Thứ 6, 15/08/2025, 06:44[GMT+7]

Thái Đô tôm lại bị bệnh đốm trắng

Thứ 4, 25/05/2016 | 08:36:24
908 lượt xem
Do diễn biến phức tạp của bệnh đốm trắng trên tôm nuôi, từ cuối tháng 4/2016 đến nay, gần 20ha nuôi tôm của hơn 100 hộ ở xã Thái Đô (Thái Thụy) bị chết do bệnh đốm trắng gây ra.

Hơn 6 vạn con tôm sú nuôi trên diện tích 0,5ha của ông Lê Văn Môn bị chết do bệnh đốm trắng.

Vụ xuân hè này, Thái Đô nuôi thả hơn 500ha tôm với khoảng 50 triệu con giống tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Sau tiết Thanh minh, các hộ nuôi tôm trong xã bắt đầu xuống giống nuôi thả. Tuy nhiên, đến cuối tháng 4/2016, tại một số ao nuôi trong xã đã xuất hiện tôm chết, nguyên nhân được xác định là do bệnh đốm trắng. Là hộ có diện tích nuôi tôm bị chết đầu tiên, anh Vũ Ngọc cho biết: Vụ này tôi nuôi thả 60 vạn con tôm thẻ chân trắng trên diện tích 0,5ha. Sau một tháng thả nuôi, tôm phát triển bình thường. Đến cuối tháng 4/2016 xuất hiện tôm chết nổi trên mặt nước. Chỉ trong vài ngày, toàn bộ lượng tôm trong ao đã chết hết. Sau khi tôm chết, tôi đã báo với chính quyền địa phương và một số hộ nuôi trong vùng để tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời vớt xác tôm chết và xử lý nguồn nước trong ao bằng hóa chất để tiếp tục nuôi thả trong thời gian tới.

Theo ông Lê Văn Môn, một người nuôi tôm tại xã Thái Đô, bệnh đốm trắng trên tôm thường xảy ra trong thời gian đầu vụ nuôi thả. Tuy nhiên, năm nay dịch bệnh đốm trắng trên tôm diễn biến phức tạp hơn, gây thiệt hại cho nhiều hộ nuôi trong xã. Sau khi phát hiện tôm của một số hộ nuôi bên cạnh chết, tôi đã hạn chế lấy nước vào ao nuôi, mỗi lần lấy nước đều xử lý nguồn nước bằng vôi và một số loại hóa chất. Mặc dù vậy, mấy hôm gần đây, hơn 6 vạn tôm sú nuôi trên diện tích hơn 0,5ha của tôi đã bị chết hàng loạt.

Ông Phạm Trọng Bàng, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Thái Đô cho biết: Ngay sau khi phát hiện một số ao nuôi trong xã xuất hiện tôm chết, HTX đã đi kiểm tra và báo cáo UBND xã, cơ quan chức năng cấp trên lấy mẫu xét nghiệm, xác định nguyên nhân tôm chết là do nhiễm bệnh đốm trắng. HTX đã đề xuất UBND xã đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ hóa chất Chlorine cho các hộ có tôm chết để xử lý môi trường ao nuôi, đồng thời tuyên truyền cho bà con tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, bệnh đốm trắng là loại bệnh nguy hiểm, tôm thường chết nhanh và có diễn biến phức tạp nên từ đầu tháng 5 tới nay số hộ nuôi có tôm bị chết trong xã tiếp tục tăng lên. Đến nay, toàn xã đã có hơn 100 hộ với diện tích gần 20ha tôm nuôi bị chết.

Trước những diễn biến phức tạp của bệnh đốm trắng trên tôm nuôi, UBND xã Thái Đô đã thành lập ban xử lý dịch bệnh ở động vật thủy sản làm nhiệm vụ chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn công tác xử lý dịch bệnh ở động vật thủy sản trên địa bàn xã theo kế hoạch. Đồng thời, phân công các thành viên trong ban bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt diễn biến phát sinh của dịch bệnh để báo cáo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện có biện pháp xử lý kịp thời. Xã tiếp tục đề nghị tỉnh hỗ trợ hóa chất Chlorine cho các hộ có tôm chết để xử lý môi trường ao nuôi bị bệnh. Tuyên truyền bà con không xả nước ao nuôi bị nhiễm bệnh ra ngoài môi trường chung và không vứt xác tôm chết bừa bãi. Hướng dẫn các hộ nuôi tôm chưa bị bệnh thực hiện các biện pháp tổng hợp phòng bệnh cho tôm nuôi như sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý ổn định môi trường ao nuôi, đặc biệt vào những ngày thời tiết có mưa…

Trần Tuấn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày