Thứ 2, 04/08/2025, 15:03[GMT+7]

Đông Hưng triển khai công tác phòng trừ sâu bệnh vụ xuân năm 2016

Thứ 4, 27/04/2016 | 20:11:49
739 lượt xem
Chiều ngày 27/4, UBND huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng trừ sâu bệnh vụ xuân năm 2016.

Nông dân xã Đông Các (Đông Hưng) phun thuốc trừ bệnh đạo ôn trên lúa xuân.

 

Theo điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, hiện nay, 11.800ha lúa xuân của Đông Hưng đang sinh trưởng và phát triển tốt, trà lúa xuân sớm đang trong giai đoạn ôm đòng, lúa xuân đại trà đang trong giai đoạn phân hóa đòng đến làm đòng, dự kiến lúa trỗ tập trung từ ngày 15 - 25/5/2016 (muộn hơn so với vụ xuân năm 2015 khoảng 7 - 10 ngày). Từ đầu tháng 4 đến nay, thời tiết diễn biến tương đối thuận lợi, có mưa rào xen kẽ, ngày nắng, nhiệt độ cao vì thế tốc độ sinh trưởng và phát triển của lúa xuân nhanh, song cũng là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ và rầy các loại. Đến thời điểm này, toàn huyện có khoảng 3.500ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, trong đó nhiễm dưới nhẹ là 2.400ha, nhiễm nhẹ là 570ha, nhiễm trung bình là 370ha, nhiễm nặng là 210ha, diện tích bị lùn lụi là 0,22ha. Bên cạnh đó, mật độ rầy các loại trên đồng ruộng trung bình 50 - 100 con/m2, nơi cao 600 - 800 con/m2, cá biệt 1.500 - 2.000 con/m2 với khoảng 1.000ha lúa nhiễm rầy. Dự báo sâu đục thân hai chấm gây hại cục bộ ở một số vùng có nguồn sâu cao, lúa trỗ muộn sau ngày 25/5 trở đi. Ngoài ra, tỷ lệ bệnh khô vằn  trên đồng ruộng trung bình 3%, nơi cao 5 - 10%, dự báo sẽ phát sinh và gây nặng từ nay tới cuối vụ...

 

Trước tình hình trên, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện đề nghị UBND huyện phát động đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 30/4 - 3/5/2016. Trạm cũng khuyến cáo bà con nông dân nên sử dụng một số loại thuốc để phun trừ sâu cuốn lá nhỏ như: Tango 800WG, Takumi 20WG, Diretor 70EC, Clever 300WG, Finico 800WG… Đối với bệnh đạo ôn lá tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn hại lá cho diện tích cấy giống nhiễm như BC15, Q5... khi bệnh vẫn phát sinh vết mới; đối với bệnh đạo ôn cổ bông khi lúa trỗ gặp mưa, không khí lạnh nhất thiết phải phun phòng 2 lần. Đối với rầy các loại, do đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ này tương đối trùng với lứa rầy, vì vậy những diện tích rầy có mật độ 800 con/m2 trở lên, khuyến cáo nông dân sử dụng thuốc đặc hiệu để phun trừ.

 

Nguyễn Hậu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày