Quỳnh Minh: Hối hả mùa vàng
Nông dân Quỳnh Minh thu hoạch lúa xuân.
Cùng chúng tôi thăm cánh đồng lúa trĩu bông thôn An Ký Trung, ông Phạm Văn Hướng, Phó Giám đốc HTX Sản xuất, kinh doanh DVNN xã Quỳnh Minh cho biết: Vụ xuân năm 2016 gặp một số bất lợi như sâu bệnh phát sinh gây hại, mực nước các sông trục nội đồng ngày càng thấp gây khó khăn cho công tác thủy lợi… Song với quyết tâm gieo cấy hết diện tích đất canh tác, mở rộng diện tích lúa chất lượng với các giống cao sản, thực hiện đúng lịch thời vụ, áp dụng kỹ thuật gieo vãi, sạ hàng, tổng diện tích lúa xuân năm 2016 của xã Quỳnh Minh đạt 210ha. Nông dân gieo cấy giống lúa ngắn ngày, lúa thuần như BC15, TBR225… chiếm 50% diện tích, còn lại là các giống lúa chất lượng cao như Thiên hương 3, Bắc thơm 7, N87, T10… năng suất ước đạt trên 72 tạ/ha.
Đón những bao thóc từ máy gặt, gạt nhanh những giọt mồ hôi, bà Phạm Thị Đào, thôn An Ký Trung chia sẻ: Vụ xuân năm nay, gia đình bà cấy 5 sào lúa BC15 và T10. Tuy gặp những khó khăn từ đầu vụ, trong quá trình sinh trưởng cây lúa gặp rét đậm, xuất hiện rầy nâu nhưng nhờ kinh nghiệm sản xuất và được sự hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ thuốc diệt chuột, phân bón qua lá, làm tốt công tác thủy lợi của HTX… gia đình bà Đào giành thắng lợi vụ xuân, dự kiến năng suất hơn 2,5 tạ/sào.
Trên cánh đồng thôn Thượng Xá, gặp ông Trần Trọng Đinh, một nông dân sản xuất giỏi của địa phương, ông chia sẻ niềm vui với chúng tôi: Năm nay, dù thời tiết có phần bất thuận nhưng nông dân thực hiện đúng đề án sản xuất, quy trình gieo cấy, lịch thời vụ nên lúa xuân sinh trưởng tốt, được mùa, hạt thóc đẹp, không phải rê thóc sau phơi, năng suất trung bình trên 2 tạ/sào. Niềm vui ấy là niềm vui chung của bà con nông dân Quỳnh Minh. Trải qua những ngày vất vả, khó khăn, chống chọi với mưa rét, sâu bệnh… để hôm nay, những cánh đồng lúa vàng trĩu bông như đền đáp công một nắng hai sương của người nông dân. Với tiến độ khẩn trương, đến thời điểm này, nông dân Quỳnh Minh đã thu hoạch được trên 90% diện tích lúa xuân. Những diện tích thu hoạch xong sẽ được bà con nông dân tích cực triển khai làm đất để sản xuất vụ mùa bảo đảm đúng khung lịch thời vụ. Với phương châm đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, dành quỹ đất cho cây vụ đông ưa ấm cho hiệu quả kinh tế cao, nông dân Quỳnh Minh không cho đất nghỉ, ranh giới thời vụ như bị xóa nhòa trên đồng ruộng khi thời điểm hiện tại, một số diện tích đã được nông dân gieo cấy lúa mùa trà cực sớm. Ngoài một số diện tích rau màu các loại, 5ha ngô ngọt đã xuống bầu được hơn 10 ngày đang phát triển xanh tốt, dự kiến sau 2 tháng sẽ cho thu hoạch.
Trong mùi thơm rơm mới, từng đoàn xe chở thóc vừa thu hoạch hối hả chạy trên những con đường bê tông là bức tranh mùa vàng no ấm trên quê hương Quỳnh Minh.
Trịnh Cường
Tin cùng chuyên mục
- Bàn giao máy băm phụ phẩm nông nghiệp và thùng đựng rác cho hội viên, nông dân 17.06.2024 | 18:06 PM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
-
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án một số dự án giao thông
- Cử tri huyện Đông Hưng, Thái Thụy kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát các vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà
- Phát huy truyền thống, kiên định mục tiêu, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm đồng lòng xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh
- Long trọng lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
- Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
- Xây dựng thành phố Thái Bình phát triển thông minh, hiện đại, thân thiện, mang đậm nét bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Thái Bình
- Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng
- Trao quyết định về công tác cán bộ tại Kho bạc Nhà nước Thái Bình