Chủ nhật, 08/06/2025, 06:59[GMT+7]

Ðoan Hùng: Ðẩy mạnh chăm sóc lúa xuân

Thứ 2, 21/03/2016 | 09:52:02
1,039 lượt xem
Vụ xuân năm 2016, nông dân Đoan Hùng (Hưng Hà) gieo cấy hơn 325ha với 100% diện tích được gieo cấy bằng các giống lúa ngắn ngày. Hiện nay, nông dân trong xã đang tích cực xuống đồng chăm sóc lúa xuân.

Nông dân Đoan Hùng chăm sóc lúa xuân.

 

Để bảo đảm sản xuất theo đúng lịch thời vụ, ngay sau tết Nguyên đán, nông dân trong xã đã ra đồng làm đất gieo cấy lúa xuân. Đến ngày 20 tháng Giêng, địa phương đã hoàn thành việc gieo cấy và bắt đầu chuyển trọng tâm sang làm cỏ, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh để lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt. Hiện nay, trên các cánh đồng ở Đoan Hùng cơ bản đã được phủ một tấm áo mới với màu xanh của lúa đang bước vào thời kỳ đẻ nhánh. Trên các cánh đồng, bà con nông dân người thì bón phân cho lúa, người lấy nước, bắt ốc bươu vàng..., ai cũng tích cực chăm sóc lúa thật tốt để giành thắng lợi vụ xuân.

 

Trên cánh đồng thôn Chấp Trung, vừa nhanh tay làm cỏ anh Bùi Văn Khánh vừa cho chúng tôi biết: Vụ xuân này, gia đình tôi gieo cấy 5 sào lúa, chủ yếu là giống BC15. Sau cấy đã bón phân đợt 1 cho lúa, đồng thời lấy nước vào ruộng, điều tiết lượng nước phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của lúa. Hiện nay, gia đình tôi đang tập trung lấy nước, làm cỏ và chuẩn bị bón phân bổ sung đợt 2 cho cây lúa đẻ nhánh, phát triển tốt.

 

Cũng như gia đình anh Khánh, vụ xuân này, gia đình ông Bùi Văn Tùy gieo cấy 1 mẫu lúa với các giống như Thiên ưu 8, Bắc thơm... Theo kinh nghiệm của gia đình ông, sản xuất lúa vụ xuân cần đặc biệt coi trọng công tác phòng trừ sâu bệnh, nhất là bệnh đạo ôn và khô vằn trước thời tiết bất thuận nhằm bảo đảm cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt nhất. Ngay sau khi cấy xong, gia đình ông đã bón phân đợt 1 cho lúa theo hướng dẫn của HTX DVNN xã để lúa nhanh bén rễ, đẻ nhánh nhiều, đồng thời thường xuyên thăm đồng, bắt ốc bươu vàng và diệt chuột để bảo vệ lúa.

 

Ông Ngô Cao Thành, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Đoan Hùng cho biết: Để sản xuất hiệu quả, bên cạnh chỉ đạo nông dân gieo cấy 100% diện tích bằng giống lúa ngắn ngày, địa phương còn chú trọng bố trí cơ cấu giống với các giống lúa chất lượng, năng suất cao như Bắc thơm, Thiên ưu 8, nếp các loại, BC15, TBR1... Để cây lúa khỏe, không nhiễm sâu bệnh trước ảnh hưởng của biến đổi của thời tiết, những ngày này, nông dân trong xã tích cực thăm đồng, chủ động làm cỏ, bón phân, nạo vét kênh mương dẫn nước vào đồng theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp. Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa xuân của xã đang sinh trưởng, phát triển tốt, chưa phát hiện sâu bệnh hại. Cũng theo ông Thành, vụ xuân năm nay được đánh giá là không có nhiều thuận lợi bởi ảnh hưởng nhiều của thời tiết, nhất là tình trạng khô hạn và nắng ấm cũng là điều kiện thuận lợi để các loại sâu bệnh phát triển. Mới đây, HTX đã phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc lúa xuân cho hơn 130 xã viên. Địa phương cũng đã tổ chức hai đợt diệt chuột và khuyến cáo nông dân kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, tổ chức bắt ốc bươu vàng từ ngày 15 - 20/3, đồng thời kiểm tra lúa nhằm phát hiện sớm sâu bệnh để phòng trừ kịp thời. Thời điểm này, toàn xã Đoan Hùng có trên 100ha lúa có nguy cơ khó khăn về nước tưới. Để khắc phục tình trạng thiếu nước sản xuất, năm 2015, xã đã đầu tư xây dựng một trạm bơm tại xóm 10, thôn Chấp Trung với kinh phí hơn 400 triệu đồng, bảo đảm nước tưới cho hơn 40ha lúa tại khu vực này. Hiện toàn xã có 5 trạm bơm với tổng công suất gần 5.900m3/h; cùng với đó, phần lớn nông dân trong xã cũng tự đầu tư máy bơm nhỏ để chủ động bơm nước phục vụ sản xuất. Do vậy, toàn bộ diện tích lúa của Đoan Hùng vẫn được bảo đảm an toàn.

 

Với sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của chính quyền, HTX DVNN, sự chủ động, tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh của bà con nông dân, vụ xuân năm 2016 của Đoan Hùng hứa hẹn giành thắng lợi cả về năng suất và sản lượng.

 

Ngọc Mai

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày