Thứ 7, 24/05/2025, 08:04[GMT+7]

Đông Xuyên chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Thứ 3, 26/04/2016 | 09:03:45
822 lượt xem
Nhận thức rõ phòng, chống dịch bệnh là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả chăn nuôi, thời gian qua, xã Đông Xuyên (Tiền Hải) đã thực hiện tốt lịch tiêm phòng vắc-xin, đồng thời triển khai các biện pháp tiêu độc, khử trùng chuồng trại nên không để xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Các hộ chăn nuôi ở Đông Xuyên thực hiện tốt việc tiêm phòng vắc-xin cho đàn lợn.

Ông Trần Thế Lực, người chăn nuôi lợn ở thôn An Cư chia sẻ: Nhận thức rõ phòng bệnh hơn trị bệnh nên tôi đã thực hiện nghiêm việc tiêm vắc-xin cho 40 con lợn của gia đình. Khi địa phương tuyên truyền về thời điểm tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm vụ xuân hè, tôi đã đăng ký với Ban Chăn nuôi và Thú y xã, bố trí thời gian để tiêm phòng cho đàn lợn. Ngoài ra, tôi còn thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng để đàn lợn khỏe mạnh, tránh được dịch bệnh. Nhờ thực hiện tốt khâu phòng, chống dịch bệnh nên nhiều năm qua, chưa năm nào dịch bệnh làm ảnh hưởng đến đàn vật nuôi của gia đình tôi.

Không chỉ gia đình ông Lực mà hầu hết các hộ chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại ở Đông Xuyên đều chủ động tiêm vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm. Ông Ngô Đình Duẩn (thôn Quý Đức) cho biết: Để hạn chế thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra trên đàn vật nuôi, chúng tôi đều thực hiện tốt các khâu phòng bệnh như tiêm vắc-xin, khử trùng chuồng trại. Theo kinh nghiệm chăn nuôi của ông Duẩn, thời điểm này đang trong giai đoạn chuyển mùa, ngoài chăm sóc, vệ sinh cho tốt, việc tiêm phòng đúng lịch sẽ góp phần bảo đảm cho đàn lợn tránh được dịch bệnh xâm nhập.

Toàn xã Đông Xuyên hiện có khoảng 2.800 con lợn; đàn gia cầm 31.750 con; đàn trâu, bò 109 con. Nhiều năm qua, trên địa bàn xã không có hiện tượng gia súc, gia cầm bị bệnh chết hàng loạt. Có được kết quả trên, ngoài nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc phòng ngừa dịch bệnh thì tinh thần tự giác, chủ động của người chăn nuôi là rất lớn. Trong đó, UBND xã đã hỗ trợ kinh phí mua dụng cụ tiêm, một phần công tiêm. Chỉ đạo các đoàn thể tuyên truyền đến hộ hội viên, đoàn viên thực hiện nghiêm việc tiêm vắc-xin vụ xuân hè. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân biết, chủ động hợp tác và thực hiện. UBND xã chỉ đạo Ban Chăn nuôi và Thú y xây dựng kế hoạch tiêm phòng các loại vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm theo văn bản của cấp trên. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng thôn để kịp thời kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo công tác tiêm phòng cũng như phòng, chống dịch bệnh đạt kết quả tốt nhất. Chú trọng tiêm phòng bổ sung vắc-xin cho gia súc, gia cầm tái đàn đến tuổi tiêm phòng. Tăng cường kiểm tra việc vệ sinh tiêu độc khử trùng; kịp thời phát hiện, bổ khuyết thiếu sót, triển khai thực hiện tốt các đợt vệ sinh tiêu độc khử trùng. Thường xuyên kiểm tra chất lượng con giống nhập tại các trang trại, gia trại. Tập huấn kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh cho người chăn nuôi. Tích cực phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tăng cường kiểm tra các cơ sở thu mua, buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, ngăn chặn các trường hợp vận chuyển động vật vi phạm quy định.

Mạnh Thắng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày