Thứ 3, 20/05/2025, 11:02[GMT+7]

Thái Thụy: Ngăn ngừa sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Thứ 6, 03/06/2016 | 14:29:58
551 lượt xem
Ngăn ngừa sử dụng chất cấm trong chăn nuôi là một trong những biện pháp cấp bách huyện triển khai nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo đảm cho chăn nuôi phát triển bền vững.

Không lạm dụng kháng sinh, không sử dụng chất cấm, chất tạo nạc trong chăn nuôi là việc làm vì sức khỏe, vì cuộc sống cộng đồng. Ảnh: Ngọc Linh.

 

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 47 trang trại nuôi lợn, 37 trang trại gia cầm. Tổng đàn lợn hơn 120.000 con, gia cầm hơn 1 triệu con, trâu, bò 847 con. Đa số các trang trại, hộ chăn nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp. Nhiều cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ tận dụng các sản phẩm nông nghiệp như cám, ngô, rau, đậu tương… Thông tin một số hộ chăn nuôi sử dụng chất cấm giúp vật nuôi siêu nạc, tăng trưởng nhanh nhận được sự phản đối kịch liệt ngay từ phía những người chăn nuôi. Anh Vũ Đình Danh ở thôn 3 Hoành Sơn, xã Thụy Văn cho biết: Chúng tôi là người chăn nuôi, luôn mong muốn bán ra cho người tiêu dùng thực phẩm sạch, bảo đảm sức khỏe, do đó đề nghị nhà nước có biện pháp cứng rắn, quyết liệt hơn nữa nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong chăn nuôi. Chúng tôi đã cam kết về thức ăn an toàn, không bao giờ sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, mình phải có cái đức, hại đến sức khỏe người khác là hại chính bản thân mình.

 

Với anh Phạm Văn Toàn ở xã Thụy Hưng, người có 20 năm gắn bó với chăn nuôi, thường xuyên duy trì 140 con lợn nái, hơn 300 con lợn thịt, mỗi năm xuất bán gần 2.000 con giống, 60 - 70 tấn lợn hơi thì thực phẩm sạch, an toàn là yếu tố quyết định sự sống còn trong chăn nuôi. Anh Toàn bộc bạch: Qua thông tin trên đài báo, tôi thấy một số hộ chăn nuôi sử dụng chất cấm, chất tạo nạc, đây là điều hết sức nguy hại, không chỉ cho người tiêu dùng mà cho chính người chăn nuôi. Không biết lợi nhuận bao nhiêu nhưng khi vật nuôi không bán được thì khác gì “gậy ông đập lưng ông”.

 

Nhằm ngăn ngừa việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, thời gian qua, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thái Thụy đã tham mưu cho UBND huyện ra công văn chỉ đạo các xã, thị trấn ký cam kết với hộ chăn nuôi, các gia trại, trang trại không sử dụng chất cấm, chất tạo nạc; tổ chức in, phát hướng dẫn nhận biết và phân biệt thực phẩm sử dụng chất cấm giúp nhân dân nắm bắt, tẩy chay những thực phẩm không an toàn; tăng cường tuyên truyền tới các chợ, hộ kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm về tác hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà Đàm Thị Việt Anh, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Trong thời gian tới, Trạm tiếp tục tuyên truyền giúp người chăn nuôi, người tiêu dùng nhận thức đầy đủ về tác hại của việc sử dụng chất cấm. Việc lấy mẫu thử test nhanh sẽ không dừng lại ở các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm mà đối với các gia trại, trang trại nghi có sử dụng chất cấm. Những gia trại, trang trại nuôi từ 50 con lợn, từ 500 con gia cầm trở lên phải ký cam kết với chính quyền địa phương.

 

Theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có thể phải lĩnh 20 năm tù, bị phạt tiền tới 3 tỷ đồng và bị cấm sản xuất, kinh doanh. Người chăn nuôi lợn sử dụng chất cấm đàn lợn sẽ bị tiêu hủy… Như vậy, cùng với nỗ lực của các ngành chức năng, quy định này sẽ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Tuy nhiên, hơn ai hết, người chăn nuôi cần nhận thức rõ lợi ích, trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Quan trọng hơn, vấn đề thực phẩm sạch, an toàn không chỉ liên quan đến sức khỏe của người tiêu dùng mà còn quyết định tới giống nòi. Do vậy, không lạm dụng kháng sinh, không sử dụng chất cấm, chất tạo nạc trong chăn nuôi là thông điệp mà mỗi người chăn nuôi cần thực hiện, vì sức khỏe, vì cuộc sống cộng đồng.

 

Hoàng Hương

(Đài Truyền thanh Thái Thụy)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày