Thứ 3, 16/12/2025, 04:49[GMT+7]

Thái Thụy thả nuôi tôm vụ xuân hè

Thứ 3, 12/04/2016 | 08:30:47
1,265 lượt xem
Sau tiết Thanh minh, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều hộ dân ven biển của huyện Thái Thụy đã xuống giống thả nuôi tôm vụ xuân hè năm 2016.

Nông dân Thụy Hải xuống giống vụ tôm mới.

Vụ xuân hè năm 2016, Thái Thụy thả nuôi hơn 1.107ha tôm, trong đó tôm sú 1.081ha, tôm thẻ chân trắng 26ha. Đến ngày 5/4, toàn huyện xuống giống thả được hơn 43 triệu con tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Các diện tích nuôi tôm trong huyện chủ yếu tập trung tại các xã ven biển như Thái Đô 445ha, Thái Thượng 230ha, Thụy Trường 250ha, Thụy Hải 60ha, Thụy Xuân 5ha. Để bảo đảm cho việc thả giống và ngăn ngừa dịch bệnh trong quá trình nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè năm 2016, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã phối hợp với các xã hướng dẫn, khuyến cáo người dân thực hiện lịch thả tôm theo đúng thời vụ. Theo đó, sau tiết Thanh minh, khi thời tiết ổn định, nhiệt độ trên 20oC sẽ tiến hành thả giống, thời gian thả tập trung từ ngày 15 - 30/4. Khuyến cáo người dân nuôi tôm theo hình thức quảng canh cải tiến, mật độ nuôi thả tại các vùng ngoài đê nuôi từ 2 - 3 con tôm sú/m2, nuôi bán thâm canh thả từ 15 - 20 con tôm sú/m2 (cỡ P15); với tôm thẻ chân trắng mật độ nuôi từ 80 - 100 con/m2 (cỡ P15), các diện tích tôm thẻ chân trắng nuôi thâm canh nên ương trong nhà bạt thời gian từ 20 - 25 ngày tôm đạt kích cỡ 5 - 6 gam/con tiến hành san thưa để nuôi thương phẩm.

Cùng với các địa phương khác trong huyện, thời điểm này, các hộ nuôi tôm ở Thụy Trường đang xuống giống thả nuôi vụ mới. Ông Hà Minh Tuấn, một hộ nuôi tôm trong xã cho biết: Năm nay, thời vụ thả giống tôm chậm hơn vài ngày so với mọi năm do mấy ngày trước thời tiết mưa ẩm, điều kiện môi trường chưa thuận lợi. Đến ngày 5/4, gia đình tôi mới tiến hành xuống giống, thả gần 10 vạn con tôm thẻ chân trắng trên diện tích 6 sào ao nuôi. Hiện nay, nhiều hộ nuôi tôm khác trong xã cũng đang tập trung xuống giống đồng loạt bắt đầu vụ nuôi mới. Theo ông Đổng Minh Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Trường, trước khi bước vào vụ nuôi trồng thủy sản mới, xã đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc, tuyên truyền tới người dân thực hiện tốt việc cải tạo ao đầm, tôn cao đê bao vùng, tu sửa cống đầu mối, nạo vét các kênh mương chính dẫn nước vào vùng nuôi tập trung. Đồng thời, chỉ đạo HTX DVNN xã tập trung lấy nước vào ao đầm để bà con tiến hành nuôi thả, tăng cường hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc con giống để quá trình nuôi thả bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Là chủ một cơ sở có nhiều năm cung cấp giống tôm tại xã Thụy Hải, anh Nguyễn Trọng Tuyên cho biết: Trung bình mỗi vụ nuôi tôm, cơ sở của tôi cung cấp khoảng 20 triệu con tôm sú giống cho các hộ nuôi trong huyện. Tất cả nguồn giống tôm sú này được tôi nhập từ các trại giống uy tín ở Khánh Hòa, có kiểm dịch đầy đủ nên bảo đảm chất lượng tốt. Sau khi nhập giống về, chúng tôi tiến hành ương giống từ 5 - 7 ngày rồi cung cấp cho bà con. Bà Nguyễn Thị Then, hộ dân có nhiều năm nuôi tôm tại xã Thụy Hải cho biết: Thực tế cho thấy, có nguồn giống tôm tốt thì việc nuôi thả diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những vụ nuôi bà con gặp không ít khó khăn do nguồn giống không bảo đảm chất lượng.

Việc lựa chọn nguồn giống tốt, chất lượng để thả là vấn đề mà nhiều hộ nuôi tôm trên địa bàn huyện Thái Thụy quan tâm mỗi khi bước vào vụ nuôi mới bởi nó quyết định lớn đến sự thành bại của một vụ nuôi. Hiện nay, trên địa bàn huyện có từ 7 - 8 cơ sở, trại giống chuyên cung cấp giống tôm. Hầu hết bà con trong huyện lấy giống từ các cơ sở, trại giống trong huyện về nuôi thả. Để bảo đảm chất lượng nuôi thả, các cơ quan chuyên môn cần tăng cường công tác quản lý, siết chặt nguồn con giống tại các cơ sở, trại giống trên địa bàn, qua đó hạn chế nguồn giống kém chất lượng ảnh hưởng tới hiệu quả nuôi trồng của bà con.

Trần Tuấn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày