Thứ 4, 13/08/2025, 06:25[GMT+7]

Đông Hưng chủ động tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm

Thứ 6, 15/04/2016 | 08:47:37
1,593 lượt xem
Toàn huyện hiện có 151.200 con lợn, đàn trâu, bò 4.030 con, đàn gia cầm 1.180.000 con, đàn chó, mèo hơn 10.000 con. Để phòng, chống dịch bệnh, huyện đã tổ chức hội nghị triển khai tới các xã, thị trấn, đồng thời yêu cầu thực hiện tốt công tác tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2016; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các hộ chăn nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời khi dịch bệnh nguy hiểm xảy ra; tiếp tục tổ chức tiêm phòng bổ sung các loại vắc

Tiêm vắc-xin phòng dịch tả cho đàn lợn ở xã Đông La.

Toàn huyện tiến hành tiêm vắc-xin đại trà phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm từ ngày 1 - 15/4/2016. Để việc tiêm phòng đạt hiệu quả cao, huyện yêu cầu các địa phương huy động mọi nguồn lực tham gia và tổ chức thực hiện đồng loạt trên phạm vi toàn huyện, kết thúc trong thời gian từ 10 - 15 ngày. Việc tiêm vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm phải bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, nhanh gọn, đúng thời gian quy định, an toàn, hiệu quả; phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng 3 bệnh đỏ cho đàn lợn đạt 90% trở lên, bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, lợn nái, đực giống đạt 80% diện tiêm phòng trở lên; tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng trâu, bò đạt 60% trở lên, bệnh dại chó, mèo đạt 70% diện tiêm phòng trở lên so với năm 2015.

Trang trại chăn nuôi lợn khép kín của gia đình anh Nguyễn Văn Dương (thôn Thuần Túy, xã Đông La) hiện nuôi 130 con lợn nái ngoại đang độ tuổi sinh sản. Anh Dương cho biết: Để hạn chế dịch bệnh, tôi thường chủ động mua vắc-xin về tiêm phòng một số bệnh thông thường hay xảy ra như dịch tả, tụ huyết trùng... bởi đây là biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa dịch bệnh. Tại các khu chuồng nuôi, ngoài vệ sinh chuồng trại thường xuyên, tôi còn dự trữ lượng lớn vôi bột và đầy đủ các loại hóa chất phòng dịch bệnh theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Hàng năm, nhờ được tiêm vắc-xin phòng bệnh định kỳ đại trà hai đợt/năm nên đàn lợn của gia đình tôi luôn phát triển khỏe mạnh, không mắc các bệnh nguy hiểm. Mỗi tháng, gia đình xuất bán ra thị trường hơn 200 con lợn giống, mang lại thu nhập hơn 300 triệu đồng/tháng.

Theo bà Mai Thị Là, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Đông La, sau khi huyện triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2016, Ban đã phân công các thành viên phụ trách từng thôn để triển khai kế hoạch tiêm; thường xuyên phối hợp với các thôn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã về công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm để người dân nâng cao ý thức tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn. Đông La phấn đấu đến hết ngày 15/4 sẽ tiêm phòng xong cho toàn bộ đàn vật nuôi.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của ngành chuyên môn cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương, bước đầu, công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2016 trên địa bàn huyện Đông Hưng có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Đến hết ngày 13/4, toàn huyện có 44/44 xã, thị trấn đã tổ chức tiêm phòng với 133.344 liều vắc-xin, trong đó dịch tả 57.950 lượt con, tụ dấu 20.415 lượt con, phó thương hàn 40.900 lượt con, lở mồm long móng 11.075 lượt con, tụ huyết trùng 370 lượt con, bệnh dại 2.634 lượt con. Ngoài lượng vắc-xin cung ứng qua hệ thống thú y tiêm, toàn huyện có 127 trang trại tự chi trả kinh phí mua vắc-xin và công tiêm phòng để triển khai tiêm cho đàn vật nuôi theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

" Trạm đã phân công cán bộ xuống cơ sở "Đi từng ngõ, gõ từng nhà", phối hợp với ban chăn nuôi và thú y các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát và thông báo tình hình dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi; tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người chăn nuôi tự giác khai báo khi dịch bệnh xảy ra; thường xuyên thực hiện tiêm phòng bổ sung vắc-xin phòng các bệnh thông thường cho đàn gia súc, gia cầm nuôi mới thuộc diện tiêm phòng, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng theo kế hoạch. Đồng thời, phát động các chiến dịch và khuyến khích người chăn nuôi chủ động mua những loại vắc-xin không được tỉnh hỗ trợ để tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định. Bên cạnh đó, Trạm tiếp tục củng cố, tập huấn công tác chuyên môn cho mạng lưới thú y cơ sở; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, phát hiện và xử lý nhanh, kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng."

(Ông Vũ Duy Việt, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đông Hưng)

Nguyễn Hậu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày