Thứ 2, 26/05/2025, 01:59[GMT+7]

Nông dân đề phòng mua phải giống ngô nếp HN88 giả

Thứ 4, 17/02/2016 | 08:47:56
3,859 lượt xem
Hiện nay, trên thị trường xuất hiện ngô nếp giống HN88 giả sản phẩm của Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương. Tuy trên địa bàn tỉnh ta chưa phát hiện trường hợp sản xuất hoặc cung ứng giống ngô nếp HN88 giả nhưng đây là thời điểm bà con nông dân trong tỉnh đang tập trung làm đất, gieo trồng cây màu xuân, việc tìm hiểu kỹ trước khi mua giống, lựa chọn những cơ sở cung cấp giống có uy tín là việc làm cần thiết tránh tình trạng "tiền mất, tật mang".

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy lúa xuân, nông dân các địa phương cũng đang tích cực trồng các loại cây màu xuân. Vụ xuân hè năm 2016, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 14.200ha cây màu xuân, trong đó có khoảng 3.000ha ngô. Được nông dân đánh giá là giống ngô trồng, chăm sóc đơn giản, chi phí đầu vào không lớn, ngô nếp HN88 là giống ngô được trồng phổ biến ở nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó các huyện: Quỳnh Phụ, Vũ Thư, Hưng Hà có diện tích trồng nhiều. Ngô nếp HN88 do Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương nhập nội và tuyển chọn là giống ngô nếp lai ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng ngon, có vị đậm, thơm đặc trưng. HN88 sinh trưởng khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, bắp to dài, độ đồng đều bắp cao, thời gian sinh trưởng ngắn (62 - 65 ngày), năng suất đạt trên 4 tạ/sào, trồng được quanh năm trên đất tưới, tiêu chủ động nên giống ngô này được mở rộng nhiều trên diện tích đất hai lúa. Ông Đỗ Duy Bằng, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương tại Thái Bình cho biết: Mặc dù quy trình sản xuất, kinh doanh giống được quy định khá chặt chẽ, công tác kiểm định khắt khe nhưng vì nhiều lý do, trên thị trường xuất hiện sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng giả danh sản phẩm của Công ty. Khác biệt với sản phẩm giống do Công ty sản xuất được Nhà nước bảo hộ, ngô giống giả không được sản xuất theo đúng quy trình nhân giống cũng như không được giám sát, kiểm định về chất lượng. Do vậy nếu đưa ngô giả vào sản xuất sẽ xảy ra nguy cơ giống lẫn tạp nhiều, bắp không cho hạt, giảm năng suất mà nông dân chính là người hứng chịu lớn nhất những rủi ro, thiệt hại. Để bảo vệ quyền lợi, tránh cho nông dân mua phải hàng giả, kém chất lượng, phía Chi nhánh đã huy động cán bộ, công nhân viên kiểm tra tại tất cả các đại lý, điểm phân phối giống, phát tờ rơi thông báo, cách phân biệt hàng thật, hàng giả đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân nhận biết, lựa chọn đúng sản phẩm thông qua hệ thống đài truyền thanh các địa phương, khuyến cáo bà con tuyệt đối không ham giá rẻ để tránh "tiền mất, tật mang".

Là đại lý cấp I của Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương Chi nhánh tại Thái Bình từ 10 năm nay, cửa hàng vật tư nông nghiệp của gia đình ông Đoàn Anh Vân ở thôn Bình Ngọc, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) cung cấp giống lúa, ngô, nông sản các loại cho nông dân các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Ông Vân cho biết: Mỗi vụ, gia đình tôi bán khoảng 10 - 15 tấn ngô giống, vụ xuân này cũng đã bán khoảng 4 tấn. Thông tin về giống ngô giả, cách nhận biết đã được cán bộ kinh doanh Công ty trực tiếp phổ biến, hướng dẫn. Cửa hàng cũng đã ký cam kết không tiếp tay, cung ứng giống giả, kịp thời thông báo lại Công ty nếu phát hiện hàng giả.

Để ngăn chặn, kiểm soát, chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi của khách hàng, Công ty đã thông báo thu hồi toàn bộ lượng hàng ngô nếp HN88 đang lưu hành trên thị trường để đổi mới cho khách hàng kể từ ngày 1/2/2016 đến ngày 5/2/2016. Sản phẩm mới có thiết kế mã số chống hàng giả hoàn toàn mới, sau ngày 5/2, ngô nếp HN88 sử dụng tem chống hàng giả không phải tem mới của Công ty sử dụng sẽ bị coi là hàng giả.

Để phân biệt hàng thật, hàng giả, bà con lưu ý khi mua hàng cần kiểm tra các dấu hiệu nhận biết như: phía sau bao bì, nội dung hướng dẫn sử dụng giống ngô nếp lai HN88 hàng thật chữ màu đen, hàng giả chữ màu đỏ; hàng giả ngô nếp HN88 dán tem chống hàng giả đè lên mục tư vấn khách hàng, vì là tem giả nên khi khách hàng cào và nhập mã số gửi 8099 sẽ nhận được mã thông báo là mã sản phẩm không tồn tại; hạt ngô giả to như hạt ngô thực phẩm, màu sắc hạt ngô nhạt, màu không đều như hàng thật. Các đại lý yêu cầu người mua hàng kiểm tra kỹ dấu hiệu nêu trên và giữ lại bao bì khi sử dụng để bảo vệ quyền lợi của mình sau này.

Lưu Ngần

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày