Đổi mới công tác khuyến nông phục vụ tái cơ cấu ngành
Mô hình ngô chuyển gen NK 4300Bt/GT do Trung tâm Khuyến nông thực hiện tại xã Việt Thuận (Vũ Thư).
Trong năm qua, từ nguồn kinh phí của trung ương và địa phương, Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện nhiều mô hình trình diễn khác nhau về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Các mô hình này đã góp phần cải tiến cách sản xuất truyền thống của bà con, giúp giảm chi phí, tăng giá trị sản phẩm, mang lại thu nhập ổn định. Một số mô hình đã triển khai hiệu quả: mô hình chuyển đổi lúa xuân sang trồng cây màu; mô hình cấy thưa; mô hình sản xuất nấm rơm, nấm sò tập trung theo nhóm hộ… Đến thăm mô hình sản xuất nấm sò của gia đình anh Phạm Văn Điệp ở thôn Xuân Hải, xã Tân Lễ (Hưng Hà) với quy mô sản xuất trên 100 tấn nguyên liệu mỗi năm, cho thu nhập 200 - 300 triệu đồng/năm. Anh Điệp cho biết: Được tiếp nhận mô hình sản xuất nấm sò do Trung tâm Khuyến nông triển khai, ngoài một phần kinh phí mua giống, vật liệu được Trung tâm hỗ trợ, gia đình tôi còn được cán bộ Trung tâm tận tình hướng dẫn kỹ thuật từ sơ chế nguyên liệu, đóng bịch, phun tưới, xử lý mầm bệnh..., nhờ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Không chỉ tận dụng các phế phẩm mùn cưa, rơm, rạ…, sản xuất nấm hướng tới sản phẩm sạch, an toàn với môi trường, được người tiêu dùng ưa chuộng.
Là tỉnh có diện tích trồng ngô đứng thứ ba khu vực đồng bằng sông Hồng, năm qua, Trung tâm Khuyến nông đã khảo nghiệm 136 giống ngô, trong đó có 3 giống ngô biến đổi gen: NK 4300Bt/GT, NK 7328Bt/GT của Công ty Syngenta, DDK 6919.s của Công ty Mosanto. Đây là các giống ngô có chứa hai sự kiện biến đổi gen Bt11 kháng sâu đục thân và GA21 chống chịu thuốc trừ cỏ hoạt chất Glyphosate. Kết quả bước đầu các giống ngô trên chống chịu tốt với sâu đục thân, hạn chế cỏ dại, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất.
Đặc biệt, năm 2015, dự án phát triển khoai tây sạch bệnh từ nuôi cấy mô tế bào kết hợp với phương pháp khí canh do Trung tâm thực hiện được UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt đã bước sang năm thứ ba với những kết quả thu được từ việc nhân củ giống khoai tây siêu nguyên chủng trên giàn khí canh và trong nhà màn, sản xuất củ giống nguyên chủng trên đồng ruộng cách ly và sản xuất củ cấp xác nhận ở 5 hợp tác xã đã khẳng định những kết quả khả quan về năng suất và chất lượng. Trung tâm đã triển khai mô hình sản xuất giống củ khoai tây sạch bệnh từ cây con nuôi cấy mô tế bào kết hợp với khí canh đóng bầu. Tiết kiệm trong đầu tư, kỹ thuật trồng, nhân giống đơn giản, hệ số nhân cây cao, nhờ đó chủ động nguồn giống nguyên chủng với số lượng lớn, giảm giá thành củ giống. Ông Nguyễn Như Liên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông cho biết: Những năm gần đây, diện tích trồng khoai tây trong tỉnh nhanh chóng được mở rộng, trung bình mỗi năm toàn tỉnh trồng gần 3.000ha, sản lượng đạt hơn 40.000 tấn. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, giống khoai tây dân tự để từ vụ này qua vụ khác đã xảy ra hiện tượng thời gian sinh trưởng rút ngắn theo thời vụ luân phiên trên đồng, thân rớt, lá nhỏ, năng suất thấp, nấm bệnh hại nặng làm giảm năng suất, chất lượng củ. Trong khi đó, giống khoai tây nhập ngoại chất lượng tốt nhưng giá thành cao, không chủ động thời vụ gieo trồng. Những kết quả khả quan bước đầu của dự án sẽ mở ra một hướng đi mới trong việc tạo ra củ giống, cây giống, giải quyết được nhu cầu giống khan hiếm như hiện nay. Vụ đông này, Trung tâm cũng đã mở rộng sản xuất củ giống siêu nguyên chủng, nguyên chủng tại 4 địa phương: Thái Giang (Thái Thụy), Nguyên Xá (Đông Hưng), Vũ An (Kiến Xương), Vân Trường (Tiền Hải). Ông Nguyễn Trọng Tài, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Nguyên Xá (Đông Hưng) cho biết: Mặc dù thời tiết vụ đông diễn biến thất thường, mưa liên tiếp đầu vụ làm ảnh hưởng đến các cây trồng, tuy nhiên, đến thời điểm này, diện tích khoai tây trồng bằng phương pháp ngắt ngọn đóng bầu do Trung tâm Khuyến nông triển khai tại địa phương phát triển tốt, dự kiến cho năng suất cao, chất lượng củ giống bảo đảm tiêu chuẩn đề ra.
Một năm đã qua với bao khó khăn, thách thức, khuyến nông Thái Bình đã vươn lên làm tròn trách nhiệm, góp phần nâng cao năng lực của cộng đồng, thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức cũng như tập quán sản xuất nông nghiệp cho người dân. Bên cạnh việc khảo nghiệm, tuyển chọn các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng phục vụ tái cơ cấu ngành, trước tình hình biến đổi khí hậu đang ngày càng khó lường, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông tiếp tục nhân rộng mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính nhằm hướng tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững, bảo vệ tốt môi trường sinh thái.
Lưu Ngần
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam