Chủ nhật, 31/08/2025, 02:06[GMT+7]

Quỳnh Phụ mở rộng diện tích cây màu xuân

Thứ 4, 13/04/2016 | 08:17:14
744 lượt xem
Vụ xuân năm nay, Quỳnh Phụ tiếp tục mở rộng diện tích cây màu, trong đó chú trọng các cây trồng xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để người dân yên tâm sản xuất, một số HTX DVNN đã chủ động ký hợp đồng bao tiêu đầu ra cho sản phẩm với Công ty Cổ phần Chế biến nông sản xuất khẩu Hải Dương.

Nông dân Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) buộc giàn cho cây dưa xuất khẩu.

Về xã Quỳnh Hoàng những ngày này, xen lẫn giữa những ruộng lúa xuân là màu xanh của các loại cây màu như ngô, lạc, mướp đắng... Trong những năm qua, nhờ phát triển diện tích cây màu, đời sống của người dân Quỳnh Hoàng được cải thiện đáng kể. Ông Tạ Tiến Khang, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tổng diện tích đất canh tác của Quỳnh Hoàng là 450ha, trong đó gieo cấy lúa 374ha, cây màu 76ha. Vụ xuân năm nay, nông dân trong xã tiếp tục chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang phát triển cây màu xuân nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác. Đến thời điểm hiện tại, toàn xã đã gieo trồng được 76ha cây màu xuân, đạt 100% diện tích, trong đó có 32ha ngô ngọt, 5ha mướp đắng, còn lại chủ yếu là diện tích lạc và rau màu các loại… Ngoài các loại cây truyền thống, HTX DVNN xã còn đưa cây xuất khẩu vào trồng thử nghiệm, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ông Đào Văn Sậu ở thôn An Lộng 3 cho biết: Vụ xuân năm 2015, gia đình tôi đã đưa cây mướp đắng vào trồng thử nghiệm, cho hiệu quả kinh tế cao. Năm nay, ngoài 9 sào lúa xuân, gia đình tôi còn gieo trồng 2 sào mướp đắng và 2 sào ớt. Mướp đắng là loại cây được người dân Quỳnh Hoàng lựa chọn trồng vào vụ xuân bởi dễ trồng, dễ chăm sóc và khá phù hợp với đồng đất địa phương. Trước khi gieo trồng, chúng tôi đã được HTX DVNN xã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Chế biến nông sản xuất khẩu Hải Dương bao tiêu sản phẩm nên tôi và nhiều người dân khác trong xã rất yên tâm. Ngoài bao tiêu đầu ra cho sản phẩm, chúng tôi còn được Công ty Cổ phần Chế biến nông sản xuất khẩu Hải Dương cung ứng giống, phổ biến kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh…

Cũng như gia đình ông Sậu, vụ xuân năm nay, ngoài 3 sào lúa xuân, gia đình bà Nguyễn Thị Nhiều ở thôn An Lộng 3 còn trồng thêm 2 sào ngô ngọt. Bà Nhiều cho biết: Hiện nay, ngô ngọt đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt. Thời tiết năm nay rất khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, thuận lợi cho sâu bệnh phát triển. Trong thời gian tới, tôi sẽ chủ động phòng trừ sâu bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quỳnh Phụ, vụ xuân năm nay, toàn huyện gieo trồng được 1.179ha cây màu các loại, chủ yếu là ngô (295ha), khoai tây (30ha), lạc (185ha), dưa bí (110ha), ớt (132ha), đậu tương (132ha), rau màu khác (405ha). Để cây màu vụ xuân phát triển tốt, đạt năng suất cao, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đang tập trung chỉ đạo đơn vị thủy nông phối hợp với các xã, thị trấn bảo đảm nguồn nước tưới dưỡng. Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp cũng khuyến cáo bà con nông dân giữ ẩm đất, chăm sóc kết hợp với tỉa dặm rau màu vụ xuân, phun trừ kịp thời các bệnh gây chết rũ, héo xanh, sâu khoang.

Để bảo đảm cho sản xuất vụ xuân năm 2016 giành thắng lợi, ngành Nông nghiệp huyện cũng đã tích cực phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về quy trình sản xuất của từng loại cây trồng, kỹ thuật chăm bón và phòng trừ sâu bệnh cho bà con nông dân. Đặc biệt, huyện khuyến khích nông dân sản xuất theo quy trình an toàn để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và nâng cao thu nhập.

" Mặc dù thời tiết đầu vụ không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp nhưng đến nay, diện tích rau màu vụ xuân của huyện đang trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển tốt. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trong huyện đang tập trung chăm tỉa, vun xới, bảo đảm các điều kiện về dinh dưỡng cho cây trồng phát triển. Bên cạnh đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cũng chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ sâu bệnh, thường xuyên theo dõi tình hình phát triển của cây để kịp thời xử lý ngay khi phát hiện các dấu hiệu bất thường."

(Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quỳnh Phụ)

Phạm Hưng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày