Vũ Thư
Nông dân xã Nguyên Xá tập trung gieo cấy lúa xuân bảo đảm khung thời vụ. Ảnh: Thu Hương
Đến ngày 22/2/2011, huyện Vũ Thư đã gieo cấy lúa xuân đạt 83% tổng diện tích. Trong đó gần 50% diện tích gieo sạ. Những xã có tỷ lệ gieo sạ cao chiếm từ 60-80% diện tích là Vũ Tiến 250 ha, Vũ Đoài 190 ha, Hiệp Hòa 219ha, Đồng Thanh 102,3 ha, Vũ Vinh 153 ha... Toàn huyện dự kiến kết thúc gieo cấy trước ngày 25/2/2011.
Thời vụ khẩn trương, cấp ủy, chính quyền, ban quản trị HTX theo dõi dự báo thời tiết hàng ngày để bám đồng, chỉ đạo vụ xuân, quyết liệt đảm bảo cơ cấu 100% giống ngắn ngày, tuân thủ chặt chẽ lịch thời vụ để thực hiện mục tiêu mùa sớm+ cây vụ đông ưa ấm. Người dân phấn khởi với chính sách hỗ trợ sản xuất, tập trung nhân lực đổ ra đồng. Các phương tiện cơ giới: máy làm đất, công cụ sạ hàng, máy bơm, tát được huy động tối đa trong những ngày mùa vụ gấp rút.
Năm nay, các xã đều tập trung làm tốt công tác thủy lợi đông xuân. Toàn huyện đã đào đắp 460.473 m3 gồm cac hạng mục: Bờ thửa và thủy lợi mặt ruộng, nạo vét sông dẫn trạm bơm, sông tiêu cấp 3, đắp bờ vùng, tu bổ kênh cấp 1, cấp 2, đắp dường giao thông đồng ruộng, đắp áp trúc kênh đã kiên cố, xây lắp 585 cống đầu khâu và sửa chữa máy bơm. Khi có thông báo lịch sả nước của hồ Hòa Bình 2 đợt, các HTX tập trung lấy nước vào đồng ruộng (85% lấy nước đợt 1, 15% lấy nước đợt 2) để ngâm đất, thau chua, rửa mặn. Chính vì vậy, từ ngày 20/1 -14/2, toàn bộ 8.874,1 ha trong toàn huyện cơ bản đủ nước để bừa ngả, làm đất.
Thời vụ gieo mạ tập trung từ ngày 28-31/1, (có một số HTX gieo ngày 4-7/2). Khi gieo gặp đợt nắng ấm (từ ngày 1-10/2), mạ sinh trưởng tốt bảo đảm chất lượng, nhất là các giống lúa lai, TBR-1. Đối với trên 3000 ha gieo sạ: Các xã đều xây dựng lịch gieo từ ngày 10 -15/2. Thực tế đến ngày 14/2, toàn huyện có một số HTX gieo sạ sớm xong trước 11/2 gồm 500 ha như Hiệp Hòa trên 100 ha, Phú Lộc trên 100 ha, Tân Hòa gần 20 ha...Còn lại trên 2500 diện tích theo đề án sạ từ 15/2.
Tuy nhiên, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Đợt gió mùa đông bắc từ ngày 11/2, khiến nhiệt độ ngày 13/2 xuống dưới 15oC ảnh hưởng trực tiếp đến đã diện tích gieo vãi. Trong những ngày 15-18/2, nhiệt độ có tăng nhưng vẫn dưới 20oC. Nếu tiếp tục gieo vãi sẽ khó tránh được rủi ro vì theo dự báo của khí tượng thủy văn từ 19/2 sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường.
Trước tình hình trên, UBND huyện đã chỉ đạo các xã tiến hành chống rét cho diện tích đã gieo vãi trước ngày 11/2 bằng cách dùng tro bếp hoặc đất bột rắc trên mặt luống để phủ kín mộng, đảm bảo đủ nước, không để khô, không được sử dụng bất cứ loại phân bón nào. Gieo bổ xung lượng mạ sân từ 20-30% cho diện tích đã gieo vãi để tiến hành tỉa dặm kịp thời sau ngày 25/2 Đối với mạ nền cứng, chỉ tiếp tục cấy nếu nhiệt độ trên 15oC, dưới 15oC dừng lại để cấy từ ngày 20-25/2.
Đối với diện tích gieo sạ đã ngâm mộng, biện pháp an toàn nhất để né tránh thời tiết bất thuận là chuyển sang gieo mạ nền đất cứng: Dùng đất bột trộn lẫn với trấu trải rộng 3 m2, có lót nilon ở dưới, sau khi gieo hạt, tưới nước mỗi ngày 2-3 lần để cấy sau ngày 20/2. Nếu phải gieo vãi nên gieo chìm mộng. Sau khi gieo phủ một lớp tro bếp hoặc đất bột, bảo đảm kín hạt, khi mộng nhú mũi chông phải điều tiết nước kịp thời. Riêng những xã có diện tích mạ dài ngày (toàn huyện kiểm tra có khoảng 7 ha) gồm Xi 23, VN 10 nên bỏ vì tuổi mạ đã trên 2 tháng, nếu cấy sẽ trỗ muộn, năng suất giảm, rầy nâu sẽ phá hại nặng. Diện tích này thay thế bằng mạ sân hoặc gieo vãi.
Năm nay huyện hỗ trợ 50% (10 ngàn đồng/kg) đối với 4,1 tấn thóc giống mới QR1 và Q6 đột biến, cấy trên chân mạ mùa. Một số HTX đã bỏ kinh phí hỗ trợ nốt 50% còn lại để giải phóng quỹ đất gieo mạ mùa kịp thời vụ.
Trước khi vào vụ xuân, các HTX đều tổ chức đánh chuột bằng thuốc Cat do tỉnh hỗ trợ. Cùng với các biện pháp thủ công, nhiều HTX đã tổ chức hướng dẫn xã viên phun thuốc diệt ốc bươu nên nạn ốc bươu vàng năm nay giảm hẳn.
Bảo Linh
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam