Thứ 4, 13/08/2025, 14:53[GMT+7]

Thu nhập hàng trăm triệu đồng từ chăn nuôi

Thứ 4, 25/05/2016 | 08:28:09
754 lượt xem
Mô hình nuôi lợn khép kín của gia đình chị Trần Thị Hoài, hội viên phụ nữ thôn Hà Xá 2, xã Tân Lễ (Hưng Hà) không chỉ hạn chế khả năng mắc và lây truyền bệnh cho đàn vật nuôi mà còn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Chị Trần Thị Hoài chăm sóc đàn lợn.

Chị Hoài cho biết, hơn 10 năm trước gia đình chị nuôi vài con lợn theo phương thức truyền thống nên hiệu quả kinh tế không cao, lợn thường bị bệnh. Thấy chăn nuôi quy mô nhỏ hiệu quả không cao, anh chị mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Rút kinh nghiệm qua nhiều năm chăn nuôi và học hỏi kỹ thuật qua những lần đi tham quan, năm 2006, vợ chồng chị quyết định đầu tư xây dựng khu chăn nuôi với quy mô lớn. Từ 30 con lợn thịt mỗi lứa (năm 2006), năm 2008 anh chị xây 35 ô chuồng, duy trì nuôi 450 con lợn, riêng lợn sinh sản dao động từ 30 - 35 con. Theo chị Hoài, chăn nuôi lợn quy mô lớn chuồng trại phải sạch sẽ, thoáng mát. Mỗi con lợn từ khi bắt đầu nuôi được tiêm phòng vắc-xin đầy đủ để phòng bệnh. Phải thường xuyên tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu chuồng nuôi để bảo đảm cho chuồng trại và môi trường xung quanh luôn được vệ sinh, sạch mầm bệnh; nguồn thức ăn phải bảo đảm dinh dưỡng để lợn chóng lớn và sinh sản tốt. Do thực hiện tốt khâu vệ sinh phòng dịch, thường xuyên tiêu độc, khử trùng chuồng trại nên trong những năm qua, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng đàn lợn của gia đình chị Hoài vẫn an toàn, phát triển tốt. Từng bước tăng thêm thu nhập, năm 2013 gia đình anh chị đầu tư xây dựng hơn 2.000m2 chuồng trại, mua thêm lợn giống chất lượng và tăng thêm số lượng đàn, mở thêm dịch vụ bán thức ăn chăn nuôi.

Hiện nay, trang trại của vợ chồng chị Hoài đang nuôi khoảng 90 con lợn nái, 250 con lợn thịt. Trang trại được chia làm nhiều khu, bố trí khoa học, phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của đàn lợn: lợn nái sinh sản, khu lợn con và sau cùng là khu nuôi lợn thịt. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, anh chị đã lắp đặt hệ thống bể biogas lấy khí phục vụ sinh hoạt trong gia đình.

Mỗi năm xuất bán 3 lứa với hơn 50 tấn lợn thương phẩm, ngoài ra còn cung cấp lợn giống, thức ăn chăn nuôi cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn, mô hình chăn nuôi lợn của gia đình chị Hoài cho tổng doanh thu gần 3 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí lãi khoảng 600 triệu đồng. Chị Đoàn Thị Chuốt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Lễ cho biết: Mô hình chăn nuôi lợn khép kín của gia đình chị Trần Thị Hoài không chỉ cho thu nhập cao mà còn là một trong những mô hình điển hình của địa phương về những giải pháp giúp người chăn nuôi giảm bớt rủi ro bệnh dịch cho đàn vật nuôi, đáng để người chăn nuôi nói chung, hội viên phụ nữ nói riêng học tập kinh nghiệm.

Phương Anh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày