Vũ Thư rộn ràng vụ mới
Nông dân Vũ Thư xuống đồng cấy lúa mùa trong khung thời vụ tốt nhất.
Gác lại phiên chợ cuối tuần được cho là đắt khách nhất, bà Đặng Thị Nga ở thôn Minh Hồng, xã Duy Nhất huy động tất cả thành viên trong gia đình xuống đồng gieo cấy lúa mùa. Mương máng được cải tạo, nỗi lo về hiện tượng nơi cao thiếu nước, nơi thấp ngập úng nay đã không còn. Vì vậy, vụ mùa năm nay, gia đình bà cũng như nhiều hộ dân nơi đây rất yên tâm sản xuất. “Gia đình tôi cấy 9 sào lúa nên tranh thủ ngày nghỉ có các cháu ở nhà ra đồng cấy. Phải phân công công việc cụ thể cho từng thành viên, người nhổ mạ, người rắc phân bón, người cấy lúa thì hai ngày cuối tuần mới cấy xong. Riêng cấy lúa phải tuân thủ đúng lịch thời vụ thì cây lúa mới phát triển tốt, ít chịu ảnh hưởng từ thời tiết cũng như sâu bệnh hại” - bà Nga chia sẻ.
Cũng như các địa phương trong huyện, để tập trung gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ tốt nhất, ngay sau khi thu hoạch xong lúa xuân, xã Duy Nhất tuyên truyền các chủ máy cày xuống đồng làm đất sản xuất vụ mùa. Với tổng diện tích gieo cấy 415ha, lại là xã duyên giang nên địa phương tập trung cao vào việc điều tiết nước, chống úng cho lúa. Ông Đặng Hồng Kha, Chủ tịch UBND xã cho biết: Địa phương đã có kế hoạch vận hành 10 trạm bơm cố định, 5 trạm bơm dã chiến phục vụ tưới, tiêu nước để bà con yên tâm gieo cấy, đồng thời vận động nông dân tập trung cấy nhanh gọn trước ngày 10/7, bảo đảm thời vụ để lúa mùa đạt năng suất cao.
Vụ mùa năm nay, do thời vụ gấp gáp, lực lượng lao động thiếu hụt nên nông dân trong huyện không quản ngày đêm xuống đồng làm đất và gieo cấy lúa mùa. Đối với nhiều hộ nông dân nơi đây, việc nhổ mạ, cấy lúa vào ban đêm đã trở nên quen thuộc. Nhờ cách làm này, bà con có thể tranh thủ thời tiết mát mẻ và tận dụng tối đa nguồn lao động của gia đình tham gia sản xuất. Cầm trên tay chiếc đèn pin phục vụ nhổ mạ ban đêm, bà Vũ Thị Ngoãn ở thôn 5, xã Vũ Đoài cho biết: Ban ngày mọi người đi làm hết, chỉ có buổi tối mới có thể tập trung đông đủ, gia đình tôi nhổ mạ từ 18 giờ đến 22 giờ. Mỗi buổi tối như vậy, bốn thành viên trong gia đình nhổ đủ mạ cấy cho 1,5 sào. Ban ngày tôi chỉ tập trung cấy nên chỉ trong 3 ngày một mình tôi sẽ cấy xong 4 sào ruộng.
Thời điểm này, 41 HTX trong huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, động viên các chủ máy bừa tập trung làm đất theo phương châm “cày sâu, bừa kỹ”, “không để mạ chờ ruộng”, chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân gieo cấy lúa mùa. Là địa phương có cánh đồng lớn với diện tích 50ha gieo cấy giống Thiên ưu 8, việc sản xuất vụ mùa ở Nguyên Xá dường như diễn ra thuận lợi hơn từ khâu cung cấp giống, phân bón đến điều tiết nước. Ông Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc HTX Nguyên Xá cho hay: HTX đã nhập về hơn 60 tấn phân bón NPK tổng hợp các loại để phục vụ bà con. Trước đó, chúng tôi cũng đã cung cấp đủ lượng thóc giống, kiểm tra, cân đối lượng giống theo diện tích gieo cấy để nông dân có đủ nguồn giống phục vụ sản xuất. Tính đến ngày 4/7, toàn xã đã gieo cấy xong 50% trên tổng số 273ha lúa mùa.
Ông Trần Văn Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Trọng tâm trong sản xuất vụ mùa chính là công tác làm đất. Đến nay, Vũ Thư đã hoàn thành việc cày lật đất, riêng khâu bừa đạt 80% diện tích. Để bảo đảm “mạ không chờ ruộng”, huyện chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền các chủ máy cày tận dụng thời gian thực hiện việc bừa cấy, đặc biệt phải bừa kỹ để gốc rạ nhanh phân hủy, tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường quản lý công tác cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, chủ động điều tiết nước để sản xuất vụ mùa đạt kết quả tốt nhất.
Tính đến ngày 4/7, Vũ Thư đã gieo cấy được khoảng 2.500ha, phấn đấu đến ngày 10/7 toàn huyện sẽ kết thúc việc gieo cấy để chuyển trọng tâm sang chăm sóc và bảo vệ lúa. Phát huy kết quả đạt được ở vụ xuân cùng với khí thế tích cực, chủ động của bà con nông dân, tin rằng huyện sẽ hoàn thành thắng lợi sản xuất vụ mùa theo đúng kế hoạch đã đề ra.
Tiên Dung
(Đài TTTH Vũ Thư)
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Kỳ 8: Cơ hội phát triển đô thị sau hợp nhất
- Hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh
- Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tạo nền tảng thuận lợi cho tỉnh Thái Bình hợp nhất với tỉnh Hưng Yên cùng đất nước vươn mình
- Bứt phá, vươn lên mạnh mẽ hơn, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, giàu mạnh bền vững và thịnh vượng
- Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và thành công tốt đẹp
- Tăng cường chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, quyết định đúng đắn các vấn đề, góp phần vào thành công của kỳ họp
- Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Tuyên chiến với tội phạm sản xuất, lưu hành, kinh doanh hàng giả
- Gặp mặt cán bộ thành phố Thái Bình qua các thời kỳ