Ước vọng xuống đồng ngày xuân
Sau tết Nguyên đán, nông dân Vũ Thư phấn khởi xuống đồng gieo cấy lúa xuân.
Cánh đồng Rộc Cửa, thôn Nhật Tân, xã Tân Hòa ngày đầu năm mới mang khí thế sôi nổi, tất bật. Ai cũng mê mải tập trung vào công việc của mình, người bừa ruộng đắp bờ giữ nước, người san phẳng ruộng để gieo vãi mạ. Tiếng cười nói rộn rã xen lẫn trong tiếng máy cày bừa rền vang khắp cánh đồng. Đâu đó trong gió thoang thoảng mùi hương trầm, dư vị tết vẫn còn vẹn nguyên, ấm áp. Bà Nguyễn Thị Chinh chia sẻ, các con trong gia đình bà đều làm trong công ty, xí nghiệp, chỉ có mình bà là lao động chính mà lại gieo cấy 7 sào lúa và trồng 1 sào cây màu nên sau khi đón tết vui xuân xong, từ ngày mùng 4 tháng Giêng bà khẩn trương ra đồng sản xuất vụ xuân cho kịp tiến độ.
Sau những ngày đón tết cổ truyền của dân tộc, đến nay, không chỉ bà Chinh mà hầu hết nông dân Vũ Thư đã trở lại với công việc đồng áng quen thuộc của nhà nông. Có khác chăng là ở không khí thi đua lao động sản xuất dường như phấn khởi, rộn rã hơn để kịp với tiến độ sản xuất vụ xuân. Họ hăng say lao động sản xuất với ước vọng về một vụ mùa no đủ, bội thu. Bà Nguyễn Thị Hoa, nông dân xã Vũ Tiến chia sẻ: Với nông dân chúng tôi thì ngày đầu năm mới “xông” ruộng cũng thiêng liêng, ý nghĩa như lúc xông nhà mùng 1 ngày tết, bởi đây chính là thời điểm khởi đầu của một năm lao động vất vả, cực nhọc mà nỗ lực, miệt mài của người nông dân. Tôi mong sao năm nay trời cho mưa thuận gió hòa, mùa màng cây cối tốt tươi, để bà con có những mùa màng bội thu.
Nếu những ngày nghỉ tết vừa qua nông dân tạm dừng sản xuất để vui xuân thì các HTX DVNN của 30 xã, thị trấn ở Vũ Thư vẫn tập trung cao trong việc phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện và chỉ đạo, triển khai các tổ thủy nông của địa phương tiến hành lấy nước phục vụ nhân dân làm đất, gieo cấy. Khi người dân đón tết vui xuân xong, các HTX lại song hành cùng nông dân bắt tay vào một vụ sản xuất mới. Vụ xuân năm nay, nông dân Hiệp Hòa phấn đấu gieo cấy 360ha lúa xong trước ngày 20 tháng Giêng. Những ngày này, HTX DVNN xã tăng cường các biện pháp chỉ đạo sản xuất và động viên bà con nhanh chóng xuống đồng tập trung sản xuất. “Thời điểm đầu năm thường diễn ra nhiều lễ hội, đình đám nên chúng tôi đã sớm phối hợp với Đài Truyền thanh xã và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nông dân huy động nhân lực, phương tiện tập trung cho sản xuất, trước mắt gieo cấy lúa xuân bảo đảm khung thời vụ tốt nhất” - ông Phạm Khắc Bỉnh, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Hiệp Hòa chia sẻ.
Ông Trương Nhất Chiến, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Song An cho biết: Là địa phương có truyền thống trồng cây dưa lê hè, thời điểm trước tết Nguyên đán, nông dân đã tiến hành gieo mạ non trên nền đất cứng, sau kỳ nghỉ tết, bà con khẩn trương bắt tay vào cấy gần 150ha lúa Nhật trà sớm. Đây là giống lúa cấy để tạo quỹ đất gieo trồng dưa lê hè nên bà con cấy càng sớm càng tốt. Những ngày nhân dân đón tết, các tổ thợ máy vẫn tranh thủ làm đất nên ngày mùng 4 bà con đã có ruộng để cấy lúa xuân, các xứ đồng địa phương không khí lao động sản xuất đều đã rất nhộn nhịp.
Vụ xuân này, huyện Vũ Thư chỉ đạo nông dân các địa phương gieo cấy 100% trong tổng số 8.100ha lúa bằng các giống ngắn ngày, trong đó tỷ lệ gieo vãi, sạ hàng 85% diện tích. Cơ cấu giống lúa năng suất cao chiếm 60 - 65% diện tích, với các giống như lúa lai Thái Xuyên 111, N.ưu 838, Nam Dương; lúa thuần năng suất cao như TBR36, TBR1. Các giống chất lượng cao như Bắc thơm, RVT, T10, lúa Nhật. Để lúa xuân trỗ bông an toàn, hiệu quả, huyện bố trí khung thời vụ từ ngày 13 - 20/2 tiến hành gieo thẳng và cấy xong trước ngày 25/2 đối với lúa cấy bằng mạ non trên nền đất cứng. Để bảo đảm các điều kiện phục vụ nông dân sản xuất bám sát khung thời vụ này, ngay kết thúc sản xuất vụ mùa 2015, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương chủ động nạo vét, đào đắp trên 163.000m3; giải tỏa trên 1,1 triệu m2 vật cản mặt sông, lòng kênh; san sửa trên 776.000m2 đường nội đồng… tạo thuận lợi cho quá trình tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ xuân. Từ trước tết Nguyên đán, huyện huy động nhân lực, động viên gần 1.000 máy cày các loại chủ động khâu làm đất, chỉ đạo các địa phương tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc lúa xuân và kịp thời cung ứng đủ, sớm nguồn giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để nông dân sản xuất vụ xuân. Chủ động và chuẩn bị chu đáo các điều kiện sản xuất, nông dân Vũ Thư phấn khởi bắt tay vào sản xuất vụ xuân với quyết tâm giành thắng lợi toàn diện cả về diện tích, năng suất, sản lượng.
|
"Đến thời điểm này, nông dân Vũ Thư đã cày ải xong 100% diện tích, bừa ngả, bừa cấy 50% diện tích và bắt đầu tiến hành gieo cấy lúa xuân. Sau tết Nguyên đán thường diễn ra các lễ hội đầu xuân, vì thế, ngay từ những ngày đầu năm mới, huyện chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy lúa xuân bảo đảm đúng khung thời vụ với mục tiêu cao nhất là giành năng suất lúa từ 72 tạ/ha trở lên ở vụ xuân này". (Ông Trần Văn Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư) |
Hà Phương
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam