Thứ 6, 17/05/2024, 17:26[GMT+7]

Thái Thụy

Thứ 6, 18/02/2011 | 09:16:27
3,508 lượt xem
 

100% diện tích gieo cấy của huyện đã được đổ ải, thau chua rửa mặn và làm đất xong. Ảnh: Thành Tâm

Vụ xuân này, Thái Thụy phấn đấu gieo cấy 1.3000 ha, bố trí 100% trà xuân muộn gồm các giống lúa lúa lai, lúa thuần và lúa chất lượng cao.

Ngay từ đầu vụ sản xuất, Thái Thụy phải đối mặt với một số khó khăn: nguồn nước đổ ải xuống thấp, nông dân một số địa phương không chấp hành lịch thời vụ vẫn cố tình gieo mạ dài ngày với diện tích 30 ha. Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài những ngày qua đã khiến cho hầu hết diện tích mạ bị vàng lá, xém lá, rễ đen, một số diện tích bị chết.

Trước thực tế trên, huyện phân công cán bộ lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, cán bộ kỹ thuật  ngành nông nghiệp trực tiếp đi cơ sở chỉ đạo sản xuất. UBND huyện đã ra 2 công văn, phòng Nông nghiệp & PTNT ra 4 công văn chỉ đạo các địa phương tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình thực tiễn, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc mạ trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài.

Đối với những diện tích mạ dài ngày đã gieo, tập trung chống rét cho mạ, vận động nhân dân chủ động loại bỏ những diện tích đã ngả vàng, xém lá, rễ đen thay thế bằng các giống lúa ngắn ngày. Tổ chức tốt việc gieo mạ non trên nền đất cứng, 100% diện tích được che phủ bằng nilon trắng để chủ động khắc phục tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài đồng thời gieo tăng thêm 5% mạ ở trà cuối và chuẩn bị thêm một số giống lúa ngắn ngày phòng khi thời tiết bất thuận gây chết lúa, chết mạ.

Cũng do chỉ đạo kịp thời, đồng bộ nên hầu hết diện tích mạ non được gieo đúng trong khung thời vụ, nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp chăm sóc, mạ phát triển tốt, đủ để cấy hết diện tích  theo kế hoạch. Cùng với những nỗ lực bảo đảm an toàn cho diện tích mạ, huyện tập trung làm tốt công tác thuỷ lợi, điều hành nước hợp lý, chủ động vận hành các trạm bơm Thái Học và trạm bơm Hệ để tạo nguồn nên đến nay 100% diện tích gieo cấy đã được đổ ải, thau chua rửa mặn, làm đất xong.

Đến ngày 17/2/2011, toàn huyện đã gieo cấy được 5.000 ha, chiếm 38% tổng diện tích, trong đó diện tích gieo sạ tăng mạnh khoảng 1.000 ha. Nhiều địa phương tổ chức quy vùng sản xuất, gieo sạ trên quy mô diện tích lớn như: Thái Thành 150 ha,  Thái Phúc 100 ha, Thái Sơn 100 ha, Thái Giang 60 ha, Thụy Quỳnh 65 ha….

Thụy Thanh là địa phương tổ chức tốt công tác gieo sạ, đồng thời cũng là địa phương tạo ra cuộc "cách mạng" trong chuyển đổi  thời vụ gieo cấy ở vụ xuân năm 2011. Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp Nguyễn Thế Tứ cho biết: từ nhiều năm nay trong khi hầu hết các xã, thị trấn ở Thái Thụy cấy từ 90 đến 100% diện tích trà xuân muộn bằng các giống ngắn ngày thì nông dân Thụy Thanh vẫn giữ nếp canh tác cũ cấy phần lớn diện tích trà xuân sớm bằng các giống dài ngày. Ví như vụ lúa xuân năm 2010, khoảng 60% diện tích là giống dài ngày.

Vụ xuân này, mặc dù chủ trương của xã kiên quyết loại bỏ giống dài ngày nhưng nông dân vẫn gieo mạ sớm khoảng 7 ha bảo đảm cấy khoảng 30% tổng diện tích đất canh tác. Khi mạ vừa gieo xuống gặp ngay thời tiết rét đậm, rét hại nên nguy cơ chết rất cao.

Trước thực tế trên, HTX chủ động mở 3 lớp tập huấn với khoảng 600 xã viên tham gia giới thiệu những lợi ích của việc chuyển đổi cơ cấu giống lúa, trà lúa, kỹ thuật sạ hàng,  hướng dẫn cách chăm sóc, phòng chống rét cho mạ đồng thời vận động bà con loại bỏ những diện tích mạ dài ngày bằng các giống ngắn ngày.

Sau lớp tập huấn, nhiều xã viên chủ động về làm đất gieo mạ non thay thế diện tích mạ đã gieo. Anh Tứ hồ hởi khoe: đến thời điểm này, nông dân Thụy Thanh đã gieo cấy được khoảng 80% diện tích, dự kiến đến ngày 20/2 sẽ hoàn thành toàn bộ 337 ha. Đặc biệt, diện tích trà xuân muộn tăng lên chiếm 90% diện tích, giống dài ngày giảm xuống chiếm 10% cấy ở vùng trũng ven sông Diêm, nơi không thể đưa mạ non xuống cấy được. Toàn xã đã tổ chức quy vùng tập trung ở 4 thôn gieo sạ được 70 ha, trong đó riêng thôn Thanh Do 100% diện tích được sạ hàng.

Cùng với Thụy Thanh, hiện nay, các địa phương đang tập trung chỉ đạo nhân dân tranh thủ thời tiết nắng ấm ra đồng cấy hết diện tích đồng thời mở rộng diện tích gieo cấy bằng công cụ sạ hàng cải tiến, gieo vãi. Thái Thụy phấn đấu đến ngày 25/2 sẽ hoàn thành gieo cấy 1.3000 ha, dự báo trà xuân muộn đạt khoảng 99%. Trong đó, diện tích sạ hàng đạt khoảng 1.500 ha, diện tích lúa lai ước tính đạt 50% diện tích, 30% là các giống lúa chất lượng cao.

Sau khi đưa cây lúa xuân xuống đồng, huyện tiếp tục điều tiết nguồn nước hợp lý, chủ động vận hành các trạm bơm để có đủ nguồn nước tưới dưỡng lúa. Hướng dẫn nhân dân bón phân cân đối, bón thúc sớm ngay sau khí lúa mới bén rễ, hồi xanh, tăng cường sử dụng phân NPK chuyên dùng, hạn chế bón phân đơn. Tổ chức tốt việc điều tra, theo dõi diễn biến của sâu bệnh hại, nhất là phát sinh của rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời… quyết tâm giành một vụ lúa xuân thắng lợi cả về diện tích, năng suất và giá trị thu nhập.

Nguyễn Hình

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày