Thứ 3, 19/08/2025, 22:04[GMT+7]

Nông dân Vũ Hòa: Ðối mặt với hạn hán và xâm nhập mặn

Thứ 2, 21/03/2016 | 09:30:10
811 lượt xem
Chưa có năm nào nông dân Vũ Hòa (Kiến Xương) lại phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sản xuất vụ xuân như năm 2016. Hiện nay, bà con đang bước vào thời kỳ chăm sóc lúa trong điều kiện thiếu nước và nước mặn xâm nhập.

Nông dân Vũ Hòa bón phân, dặm tỉa và làm cỏ cho lúa xuân.

 

Năm nay, nông dân Vũ Hòa gieo cấy 334,5ha lúa xuân với các giống ngắn ngày như lúa Nhật, Bắc thơm số 7, N97, BC15 và Tạp giao. Đây là vụ đầu bà con tích cực áp dụng phương pháp gieo thẳng với 85% diện tích. Hiện toàn bộ diện tích lúa đang lên xanh và bước vào thời kỳ chăm sóc, bón thúc đợt 1. Tuy nhiên, việc chăm sóc lúa đang gặp nhiều khó khăn do nguồn nước thiếu, gây khô hạn cục bộ.

 

Tại cánh đồng thôn 1, nhiều nông dân mang phân bón ra đồng để bón thúc đợt 1 theo lịch chỉ đạo của HTX DVNN xã nhưng phải mang về vì ruộng khô kiệt nước. Ông Vũ Văn Tuyên có gần 2ha lúa phân trần: Lúa đã đến kỳ phải bón thúc, tạo điều kiện cho cây đẻ nhánh nhưng không thể bón phân được vì ruộng không có nước. Thiếu nước, việc bón phân hiệu quả sẽ không cao, tốn kém chi phí. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của lúa và năng suất cuối vụ. Không chỉ gia đình ông Tuyên mà nhiều nông dân ở các thôn 1, 2, 3 thuộc vùng đất cao ghềnh cũng đang rất lo lắng vì tình trạng khô hạn đầu vụ gây khó khăn cho công tác chăm sóc và bảo vệ lúa xuân. Đặc biệt, đối với diện tích lúa gieo thẳng, nếu không đủ nước sẽ làm se đất mặt ruộng, cây lúa khó phát triển và là điều kiện thuận lợi cho chuột phá hoại.

 

Hiện tượng thiếu nước đầu vụ đang diễn ra gay gắt khiến cấp ủy, chính quyền, HTX DVNN xã hết sức lo lắng. Ông Nguyễn Ngọc Xá, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất là do tình trạng xâm nhập mặn từ biển vào sông Hồng quá sâu. Trong khi đó, nguồn nước cung cấp vào nội đồng của địa phương chủ yếu dựa vào việc lấy nước qua đê sông Hồng. Nước nhiễm mặn nên không thể điều tiết vào hệ thống sông cấp I được. Để khắc phục tình trạng thiếu nước sản xuất, những ngày qua, Vũ Hòa đã tập trung tuyên truyền, chỉ đạo nông dân khẩn trương be bờ giữ nước mặt ruộng. HTX DVNN xã chỉ đạo lực lượng nông giang đắp các đập, cống đầu khâu, đóng hạ các phai cửa cống chống thất thoát nước trong hệ thống sông trục, sông dẫn, kênh mương nội đồng để phục vụ việc bơm, tát nước vào ruộng. Phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện vận hành trạm bơm, tranh thủ con nước và khi độ mặn nước sông Hồng xuống thấp tới mức cho phép thì tổ chức bơm nước từ sông Hồng vào nội đồng. Đồng thời, vận hành 3 máy bơm xã quản lý với tổng công suất 4.800m3/giờ, 1 máy bơm thuyền dã chiến công suất 500m3/giờ tập trung bơm nước cho những vùng xảy ra khô hạn. Cùng với đó, huy động tập thể, bà con nông dân khoanh vùng, sử dụng hơn 10 máy bơm co-le để bơm tát nước kịp thời đối với diện tích lúa thuộc chân đất vàn cao, cao ghềnh. Với nhiều biện pháp và nỗ lực chỉ đạo của địa phương, đến nay, hơn 90% diện tích lúa của Vũ Hòa cơ bản đã đủ nước phục vụ nông dân chăm bón đầu vụ. Còn 10% diện tích, xã đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng nông giang và xã viên tranh thủ ngày đêm đưa nước vào, quyết tâm không để khô hạn kéo dài. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Vũ Hòa cho biết: Mỗi năm, địa phương phải chi hơn 60 triệu đồng phục vụ công tác thủy lợi. Năm nay xảy ra hạn hán, khả năng chí phí sẽ còn cao hơn. Việc thực hiện triệt để các biện pháp: từ giữ nước trong hệ thống thủy lợi nội đồng đến việc tưới dưỡng cho lúa hợp lý, tiết kiệm là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác điều hành của HTX mới có thể bảo đảm không để lúa xuân bị khô hạn.

 

Trước mắt, nông dân Vũ Hòa có thể tạm yên tâm trong công tác thủy lợi song từ nay cho đến khi mùa mưa tới (từ cuối tháng 4), khả năng thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương cho biết: Tình trạng thiếu nước cục bộ đã xảy ra đối với hai xã Vũ Hòa và Vũ Bình do nguồn nước xâm nhập mặn trên sông Hồng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phân công cán bộ trực 24/24 giờ tại trạm bơm, sử dụng biện pháp nghiệp vụ đo độ mặn nguồn nước sông Hồng tại đầu cống, cửa máy, khi độ ngọt cho phép thì vận hành ngay hệ thống máy bơm để tranh thủ lấy nước vào đồng phục vụ sản xuất.

 

Khắc Duẩn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày