Thứ 4, 20/08/2025, 05:20[GMT+7]

Trung tâm Khuyến nông đồng hành cùng nông dân

Thứ 3, 21/06/2016 | 10:22:33
1,456 lượt xem
Thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương và bà con nông dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững.

Khảo nghiệm trồng rau bằng phương pháp thủy canh lưu hồi.

Nhằm tìm ra giống lúa tốt, thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh, vụ xuân năm nay, Trung tâm đã xây dựng mô hình trình diễn giống lúa Vật tư - NA2 với diện tích 2ha tại xã Đông Hải (Quỳnh Phụ). Theo ông Hoàng Phó Mậu, Giám đốc HTX DVNN xã Đông Hải: Đây là giống lúa thuần có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, sinh trưởng khỏe. Chân đất triển khai mô hình là vùng chua trũng, nhưng nông dân không phải phun thuốc phòng, trừ đạo ôn đối với giống Vật tư - NA2. Rầy nâu ở vụ xuân năm 2016 phát triển mạnh song giống Vật tư - NA2 hầu như không bị ảnh hưởng. Thời gian sinh trưởng khoảng 125 ngày, ngắn hơn giống đối chứng 5 ngày. Năng suất dự kiến đạt gần 67 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng 21,7%. Với kết quả khảo nghiệm đạt hiệu quả cao ở vụ xuân, vụ mùa năm 2015 và vụ xuân năm 2016, giống lúa Vật tư - NA2 đã được Trung tâm đề nghị bổ sung vào cơ cấu giống lúa vụ xuân, vụ mùa của tỉnh.

Cùng với giống lúa Vật tư - NA2, ở vụ xuân này, Trung tâm Khuyến nông còn xây dựng mô hình trình diễn hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) tại xã Phú Lương (Đông Hưng). Theo bà Lại Thị Bích Hợi, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Đông Hưng: Mô hình được xây dựng nằm trong khuôn khổ của dự án "Tăng cường tính sẵn sàng cho các hoạt động giảm phát thải nhà kính phù hợp với quốc gia" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc hỗ trợ. Mô hình được cấy lúa với mật độ 16 khóm/m2, cấy vuông mắt sàng 25 x 25cm, cấy 2 dảnh/khóm bằng mạ non và cấy nông tay. Với mô hình này, nông dân giảm được 2 - 3 đợt bơm nước vào ruộng, giúp tiết kiệm nước tưới so với canh tác truyền thống. Không chỉ khảo nghiệm ở vụ xuân, mô hình sẽ tiếp tục được khảo nghiệm ở vụ mùa năm 2016 nhằm đánh giá lợi ích của ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến trong việc giảm phát thải nhà kính. Từ đó, tăng cường ứng dụng năng lượng tái tạo cũng như nâng cao năng suất trong sản xuất nông nghiệp.

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều mô hình khảo nghiệm mà thời gian qua Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện. Là bạn đồng hành của người nông dân, Trung tâm luôn chú trọng công tác khuyến nông, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của người nông dân, giúp nông dân tăng thu nhập, thoát đói nghèo, vươn lên làm giàu. Thông qua các hoạt động đào tạo, xây dựng mô hình trình diễn, hướng dẫn nông dân ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, Trung tâm đã giúp người nông dân gia tăng giá trị sản xuất. Theo ông Nguyễn Như Liên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông: Với chức năng khảo nghiệm nhằm tìm ra những giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng chống chịu sâu bệnh hại và ngoại cảnh, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất hàng trăm giống lúa mới. Ngoài ra, Trung tâm còn tiến hành khảo nghiệm: tập đoàn giống ngô gồm 60 giống; tập đoàn giống khoai tây gồm 21 giống; 14 giống lạc; 3 giống đậu tương và một số giống hoa mới. Nhìn chung, các giống đều phát huy được ưu thế và bước đầu đã chọn được một số giống có thể thay thế giống cũ bị thoái hóa.

Cùng với tuyển chọn các giống cây trồng mới, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng nhiều mô hình trình diễn các giống cây trồng mới, các giải pháp canh tác mới, nhất là các giải pháp về canh tác bền vững, giảm khí phát thải nhà kính, tiết kiệm nước… Đặc biệt là các mô hình ngô chuyển gen với các giống NK 4300 BT/Gt, NK 9328 BT/Gt được các hộ nông dân đánh giá cao. Mô hình trình diễn nhân giống khoai tây sạch bệnh từ ngắt ngọn dâm bầu ở 5 địa phương trong tỉnh, bảo đảm năng suất, chất lượng củ giống tương đương nhập ngoại, giá thành hạ. Với những nỗ lực và hiệu quả thiết thực trong công tác khuyến nông, Trung tâm Khuyến nông đã sát cánh cùng người nông dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng nâng cao năng suất, sản lượng, giá trị thu nhập, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Mai Thư

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày