Thứ 3, 13/08/2024, 06:32[GMT+7]

Tiền Hải

Thứ 3, 22/02/2011 | 16:12:42
2,141 lượt xem

Vụ xuân 2011, Tiền Hải phấn đấu gieo cấy 10.750 ha; cơ cấu giống theo tỷ lệ 5 – 2 – 3 (50% các giống có chất lượng cao; 20% tổ hợp lai; 30% giống thuần Trung Quốc); đạt năng suất bình quân 68tạ/ ha trở lên. Đây là vụ sản xuất đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, vì vậy việc giành thắng lợi trọn vẹn  mang rất nhiều ý nghĩa.

Nhận thức rõ điều đó, Tiền Hải đã và đang tổ chức khắc phục 3 khó khăn lớn của sản xuất. Trước khi vào vụ xuân, đài khí tượng thuỷ văn Trung ương cảnh báo đây là vụ hạn nặng bởi nước các trục sông xuống rất thấp. Nhằm bảo đảm có đủ nước gieo cấy và nước cho chăm sóc, bảo vệ lúa, Tiền Hải đã tổ chức chiến dịch thuỷ lợi đông xuân từ 1/12/2010 dến 05/1/2011. Kết thúc chiến dịch toàn huyện đã tổ chức đào đắp 400.000m3 kênh mương nội đồng.

Huyện còn tổ chức nạo vét hàng chục sông trục dẫn nước, nạo vét bể hút cho các trạm bơm điện. Các xã có sông trục đi qua tổ chức vớt bèo Nhật Bản, bỏ kinh phí đúc thêm nhiều cống, đập. Xí nghiệp quản lý khai thác thủy nông  kết hợp với phòng NN- PTNT, các HTX DVNN và trạm điện tổ chức bảo dưỡng, tu bổ các trạm bơm, tu bổ cống đập, bổ sung thêm phai, thêm cánh phục vụ tưới tiêu vụ xuân.

Tiền Hải đã lên kế hoạch đổ ải vào các ngày: từ 02 đến 04/1, lấy nước tự chảy vào các sông trục, mương tưới để thau, rửa hệ thống; từ 05/1, tập trung mọi nguồn lực để lấy nước. Xí nghiệp thuỷ nông chủ động vận hành 2 trạm bơm lớn (Trạm Thống Nhất, trạm bơm Nam) đưa nước vào sông trục để các xã lấy nước tự chảy. Những nơi không tới thì vận hành trạm bơm điện. Huyện cũng phát động các gia đình chủ động mua sắm phương tiện tưới tát nước thủ công phòng khi điện lưới mất, kiên quyết không để “khê ải” làm mất lấm.

Khó khăn thứ hai là khâu giống. Cơ cấu vụ xuân thay đổi không lớn, nhưng do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài sẽ làm chết một số diện tích mạ. Để chống rét cho mạ, Tiền Hải chỉ đạo các HTX DVNN và các hộ gieo cấy áp dụng phương thức gieo 100% diện tích mạ non trên nền đất cứng. Các hộ chủ động đủ nilon, làm cọc để che chắn chống rét, chống sương muối, gió bấc, nhất là các ngày nhiệt độ xuống dưới 150C. Bùn để gieo mạ nên lấy sớm và ngâm ủ để dã chua, mặn trước khi gieo.

Thời vụ gieo cấy cũng được Tiền Hải xây dựng thành “nông lịch”: Đối với lúa lai, gieo mạ từ 20 đến 22 tháng 1 (tức là từ ngày 17 đến 19 tháng Chạp Canh Dần); cấy từ ngày 06 đến  08 tháng 02 (tức là từ ngày 04 đến ngày 06 tháng Giêng Tân Mão). Đối với lúa thuần, gieo mạ từ 24 đến 27 tháng 1; cấy từ ngày 12 đến 15 tháng 2 (từ 10 đến 13 tháng giêng Tân Mão). Đối với lúa chất lượng cao, mạ gieo từ 28 đến 31 tháng 1; cấy từ ngày 15 đến 22 tháng 2 (tức là ngày 13 đến 20 tháng giêng Tân Mão). Những diện tích gieo sạ, gieo vãi thực hiện từ ngày 10 đến 15 tháng 2  (ngày 8 đến 13 tháng Giêng Tân Mão). Toàn huyện phấn đấu gieo cấy xong vào ngày 22 tháng 2 năm 2011.

Khó khăn thứ ba mà Tiền Hải quan tâm khắc phục là tình hình sâu, dịch bệnh gây hại ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, mà nguy hiểm nhất là bệnh lùn sọc đen chưa có thuốc đặc trị.

Từ kinh nghiệm được rút ra, vụ xuân năm 2011, Tiền Hải tổ chức sớm, chủ động phòng trừ từ xa. Huyện đã tổ chức cày lật 100% diện tích. Sau vụ mùa 2010, toàn bộ diện tích được ải, nhiều hộ trở lại truyền thống đảo ải. Các bờ, bụi được phát quang để hạn chế sâu bệnh qua vụ. Huyện đã chỉ đạo phòng NN – PTNT kết hợp với trạm BVTV tổ chức điều tra dự tính, dự báo sớm cho các vùng, các giống, các HTX DVNN. Các HTX DVNN chuẩn bị lực lượng, bố trí thời gian thích hợp để tập huấn kiến thức  BVTV cho các  xã viên. Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo các HTX DVNN ký kết cung ứng 5000 tấn phân bón NPK với các công ty như Văn Điển, Lâm Thao, Phân lân Ninh Bình; chấm dứt bón đạm trần để hạn chế sâu bệnh vụ xuân .

Tin: Phan Đức Lợi

Ảnh: Thu Hương 


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày