Vũ Đoài: Ớt cay cho “trái ngọt”
Ông Lương Văn Sửu (người đội mũ) tại ruộng ớt của gia đình.
Sau thành công của Đại hội Đảng bộ xã, Ban Chấp hành khóa mới đã đưa mục tiêu tạo đột phá trong phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong suốt nhiệm kỳ. Trong đó, địa phương chú trọng phát huy nội lực chính là yếu tố đất đai, con người. Ngoài việc nhân rộng các mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi gà đẻ, cá lồng, chăn nuôi lợn theo quy trình VietGAP..., xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 39ha đất màu trung ở cánh bãi thường chỉ canh tác 3 vụ/năm gồm 2 vụ ngô, 1 vụ đỗ. Tính ra tất cả cho thu tối đa 3 triệu đồng/sào. Giống ngô chủ yếu phục vụ chăn nuôi, tốn công chăm sóc nhiều, đỗ thì giá cả bấp bênh. Tuy nhiên, việc vận động nông dân tiếp thu giống cây mới như cây ớt chỉ địa vào gieo trồng cũng không hề đơn giản. Bởi diện tích đất bãi này đã nhiều lần được chuyển đổi trồng giống cây mới, gồm thanh hao (giai đoạn 1997 - 1999), dưa chuột (những năm 2001 - 2002), cà chua (2004 - 2005) nhưng hiệu quả kinh tế không cao nên niềm tin của nông dân có phần giảm sút. Có lần, bà con nông dân mang cả dưa không tiêu thụ được đến đổ đống tại sân ủy ban xã để "bắt đền". Vậy nên, ngay cả khi xã đã cử đoàn cán bộ, nông dân tiêu biểu đi tham quan mô hình sản xuất tại Hải Dương về trao đổi lại cùng bà con, nhiều người vẫn "lắc đầu". Không nản, xã tổ chức nhiều cuộc họp tại ủy ban, rồi các thôn...thậm chí đến tận hộ gia đình "lão nông tri điền" để động viên, khuyến khích, giải thích cho bà con hiểu, mời đại diện công ty đến nói rõ về cam kết hợp đồng, các hình thức hỗ trợ... Và quan trọng hơn cả là sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Như ông Lương Văn Sửu, dù đã gần 70 tuổi vẫn đi đầu làm hơn 1 sào ớt... Ngoài việc tín chấp với công ty nguồn phân bón trả chậm và cây giống cho bà con, xã còn trích kinh phí đầu tư nạo vét mương máng, tu sửa cống phai bi đập khu vực trồng màu của hai thôn chọn làm điểm là thôn 4 và thôn 5. Mưa dầm thấm lâu, với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, hàng nghìn cây ớt con đã được bám rễ trên đồng đất Vũ Đoài. Từ tháng 11/2015, xã tổ chức trồng thí điểm cây ớt chỉ địa tại thôn 4 (3ha) và thôn 5 (0,5ha). Giai đoạn đầu, cán bộ, đảng viên thường xuyên có mặt tại cánh đồng cùng bà con, một là trực tiếp nghe nhân viên Công ty Giống cây trồng Hải Dương hướng dẫn bà con để hiểu thêm về giống cây mới này, hơn nữa là cũng "thấp thỏm" và luôn hy vọng về vụ ớt cho hiệu quả. Thời kỳ rét đậm, rét hại, nhiều đêm cán bộ chẳng ngủ được, sáng hôm sau phải ra kiểm tra ngay diện tích ớt để chỉ đạo biện pháp chăm bón, khắc phục cây ớt gặp rét chậm phát triển, bổ sung ngay cây mới cho bà con trồng dặm. Đất không phụ công người. Tháng 2, tháng 3 dương lịch, nông dân bắt đầu thu hoạch. Đến tháng 4 đã cho hái 6 lứa, bình quân mỗi sào thu được 7 - 8 tạ quả. Công ty về tận nơi thu mua với giá 6.000 - 6.500 đồng/kg. Nông dân thu về bình quân 6 triệu đồng/sào ớt. Những ngày thu hoạch, khu vực cánh bãi chẳng khác nào ngày hội lớn. Nét mặt bà con nông dân ai cũng phấn khởi. Cán bộ, đảng viên nơi đây còn vui hơn, không chỉ vì gia đình họ tiên phong trồng ớt cũng cho hiệu quả mà còn bởi một nghị quyết lớn đang đi dần vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Cây ớt cay ở đây đang thực sự cho "trái ngọt".
Sau khi thu hoạch ớt, Công ty Giống cây trồng Hải Dương tiếp tục hướng dẫn nông dân thôn 4, thôn 5 trồng ngô ngọt. Thời gian từ khi gieo trồng đến thu hoạch khoảng 2 tháng. Sau đó nông dân tiếp tục trồng giống ớt chỉ thiên. Rút kinh nghiệm từ những lần chuyển đổi trước, lần này, xã ký hợp đồng với các điều khoản rất cụ thể để bà con yên tâm canh tác. Ngoài việc được xã đứng ra tín chấp giống cây, phân bón, thuốc trừ sâu, người trồng được bù giá nếu thiệt hại về ớt do thiên tai, cây giống hay phân bón, thuốc trừ sâu kém chất lượng. Ngược lại, nông dân cũng phải tuân thủ việc trồng và thu hái, bán cho công ty theo hợp đồng. Ông Vũ Ngọc Điện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Vũ Đoài cho biết: Thời gian tới, địa phương tổ chức hội thảo đầu bờ để các thôn còn lại được nghe về kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh ở cây ớt. Theo kế hoạch, Vũ Đoài sẽ nhân rộng mô hình trồng ớt chỉ thiên và ớt chỉ địa, phấn đấu phủ xanh 39ha đất bãi bằng giống cây mới cho hiệu quả kinh tế này.
Hà Thanh
(Đài Truyền thanh Vũ Thư)
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam