Thứ 4, 20/08/2025, 13:39[GMT+7]

Quỳnh Hải chăm sóc cây màu xuân

Thứ 2, 04/04/2016 | 08:37:45
888 lượt xem
Được gieo trồng đúng lịch thời vụ, 120ha cây màu xuân như su hào, hành hoa, cần tây, tỏi tây, rau các loại… của HTX DVNN xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) đang sinh trưởng, phát triển tốt. Thời điểm hiện nay, HTX tăng cường công tác chỉ đạo, khuyến khích xã viên thực hiện tốt việc chăm sóc cây màu. Đối với những diện tích cây màu đã thu hoạch chỉ đạo bà con nhanh chóng cải tạo đất, trồng luân canh gối vụ nhằm nâng cao giá trị trên một diện tích đất canh tác.

Bà Phạm Thị Thìn chăm sóc diện tích cây màu của gia đình.

 

Ông Phạm Văn Liễn, Chủ nhiệm HTX DVNN xã cho biết: Diện tích gieo trồng cây màu xuân năm 2016 của Quỳnh Hải là 120ha, trong đó hành hoa 30ha, su hào 25ha, cần tây và tỏi tây 25ha, diện tích còn lại trồng bí xanh, đậu, đỗ, rau màu các loại. Là địa phương có diện tích trồng màu lớn nên HTX luôn đặc biệt quan tâm, chủ động trong công tác tuyên truyền, triển khai đề án sản xuất tới từng thôn, hướng dẫn và phát động bà con xã viên thực hiện đúng lịch thời vụ để cây trồng đạt năng suất, chất lượng cao. Sâu sát, quyết liệt trong theo dõi, kiểm tra diện tích cây màu để kịp thời phát hiện sâu bệnh và có biện pháp xử lý riêng đối với từng loại cây, từng đối tượng sâu bệnh hại. HTX tổ chức tốt các dịch vụ cung ứng giống, các loại thuốc bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp uy tín, chất lượng cho bà con nông dân, tránh tình trạng bà con mua phải hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng. Cùng với đó, HTX chỉ đạo tổ nông giang thường xuyên kiểm tra, tiến hành nạo vét toàn bộ hệ thống kênh mương, khơi thông dòng chảy, tránh ùn tắc, ứ đọng và chủ động điều tiết nước hợp lý, phục vụ tốt cho cây trồng phát triển. Hướng dẫn và tổ chức cho xã viên diệt chuột bằng thuốc sinh học, rải bả và bằng các biện pháp thủ công, ngăn chặn tối đa sự phá hoại của chuột đến cây màu. Trong thời gian tới, HTX tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng tìm kiếm các doanh nghiệp có uy tín trên thị trường để tiến hành hợp tác, ký kết hợp đồng bao tiêu nông sản, giúp người dân yên tâm sản xuất.

 

Ông Liễn cho biết thêm: Hiện nay, toàn bộ diện tích cây màu trong xã sinh trưởng, phát triển tốt, một số diện tích cây màu như hành hoa, su hào… đã cho thu hoạch. Cán bộ HTX tập trung kiểm tra, giám sát diễn biến sâu bệnh và thông báo cho nhân dân chủ động xử lý kịp thời. Đồng thời, tuyên truyền bà con đẩy mạnh chăm sóc các loại cây trồng, thường xuyên làm cỏ, bón phân, vun gốc, bảo đảm lượng nước, tạo điều kiện giúp cây trồng phát triển tốt nhất. Với những diện tích cây màu đã thu hoạch, bà con khẩn trương cải tạo đất để tạo dinh dưỡng và độ tơi xốp, tiến hành trồng luân canh cây màu gối vụ, bảo đảm năng suất, sản lượng trong thu hoạch.

 

Trên cánh đồng thôn An Phú, bà Phạm Thị Thìn đang chăm sóc diện tích rau màu của gia đình, bà chia sẻ: Gia đình tôi trồng 6 sào cây màu gồm su hào, hành hoa, tỏi tây và cần tây. Hiện nay, diện tích tỏi tây và su hào đang cho thu hoạch, thu hoạch xong đến đâu tiến hành cải tạo đất đến đó, sau vài ngày trồng cây mới thay thế ngay. Vừa chăm bón những diện tích mới trồng, vừa kết hợp chăm sóc những diện tích cây màu khác đang sinh trưởng, tôi thường xuyên tưới nước và rắc phân bón NPK chuyên dùng để cây có đủ dinh dưỡng, phát triển cứng cáp. Tại cánh đồng thôn An Phú, bà Phan Thị Tươi cho biết: Gia đình tôi trồng 2 sào hành hoa, 1 sào đã thu hoạch xong, 1 sào còn lại khoảng nửa tháng nữa sẽ cho thu hoạch. Trên diện tích mới thu hoạch xong, tôi tiến hành cuốc đất, bón lót phân và trồng cây mới. Trồng hành xong chỉ thực hiện tưới nước, sau đó một tuần khi cây bén rễ sẽ vun đất, tưới đạm và phun thuốc chống nấm. Theo hướng dẫn của HTX, tôi thường xuyên thăm ruộng, kiểm tra cây màu, theo dõi tình hình, diễn biến sâu bệnh hại, phát hiện kịp thời và có biện pháp xử lý phù hợp.

 

Cùng với việc đôn đốc, chỉ đạo, tuyên truyền xã viên tập trung chăm sóc, bảo vệ cây màu xuân, HTX DVNN xã Quỳnh Hải đang chủ động xây dựng đề án sản xuất cây màu hè thu để hướng dẫn kịp thời trong sản xuất, giúp bà con nông dân nắm rõ lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng, các biện pháp kỹ thuật gieo trồng có hiệu quả cao và cách diệt chuột, phòng tránh sâu bệnh hại.

 

Phạm Huế

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày