Nông dân tích cực sản xuất vụ xuân
Nông dân Quỳnh Phụ làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa vụ xuân.
Quỳnh Ngọc là một trong những địa phương dẫn đầu năng suất lúa xuân năm 2015 của huyện Quỳnh Phụ với 75,5 tạ/ha. Ngay những ngày sau tết, trên các cánh đồng trong xã đã rộn rã tiếng nói cười của người nông dân vào vụ mới. Ông Bùi Ngọc Tiền, Chủ nhiệm HTX DVNN xã cho biết: Diện tích gieo cấy vụ xuân của xã lên đến 390ha. Nhờ làm tốt công tác điều hành sản xuất, nắm chắc đề án sản xuất của huyện và xã, đến nay, bà con nông dân đã gieo cấy được hơn 50% diện tích, trong đó 150ha gieo vãi và cấy trên 70ha. Theo ông Tiền, trước điều kiện thuận lợi của thời tiết, làm tốt công tác thủy lợi, đồng thời chuẩn bị mạ và giống đầy đủ, với tiến độ như hiện nay, Quỳnh Ngọc phấn đấu hoàn thành gieo cấy vụ xuân trước ngày 24/2.
Trên cánh đồng thôn Tân Mỹ, nông dân Nguyễn Văn Lễ ngoài việc gửi gắm ước vọng sản xuất nông nghiệp năm 2016 sẽ bội thu còn chia sẻ thêm: Vụ xuân năm nay, gia đình tôi gieo vãi toàn bộ diện tích 6 sào với cơ cấu giống gồm BC15 và Bắc thơm. Nhờ sự tuyên truyền của xã, đồng thời các hộ chủ động chuẩn bị tốt khâu làm đất và giống nên những vụ gần đây không chỉ gia đình tôi mà 100% diện tích gieo cấy của bà con trong thôn vụ xuân đều chuyển từ mạ cấy sang gieo vãi, qua đó đã giảm được thời gian và tiết kiệm chi phí trong sản xuất.
Vụ xuân năm 2016, HTX DVNN Tân An (1 trong 3 HTX DVNN của xã Quỳnh Hoàng) phấn đấu gieo cấy hơn 150ha lúa xuân, trong đó 50% diện tích gieo vãi. Với khí thế ra quân sản xuất đầu năm, đến nay, toàn HTX đã cấy được trên 40% diện tích và phấn đấu hoàn thành trước khung thời vụ. Ông Trần Quang Cai, Chủ nhiệm HTX DVNN Tân An cho biết: Vụ xuân này, nắm vững đề án sản xuất của huyện và xã, HTX đã bố trí 100% diện tích gieo cấy các giống lúa ngắn ngày. Ngoài giống chủ lực BC15 chiếm phần lớn diện tích, địa phương còn gieo cấy các giống lúa lai như Thái Xuyên 111, TBR1, TBR45… và các giống lúa thuần cho năng suất, chất lượng cao. Là địa phương mạnh dạn áp dụng các giống cây trồng mới trên đồng ruộng, vụ xuân năm nay, HTX DVNN Tân An đưa vào gieo thử nghiệm 200kg thóc giống NA2, đây là giống lúa thuần có thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu sâu bệnh khỏe, năng suất cao, gạo ngon, hứa hẹn sẽ cho những tín hiệu vui trên đồng đất Tân An.
Vụ xuân năm 2016, Quỳnh Phụ phấn đấu gieo cấy 11.700ha lúa xuân, mở rộng diện tích gieo vãi, gieo sạ đạt từ 4.500 - 5.000ha, bằng 100% giống ngắn ngày trà xuân muộn, trong đó hơn 30% diện tích lúa chất lượng như Bắc thơm 7, N87, RVT, QR1, còn lại là lúa thuần có năng suất cao: BC15, TBR1, TBR225, TBR45…; năng suất phấn đấu đạt từ 72 tạ/ha trở lên, sản lượng đạt trên 84.240 tấn. Theo ông Nguyễn Đình Triệu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, để thực hiện thắng lợi sản xuất vụ lúa xuân 2016, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc các địa phương nhanh chóng thu hoạch diện tích cây vụ đông còn lại, làm tốt thủy lợi nội đồng, tích cực chuẩn bị các khâu làm đất, hoàn thành lấy nước đổ ải ngay trong đợt 1. Bên cạnh đó, công tác tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các kỹ thuật canh tác nông nghiệp, phòng trừ sâu bệnh được đẩy mạnh xuống tận cơ sở thôn. Tích cực áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, mở rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt ưu tiên ứng dụng mạ khay, máy cấy nhằm giảm chi phí đầu vào, bảo đảm thời vụ trong điều kiện thiếu lao động nông nghiệp. Đến nay, gần 500ha lúa xuân đã được gieo cấy.
Người dân xã Độc Lập (Hưng Hà) áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất vụ xuân năm 2016.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân Bính Thân 2016, ngay những ngày đầu năm mới, nông dân xã Minh Khai (Hưng Hà) đã tích cực xuống đồng gieo cấy lúa vụ xuân với mong ước mưa thuận gió hòa, mùa vụ tốt tươi.
Sáng ngày mùng 6 tháng Giêng, mặc dù âm hưởng của những ngày đón xuân mới chưa dứt song trên các cánh đồng của thôn Hiến Nạp đã đông vui tấp nập. Người làm đất, người cấy lúa, ai cũng tranh thủ thời tiết nắng ấm ra đồng làm đất, cấy lúa cho kịp lịch thời vụ. Ông Phạm Huy Cộng chia sẻ: Từ ngày mùng 5, gia đình tôi đã xuống đồng làm đất để gieo cấy lúa xuân. Vụ xuân này, gia đình tôi gieo cấy 8 sào với các giống chủ yếu là Thiên ưu 8, BC15... Đến nay, gia đình tôi đã cấy được 50% diện tích, phấn đấu ngày 11 - 12 tháng Giêng sẽ hoàn thành việc gieo cấy.
Đôi tay thoăn thoắt cắm những cây mạ non xanh xuống ruộng, chị Phạm Thị Thược cho biết: Vụ xuân năm nay, gia đình tôi gieo cấy 8 sào lúa. Mấy ngày cận tết, cùng với tranh thủ lấy nước, làm đất, chúng tôi chuẩn bị chu đáo các điều kiện để gieo cấy ngay sau tết. Vì vậy, ngày mùng 9 tháng Giêng, gia đình đã đưa mạ xuống đồng. Chúng tôi tổ chức đổi công cấy cho nhau để nhanh chóng hoàn thành gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất.
Nông dân xã Minh Khai (Hưng Hà) cấy lúa vụ xuân năm 2016.
Để hoàn thành việc gieo cấy trên 350ha lúa vụ xuân, ngay trong những ngày đầu năm mới, tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nông dân trong xã đã khẩn trương xuống đồng làm đất, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để gieo cấy lúa xuân. Ông Phạm Văn Hướng, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Khai cho biết: Với mục tiêu gieo cấy lúa trong khung thời vụ, nông dân trong xã đã huy động hơn 30 máy cày các loại tiến hành cày ải, làm đất ngay sau khi thu hoạch cây vụ đông. Do đó, việc làm đất đã hoàn thành từ trước tết Nguyên đán. Từ ngày mùng 5 tháng Giêng, nông dân các thôn khẩn trương đưa mạ ra đồng. Xã chỉ đạo HTX DVNN chủ động bảo đảm nguồn nước để phục vụ sản xuất. Ngoài ra, HTX còn cung ứng trên 2,3 tấn thóc giống đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân xã tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm bón lúa cho trên 300 lượt hội viên. Chị Đinh Thị Nương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chia sẻ: Trước khi bước vào sản xuất vụ xuân, Hội đã tổ chức tập huấn cho hơn 220 lượt hội viên về kỹ thuật gieo cấy, sử dụng phân bón, chăm sóc lúa xuân để lúa phát triển tốt. Hội cũng đứng ra tín chấp cho hội viên mua hơn 12 tấn phân bón theo hình thức trả chậm để bảo đảm các điều kiện phục vụ sản xuất.
Với sự chủ động, tích cực trong lao động sản xuất, đến nay, nông dân Minh Khai đã gieo cấy được trên 100ha lúa xuân, trong đó 50ha gieo thẳng, điển hình là thôn Thanh Cách có diện tích gieo thẳng lên tới hơn 90%. Hiện nay, bà con đang tiếp tục tích cực sản xuất, hướng tới một mùa vụ bội thu.
Trịnh Cường - Mai Thư
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam