Nông dân Hưng Hà chăm sản xuất, giỏi kinh doanh
Trang trại tổng hợp của gia đình anh Nguyễn Văn Thắng thu lãi gần 1,3 tỷ đồng mỗi năm.
Tới thăm mô hình trang trại tổng hợp của gia đình anh Nguyễn Văn Thắng ở thôn Tuy Lai (xã Minh Khai), chúng tôi thực sự ấn tượng với những gì mà người nông dân này làm được. Mảnh đất cấy lúa kém hiệu quả nhờ tinh thần dám nghĩ dám làm và bàn tay chăm chỉ của anh nay đã được phủ xanh bởi hàng nghìn cây cam, chanh đặc sản. Anh Thắng chia sẻ: Nhận thấy địa phương có nhiều diện tích cấy lúa kém hiệu quả, vợ chồng tôi đã mạnh dạn đấu thầu và vay vốn đầu tư cải tạo 5ha để xây dựng trang trại, thường xuyên nuôi gần 2 vạn con gà thịt, trồng 7.000 cây cam, chanh đặc sản (trong đó 5.000 cây cam đường canh, 1.000 cây cam Vinh và 1.000 cây chanh đào) cùng 5 mẫu ao nuôi cá. Trong hai năm đầu, do nguồn vốn đầu tư vào trang trại ít, kinh nghiệm còn hạn chế, bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, cây, con chưa cho thu nhập, giá vật tư lại tăng cao nên trang trại gặp rất nhiều khó khăn. Không nản chí, vợ chồng tôi không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ sách, báo, các chương trình truyền hình thực tế hướng dẫn nhà nông chăn nuôi, trồng trọt, từ đó áp dụng vào trang trại của mình. Sang đến năm thứ ba, trang trại bắt đầu mang lại nguồn thu, năm 2015 thu hơn 21 tỷ đồng (trong đó chăn nuôi 16,4 tỷ đồng, trồng trọt gần 5 tỷ đồng), trừ mọi chi phí còn lãi gần 1,3 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 25 lao động với thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng.
Cũng khát khao làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, chị Nguyễn Thị Kim Ngân ở khu Đồng Tu 2 (thị trấn Hưng Hà) đã biến ước mơ của mình thành sự thật. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, cuộc sống hết sức khó khăn, không cam chịu cảnh nghèo, bằng chính bàn tay, khối óc của mình, chị Ngân đã vươn lên trở thành một doanh nhân thành đạt. Chị Ngân cho biết: Vì làm nông nghiệp nên thời gian nhàn rỗi khá nhiều, tôi nghĩ phải phát triển ngành nghề phụ để tăng thêm thu nhập. Năm 1997, tôi đến làng Mẹo (xã Thái Phương) nhận mặt hàng khăn bông về gia công lại, sau đó tự đứng ra thành lập tổ hợp máy, may gia công và sản xuất khăn bông xuất khẩu. Qua nhiều năm, sản phẩm đã khẳng định được uy tín trên thị trường, cơ sở sản xuất ngày càng phát triển, không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước mà còn xuất khẩu. Từ nguồn vốn đầu tư ban đầu 10 triệu đồng, 2 máy may công nghiệp với 5 lao động và phải đi thuê mặt bằng, đến nay, cơ sở đã có mức đầu tư hàng chục tỷ đồng, xây dựng được nhà xưởng vững chắc tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và giao dịch, doanh thu hàng năm đạt 10 tỷ đồng. Đặc biệt, cơ sở thường xuyên thu hút hơn 300 lao động với thu nhập trung bình 3 - 3,5 triệu đồng/người/tháng. Không dừng lại ở đó, năm 2014, cơ sở đã chuyển đổi thành Công ty TNHH Dệt may xuất khẩu Kim Ngân, tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, phấn đấu sản xuất 3.000.000 sản phẩm/tháng đồng thời giải quyết việc làm cho lao động dư thừa ở địa phương.
Theo đồng chí Hoàng Văn Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân Hưng Hà, gia đình anh Thắng, chị Ngân chỉ là hai trong hàng nghìn hộ nông dân SXKD giỏi trên địa bàn huyện. Để phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi ngày càng đạt hiệu quả cao, hàng năm, các cấp hội nông dân trong huyện đều tổ chức cho hội viên đăng ký danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Qua bình xét, trong 4 năm (2012 - 2015) có 30.500 hội viên đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Để giúp hội viên SXKD, các cấp hội đã đẩy mạnh các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ nông dân. Cụ thể, từ năm 2012 đến năm 2015, các cấp hội đã phối hợp mở 96 lớp học nghề cho 3.360 lượt cán bộ, hội viên; 1.200 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho gần 120.000 lượt người; tổ chức 125 cuộc tham quan các mô hình, điển hình tiên tiến trong và ngoài tỉnh để học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động cung ứng dịch vụ vật tư nông nghiệp; tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hàng vạn lượt hội viên vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ bình quân hàng năm gần 150 tỷ đồng. Những kết quả đạt được trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng ở Hưng Hà đã góp phần không nhỏ thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới.
Thanh Huyền
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam