Thứ 2, 29/07/2024, 15:19[GMT+7]

Vũ Thư: hiệu quả chuyển đổi từ lúa sang màu

Thứ 6, 11/03/2016 | 09:42:53
855 lượt xem
Kết hợp chủ trương đúng, trúng của cấp ủy, chính quyền với tư duy năng động, nhạy bén của người dân, mấy năm gần đây, Vũ Thư đã chuyển đổi hàng trăm héc-ta cấy lúa sang luân canh chuyên màu cho hiệu quả kinh tế cao, từng bước thực hiện chủ trương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Nông dân Nguyên Xá (Vũ Thư) chuyển từ cấy lúa sang trồng dưa chuột cho hiệu quả kinh tế cao.

Toàn huyện hiện có tổng diện tích gieo cấy lúa hơn 8.100ha và hơn 3.000ha cây màu. Cùng với chăn nuôi, trong sản xuất nông nghiệp, huyện đẩy mạnh tái cơ cấu ngành trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa; chỉ đạo các địa phương khảo sát, quy hoạch các vùng, tiểu vùng sản xuất phù hợp để chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cấy lúa sang trồng các loại cây màu như diện tích đất vàn, vàn cao, thuận lợi giao thông, thủy lợi… Các HTX DVNN phối hợp với các đoàn thể như hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ tích cực chuyển giao kỹ thuật, giống cây trồng mới cho nông dân. Đặc biệt, sau quy hoạch, các xã vận động nông dân tập trung nhân lực, đầu tư kinh phí, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhờ đó đã tăng hiệu quả sử dụng đất, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích. Những vùng trồng lúa vàn cao không hiệu quả đã được chuyển đổi sang trồng các loại dưa chuột, dưa hấu, mướp đắng, mướp hương, cà chua, các loại rau màu có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Song An là một trong những địa phương ở Vũ Thư sớm hình thành các vùng chuyển đổi từ cấy lúa sang luân canh chuyên màu 3 - 4 vụ/năm. Đồng chí Phạm Đắc Công, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Những năm qua, Song An đã chủ động quy hoạch các tiểu vùng sản xuất có quy mô từ 5 - 7ha/vùng; tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao như mướp đắng, ngô quà, cà chua ghép trên gốc cà tím, dưa chuột, mướp hương, các loại rau màu. Đến nay, ở một số thôn như Tân An, Gián Nghị, Quý Sơn… đã hình thành các tiểu vùng sản xuất theo hướng hàng hóa, tổng diện tích gần 30ha, cho hiệu quả kinh tế từ 300 - 400 triệu đồng/ha/năm. Bà Nguyễn Thị Hợp (thôn Tân An) chia sẻ, gia đình bà có hơn 3 sào là diện tích đất vàn cao, thuận lợi giao thông, tưới tiêu, nhà có 2 lao động nông nghiệp. Ba năm nay gia đình bà mạnh dạn chuyển đổi từ cấy hai vụ lúa, một vụ dưa lê hè sang trồng luân canh rau màu, dưa chuột xuân - mướp hương - mướp đắng - dưa chuột đông, trung bình mỗi năm thu về từ 12 - 15 triệu đồng/sào, cao gấp 3 - 4 lần cấy lúa. Tiêu biểu như vụ xuân năm 2015, với hơn 3 sào dưa chuột, gia đình bà thu về 26 triệu đồng. Từ ngày chuyển đổi cây trồng, gia đình bà có thêm nguồn thu nhập đáng kể.

Nông dân xã Song An chuyển từ cấy lúa sang trồng mướp đắng cho hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hùng cho biết: Nhận thấy hiệu quả tích cực từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã đã và đang khảo sát, quy hoạch, xây dựng mỗi HTX DVNN từ 1 - 2 vùng sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang luân canh cây màu. Hiện xã có 6,5ha chuyển đổi, luân canh trồng các loại dưa chuột, dưa lê, rau màu cho hiệu quả kinh tế cao. Tiềm năng của địa phương còn lớn, vì thế xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân mạnh dạn đầu tư mở rộng các vùng chuyển đổi, quy hoạch vùng sản xuất gắn với đầu tư giao thông, thủy lợi và tăng cường các hoạt động chuyển giao kỹ thuật, giống cây mới, khuyến khích nông dân chuyển đổi từ cấy lúa sang luân canh trồng màu theo hướng sản xuất hàng hóa.

Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, đến nay Vũ Thư đã chuyển đổi gần 160ha đất lúa kém hiệu quả sang luân canh cây chuyên màu 3 - 4 vụ/năm, trong đó, riêng năm 2015, nông dân 7 xã: Đồng Thanh, Xuân Hòa, Việt Hùng, Song Lãng, Tân Hòa, Song An, Tự Tân đã chuyển đổi thêm 65ha. Tại các vùng chuyển đổi, nông dân sản xuất các loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao gấp 2 - 5 lần so với cấy lúa.

" Để mở rộng diện tích chuyển đổi đất lúa sang luân canh cây màu cho hiệu quả kinh tế cao, thời gian tới, Vũ Thư sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác vận động nhân dân dồn đổi, tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện quy hoạch vùng sản xuất có quy mô lớn để sản xuất theo hướng hàng hóa; đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi bảo đảm tưới tiêu cho các vùng luân canh cây màu. Huyện và các địa phương sẽ tăng cường tổ chức cho nông dân tham quan các mô hình sản xuất trong và ngoài tỉnh, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ giống, vốn ban đầu, tạo cú hích để nông dân mạnh dạn mở rộng diện tích chuyển đổi từ trồng lúa sang luân canh cây màu cho hiệu quả kinh tế cao."

(Đồng chí Trần Văn Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện)

 

Quỳnh Lưu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày