Nô nức xuống đồng sau tết
Nông dân xã Đông Tân (Đông Hưng) đẩy nhanh tiến độ làm đất để gieo cấy lúa vụ xuân.
Chưa có năm nào nông dân xã Phú Lương (Đông Hưng) lại phấn khởi khi vào vụ mới như năm nay. Việc gieo cấy của bà con không đơn thuần là phủ xanh diện tích lúa xuân mà là cuộc thi tay nghề cấy lúa theo kỹ thuật thâm canh mới. Có mặt trên cánh đồng thôn Duyên Trang Đông, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui của những người "một nắng hai sương" trên những bờ xôi, ruộng mật bao đời của mình. Cùng với hai cô con gái, bà Đoàn Thị Đào luôn tay ra mạ và cấy hàng nối hàng thẳng tắp, nhanh như máy khâu. Thoăn thoắt đôi tay cấy lúa bà Đào phấn khởi cho biết: Nhờ gieo cấy theo phương pháp hàng rộng, hàng hẹp mà tiến độ gieo cấy nhanh hơn, đỡ tốn mạ hơn so với cách cấy truyền thống. Bà con phấn khởi nhất là làm theo kỹ thuật cấy mới này, lúa ít sâu bệnh và năng suất cao hơn khoảng 10% so với cấy thông thường.
Ông Nguyễn Trọng Thành, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Phú Lương khẳng định, sau 3 vụ áp dụng phương pháp gieo cấy "hiệu ứng hàng biên", chi phí đầu vào của nông dân giảm gần 300.000 đồng/sào và năng suất lúa đạt 242kg/sào, cao hơn 22kg so với cấy truyền thống. Thực tế này tạo đà cho nông dân Phú Lương tích cực tiếp thu áp dụng kỹ thuật gieo cấy trên vào sản xuất vụ xuân 2016. Bà con nơi đây càng phấn khởi hơn, hăng say thi đua gieo cấy khi được Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) triển khai dự án hỗ trợ toàn bộ giống hoặc một phần kinh phí mua giống và một số chi phí khác nếu nông dân canh tác đạt các yêu cầu với tiêu chí dự án đề ra "thích ứng khôn ngoan với khí hậu" trong sản xuất nông nghiệp. Thời điểm này, HTX đang tăng cường các biện pháp chỉ đạo sản xuất và động viên bà con nhanh chóng xuống đồng tập trung sản xuất, bảo đảm khung thời vụ tốt nhất.
Bất chấp cái lạnh tê tái, những ngày này, nông dân các xã An Châu, Nguyên Xá, Lô Giang, Trọng Quan, Mê Linh, Đông Tân, Đông Lĩnh… vẫn có mặt trên đồng từ sáng sớm tới tối mịt để làm đất, gieo cấy lúa xuân. Khắp các cánh đồng là cảnh bà con tấp nập cấy mạ non, nơi gieo thẳng, nơi rền vang tiếng máy làm đất. Tất cả người và máy móc đang chạy đua cùng thời gian để sớm hoàn thành việc gieo cấy lúa xuân năm 2016. Bà Phạm Thị Sen ở thôn Sổ, xã Chương Dương vụ này cấy gần 2 mẫu ruộng. Từ ngày mùng 5 tháng Giêng, gia đình bà đã tập trung nhân lực ra đồng cấy, đến nay đã hoàn thành được 80% diện tích. "Vụ này nhà tôi chỉ cấy 2 giống lúa là BC15 và Bắc thơm. Được làm trong vùng quy hoạch cánh đồng mẫu nên toàn bộ sản lượng thóc được doanh nghiệp bao tiêu với giá ổn định" - bà Sen vui vẻ cho biết.
Chung niềm vui như gia đình bà Sen là hàng vạn hộ nông dân ở Đông Hưng đang tham gia thâm canh trên những cánh đồng mẫu ở 20 xã với tổng diện tích trên 1.300ha theo công thức luân canh 4 vụ/năm (2 vụ lúa, 1 vụ màu hè và vụ đông) đạt giá trị từ 240 triệu đồng/ha/năm trở lên. Chính hiệu quả kinh tế thiết thực nên khi bước vào vụ xuân mới này, bà con nông dân đều phấn khởi và chấp hành nghiêm khung lịch thời vụ. Theo ông Đỗ Tiến Lâm, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng, thời điểm đầu năm thường diễn ra nhiều lễ hội, vì thế, huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động nông dân huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương đẩy nhanh tiến độ làm đất, trước mắt gieo cấy lúa xuân bảo đảm khung thời vụ với mục tiêu cao nhất là giành năng suất lúa từ 72,6 tạ/ha trở lên ở vụ xuân này. Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo cấy được khoảng 30% diện tích trong tổng số 11.700ha. Toàn huyện sẽ đẩy nhanh tiến độ gieo cấy trong một vài ngày tới bởi vụ xuân năm nay nhiều địa phương tổ chức gieo thẳng đạt từ 75 - 90% diện tích; phấn đấu sẽ kết thúc gieo cấy trước ngày 25/2 để nông dân chuyển trọng tâm sang chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa xuân đầu vụ.
Đồng hành cùng với nông dân trong sản xuất vụ xuân 2016, ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện Đông Hưng sẽ dành khoảng 1,35 tỷ đồng để hỗ trợ 50% giá giống lúa chất lượng cao cho các xã tham gia xây dựng cánh đồng mẫu có liên kết tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân và 50% tiền thuốc trừ cỏ cho toàn bộ diện tích lúa gieo thẳng. Chủ động và chuẩn bị chu đáo các điều kiện sản xuất, nông dân Đông Hưng phấn khởi bắt tay vào sản xuất vụ xuân với quyết tâm giành thắng lợi toàn diện cả về năng suất, sản lượng, giá trị kinh tế để có thể bù đắp cho những thiệt hại do thời tiết bất thuận gây ra trong vụ đông vừa qua.
Nông dân Hưng Hà chuẩn bị các điều kiện gieo cấy lúa xuân.
hi không khí tết Nguyên đán vẫn còn rộn ràng ở nhiều nơi thì nông dân các xã của huyện Hưng Hà đã xuống đồng chuẩn bị gieo cấy vụ xuân năm 2016. Trên các cánh đồng, không khí lao động đều tấp nập, khẩn trương. Người làm cỏ, người đắp bờ giữ nước, nạo vét kênh mương với mục tiêu giành thắng lợi toàn diện vụ xuân.
Vụ xuân năm 2016, huyện Hưng Hà phấn đấu gieo cấy 11.000ha lúa. Từ ngày mùng 4, mùng 5 tháng Giêng, nông dân trong huyện đã xuống đồng làm đất và chuẩn bị mọi điều kiện để gieo cấy lúa xuân. Vừa đi kiểm tra ruộng mạ, ông Lê Văn Nam (xã Văn Lang) cho biết: Vụ xuân năm nay, gia đình gieo cấy 3 sào chủ yếu là giống BC15. Ngay trước tết Nguyên đán, gia đình đã gieo mạ, làm đất và bảo đảm nước để sau tết tầm mùng 5, mùng 6 là có thể cấy ngay.
Hòa chung không khí lao động những ngày đầu xuân, nông dân các thôn ở xã Minh Khai cũng sớm nô nức xuống đồng sản xuất. Vừa nhanh tay đắp bờ ruộng, ông Vũ Văn Hòa vừa chia sẻ: Vụ xuân năm 2016, gia đình gieo cấy 2 sào lúa. Để bảo đảm gieo cấy theo lịch thời vụ đã được khuyến cáo, sáng mùng 5 tháng Giêng, tôi và gia đình tạm gác việc vui xuân, tranh thủ thời tiết nắng ấm xuống đồng đắp bờ, làm đất, chuẩn bị để mùng 8 cấy lúa. Trước đó gia đình đã gieo mạ, hiện mạ phát triển tốt đáp ứng yêu cầu cho việc gieo cấy. Theo ông Phạm Văn Hướng, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Khai: Vụ xuân năm nay, Minh Khai phấn đấu gieo cấy trên 350ha lúa trong đó trên 100ha gieo thẳng. Đến nay, bà con thu hoạch xong cây màu vụ đông, giải phóng đất cho vụ lúa xuân. Trước tết, nông dân trong xã đã tiến hành làm đất, gieo mạ, khơi thông dòng chảy phục vụ việc gieo cấy. Ngay sau tết, nông dân đã xuống đồng chuẩn bị gieo cấy lúa xuân. Đến nay, toàn xã đã gieo cấy được trên 30ha, trong đó có khoảng 10ha gieo thẳng. Cũng theo ông Hướng, thời gian nông dân trong xã cấy đại trà tập trung khoảng từ 10 - 15 tháng Giêng.
Ông Vũ Văn Hạnh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà cho biết: Đến nay, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành việc làm đất, khơi thông dòng chảy phục vụ việc gieo cấy lúa xuân, đồng thời đã gieo cấy được trên 1.000ha lúa. Trước tết Nguyên đán, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền cơ sở vận động bà con nông dân chủ động cày ải để giúp bảo đảm việc gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, hạn chế sự tác động bất lợi do thời tiết. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức nạo vét kênh mương nội đồng, khuyến cáo nông dân sử dụng đúng cơ cấu giống, chủ động ứng phó với thay đổi về thời tiết, chuẩn bị giống, vật tư, phân bón và nước tưới, đồng thời huy động mọi nguồn lực để tiến hành duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất. Ngoài ra, huyện còn cử cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con tổ chức vệ sinh đồng ruộng, tuyên truyền để người dân tuyệt đối không sử dụng giống lúa bán trôi nổi ở thị trường hoặc giống không rõ nguồn gốc nhằm bảo đảm an toàn trong sản xuất. Ông Hạnh cho biết thêm: Hiện nông dân trong huyện đang tiếp tục khẩn trương làm đất, nạo vét kênh mương để việc sản xuất vụ xuân được tiến hành trong điều kiện tốt nhất. Ngoài gieo cấy lúa, vụ xuân năm 2016, Hưng Hà còn triển khai gieo trồng một số diện tích cây màu xuân. Với tiến độ hiện nay, nông dân Hưng Hà phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trong tháng 2/2016.
Nhóm phóng viên
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam