Niềm vui gặt sớm
Những vụ sản xuất gần đây, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ An Đình (Hưng Yên) đã ký hợp đồng sản xuất lúa Nhật với nhiều HTX DVNN ở Quỳnh Phụ và đưa giống lúa DS1 vào gieo cấy, bước đầu thu được những kết quả khả quan. Vụ xuân năm 2016, giống lúa Nhật Koshi được Công ty đưa vào sản xuất tại 9 xã với diện tích hơn 60ha. Đây là giống lúa có thể gieo cấy được cả hai vụ, thời gian sinh trưởng ngắn (vụ xuân từ 100 - 105 ngày, vụ mùa từ 85 - 90 ngày), cây thấp, thân cứng nên chống chịu đổ, sinh trưởng khỏe, sức chống chịu sâu bệnh và chịu rét tốt, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật cho năng suất trung bình từ 2 - 2,2 tạ/sào. Gạo của các giống lúa Nhật có chất lượng ngon, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Trong khi lúa xuân đại trà phải đến trung tuần tháng 6 mới được thu hoạch thì niềm vui gặt mùa vàng đã đến với nông dân gieo cấy lúa Nhật Koshi. Nhanh tay xếp những bao thóc cân cho HTX DVNN, anh Nguyễn Viết Học ở thôn Dụ Đại 2, xã Đông Hải hồ hởi: Vụ xuân năm nay, gia đình tôi đăng ký gieo cấy 4 sào lúa Nhật Koshi. Là vụ đầu nên chưa có nhiều kinh nghiệm sản xuất, do đó năng suất lúa chỉ đạt 1,7 tạ/sào nhưng được doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá 7.400 đồng/kg, cao hơn các giống lúa khác. Gia đình tôi rất yên tâm sản xuất và mong vụ tới sẽ tiếp tục liên kết với doanh nghiệp.
Niềm vui của gia đình anh Học cũng là niềm vui của nhiều nông dân xã Đông Hải. Với 24,2ha lúa Nhật Koshi được gieo cấy ở 5 thôn, ngoài hợp đồng bao tiêu sản phẩm ký với doanh nghiệp, các hộ nông dân còn được tập huấn kỹ thuật canh tác, HTX DVNN xã hỗ trợ phân bón lá, hỗ trợ thu mua thuận lợi. Ông Hoàng Phó Mậu, Giám đốc HTX Sản xuất, kinh doanh DVNN xã cho biết: HTX đã chủ động liên kết với doanh nghiệp và vận động nhân dân đưa giống lúa Nhật DS1 vào gieo cấy. Vụ xuân năm nay, giống lúa Nhật Koshi trên đất Đông Hải bước đầu đã cho hiệu quả tích cực, đặc biệt là thời gian gặt sớm, tiết kiệm chi phí, thu mua nhanh gọn, giá ổn định nên nhận được sự hưởng ứng của nông dân. Qua đó cũng giúp nâng cao ý thức thực hiện hợp đồng sản xuất giữa người dân với doanh nghiệp. Đến nay, 97% diện tích lúa Nhật Koshi ở Đông Hải đã được thu hoạch, dự kiến tổng sản lượng đạt 109 tấn.
Cùng với Đông Hải, xã Quỳnh Thọ cũng đưa giống lúa Nhật Koshi vào canh tác trong vụ xuân với 13ha. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã thu hoạch được 95% diện tích, dự kiến tổng sản lượng đạt gần 60 tấn. Nhiều hộ gieo cấy với diện tích lớn như hộ ông Phạm Quang Sơn ở thôn Đức Chính (1,5 mẫu), hộ bà Ngô Thị Đảo ở thôn Hồng Thái (9 sào)… Là giống lúa ngắn ngày, được doanh nghiệp chủ động thu mua tươi ngay sau thu hoạch để bảo đảm chất lượng nên đã tiết kiệm được rất nhiều nhân công và hoàn toàn phù hợp với việc quy vùng sản xuất lớn trong điều kiện hiện nay. Bên cạnh đó, việc lúa cho thu hoạch sớm đã giúp nhiều hộ nông dân ở Quỳnh Thọ tiết kiệm được công phơi do thu mua thóc tươi, đồng thời chủ động quỹ đất gieo cấy lúa mùa trà sớm và gieo trồng cây vụ đông ưa ấm. Ông Ngô Doãn Đô, Giám đốc HTX Sản xuất, kinh doanh DVNN xã đề xuất: Từ thực tế đồng ruộng, mong muốn chung của bà con nông dân là có thêm nhiều giống cây trồng mới giúp nâng cao giá trị sản xuất. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần có thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ, tổ chức tập huấn, đẩy mạnh liên kết để bà con nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập.
Niềm vui thu hoạch lúa xuân sớm và được bao tiêu sản phẩm giúp nông dân nhiều địa phương ở Quỳnh Phụ đẩy nhanh tiến độ sản xuất, luân canh tăng vụ, đồng thời tăng thêm sự liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tiến tới phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
Trịnh Cường
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
- Thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách
- Cần tăng tốc, bứt phá trong triển khai các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải
- Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ
- Chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ gây ra
- Tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
- Khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy
- Đề xuất thành lập Hội đồng lúa gạo quốc gia
- Triển khai công tác khảo sát, đo lường Bộ chỉ số DDCI tỉnh Thái Bình năm 2024
- Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh
- Kết nối giao thương doanh nghiệp Thái Bình với Bangladesh