Thứ 3, 16/12/2025, 04:15[GMT+7]

Cá vược Hải Long vững vàng trước giá rét

Thứ 2, 01/02/2016 | 18:58:57
1,236 lượt xem
Những ngày qua, thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài đã làm nhiều diện tích nuôi cá vược, cá song của một số hộ dân ven biển huyện Tiền Hải, Thái Thụy bị chết thiệt hại rất lớn về kinh tế. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, kỹ thuật nuôi và giữ ấm cho cá vược, cá song nên đàn cá bố mẹ và cá giống của Công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long và nhiều hộ nuôi trồng thủy sản vẫn sinh trưởng và phát triển tốt.

Cá vược giống tại Công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long vẫn khỏe mạnh bình thường.

 

Chúng tôi đến vùng nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long, một trong những công ty cung ứng cá giống lớn nhất trong tỉnh vẫn bảo đảm đàn cá bố mẹ và cá giống an toàn. Sau nhiều ngày rét đậm, rét hại, đàn cá vược giống, cá song của Công ty nuôi tại ao đầm vẫn tung tăng vẫy vùng khỏe mạnh. Anh Trương Văn Trị, Giám đốc Công ty chia sẻ: Thời gian qua, thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài đã gây ảnh hưởng, thiệt hại khá lớn cho các hộ nuôi cá vược, cá song ở một số địa phương của huyện Tiền Hải, Thái Thụy. Song một số hộ dân nuôi cá vược, cá song ở hai huyện ven biển và của Công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long không bị ảnh hưởng, trước thời tiết rét đậm, rét hại những ngày qua là do các hộ dân và Công ty đã chú trọng việc chủ động nguồn giống cá vược có uy tín trên thị trường, đồng thời thực hiện tốt kỹ thuật nuôi, chăm sóc đối với diện tích cá vược, cá song.

 

Theo ông Trị, để thủy hải sản không bị ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại, Công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long đã sản xuất nguồn giống tốt và thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nuôi cá vược, cá song. Đồng thời Công ty cũng khuyến cáo hộ nuôi trồng thủy sản không nên mua giống cá trôi nổi trên thị trường để dẫn đến tình trạng không bảo đảm chất lượng nguồn cá giống, sức đề kháng của giống thủy sản kém, nhất là khi thời tiết thay đổi đột ngột. Cá vược giống tốt của công ty là loại thân dài, mắt đỏ, hàm trên hơi vênh. Bà con nông dân cần lựa chọn nguồn giống có xuất xứ rõ ràng tại nơi cơ sở cung ứng. Đồng thời thực hiện nghiêm kỹ thuật nuôi như giữ vững mực nước trong ao khoảng 1,3 - 1,5m, ao không quá sâu vì sẽ ảnh hưởng đến sự quang hợp ao nuôi hấp thụ ánh sáng, thiếu ô xy cho cá sinh trưởng, phát triển tốt. Trước khi áp dụng biện pháp ngủ đông cho cá vược, các hộ nuôi thủy sản cần chuyển qua ao được cải tạo diệt khuẩn. Tăng lượng thức ăn giàu vitamin và tăng số lần ăn cho cá để cá có sức đề kháng tốt. Cùng với đó khi rét đậm, rét hại các hộ nuôi trồng thủy sản cần phủ bạt trên mực nước 30cm để tránh hướng gió lùa.

 

Năm 2015, Công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long đã cung cấp lượng cá giống vược, cá song, cá sủ khoảng 3 triệu con cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Tính đến thời điểm này, đàn cá vược bố, mẹ của Công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long có trên 370 con, trong đó khoảng 200 con đã đủ điều kiện sinh sản, đáp ứng kịp thời lượng giống cho các hộ nuôi trong tỉnh cũng như các tỉnh miền Bắc và một số tỉnh miền Tây.

 

 

Phan Lợi - Mạnh Thắng

 

" Để khắc phục tình trạng rét đậm, rét hại đối với các hộ nuôi trồng thủy sản ở hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy, các sở, ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân biện pháp khắc phục tình trạng cá chết vừa qua. Trong đó chú trọng làm tốt công tác vệ sinh môi trường ao nuôi, đồng thời phối hợp với Công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long cung ứng nguồn giống thủy sản tốt để các hộ nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục thả vụ cá mới."

 

(Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh)

 

Biện pháp kỹ thuật chăm sóc cá sau rét

 

Thời tiết diễn biến rất phức tạp, trong những ngày vừa qua nhiệt độ xuống dưới 100C, nên trong địa bàn tỉnh đã xuất hiện tình trạng cá chết, để giảm thiểu những thiệt hại sau rét cho diện tích cá nuôi, cần thực hiện các biện pháp chăm sóc sau:

 

Thứ nhất: Sau rét, cá gần như rất đói vì vậy khi nhiệt độ tăng cao trên 140C, vào lúc trời nắng ấm (thích hợp nhất vào buổi trưa) nên cho cá ăn bằng thức ăn công nghiệp chất lượng cao hoặc thức ăn đủ chất dinh dưỡng như cám ngô, cám gạo, bổ sung đa vitamin và vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá.

 

Thứ hai: Lưu ý khi thời tiết đang từ rét đậm, rét hại nhiệt độ xuống dưới 140C chuyển sang thời tiết ấm, nhiệt độ trên 140C thì cá dễ bị sốc nhiệt và bị bệnh vì vậy, luôn phải duy trì mực nước ao nuôi đạt trên 1,5m, cần cho cá ăn thêm thuốc phòng bệnh bằng thuốc KN 04 -12 do viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 sản xuất hoặc thuốc Tiên đắc I với liều lượng 10g thuốc/50kg cá, cho ăn liên tục trong 2 - 3 ngày liền, cá sẽ chống được bệnh, nhất là bệnh đốm đỏ ở cá trong giai đoạn thay đổi nhiệt độ.

 

Ngoài cho ăn thuốc phòng, cần rắc vôi bột xung quanh ao và giữa ao với lượng 2 - 3 kg/100m3 ao

 

Dọn sạch cỏ, rác, thức ăn thừa ở nơi cho cá ăn, dùng vôi bột cho vào túi vải hoặc bì treo ở nơi cho cá ăn để diệt trùng và nấm gây bệnh cho cá.

 

Th.s Lê Thị Hà

(Trung tâm Khuyến nông tỉnh)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày