Nông dân Tân Bình: Năng động phát triển kinh tế
Gia trại của gia đình anh Nguyễn Văn Điện thu lãi từ 100 - 300 triệu đồng/năm.
Trước năm 2008, kinh tế gia đình anh Nguyễn Hữu Hưởng (thôn Trường Mại) gặp rất nhiều khó khăn. Thu nhập từ mấy sào ruộng cộng với việc anh thường xuyên theo các tổ thợ xây đi làm xa cũng không làm cho cuộc sống trở nên khá hơn. Nhưng cũng chính vì đi nhiều nơi mà anh Hưởng có cơ hội học hỏi các mô hình phát triển kinh tế. Anh chia sẻ: Trong quá trình lao động, nhận thấy nhu cầu sử dụng gạch không nung trong xây dựng của người dân ngày càng lớn, tôi đã nảy sinh ý tưởng mở cơ sở sản xuất gạch không nung tại quê. Sau đó, tôi về quê vay mượn vốn từ người thân, thuê mặt bằng 1.300m2 mở cơ sở sản xuất gạch không nung. Thời gian đầu chưa có vốn, tôi đầu tư 100 triệu đồng để mua một máy ép gạch công suất 1 vạn viên/ngày. Sau 3 tháng, công việc thuận lợi, tôi tiếp tục mua thêm hai máy ép gạch nữa. Sản phẩm gạch của cơ sở làm ra bảo đảm về chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường nên ngày càng có nhiều đơn đặt hàng. Đặc biệt, từ năm 2011, tôi mạnh dạn đầu tư 700 triệu đồng mua thêm máy ép gạch loại lớn. Công việc kinh doanh thuận lợi, năm 2013, tôi thành lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thanh Hương chuyên sản xuất, phân phối gạch không nung đạt doanh thu 3 tỷ đồng/năm, trừ mọi chi phí còn lãi từ 250 - 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho hơn 20 lao động với thu nhập 200.000 đồng/người/ngày.
Cũng ở thôn Trường Mại, gia đình anh Nguyễn Văn Điện “bỏ túi” hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ mô hình chăn nuôi tổng hợp. Anh cho biết: Từ 1,3 mẫu ruộng phèn chua cấy lúa không hiệu quả, năm 2004 tôi làm đơn xin chuyển đổi để xây dựng gia trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Với hơn 7 sào ao, tôi thả các giống cá truyền thống, diện tích còn lại xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn thịt và gia cầm. Tôi tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi qua ti vi, sách báo, tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi thú y do xã tổ chức, từ đó áp dụng vào gia trại nhà mình. Gia trại thường xuyên nuôi khoảng 200 lợn thịt, gần 200 con gia cầm. Đặc biệt, 3 năm trở lại đây, tôi đưa vào nuôi giống lợn 3 máu và lợn siêu nạc cho giá trị kinh tế cao, riêng năm 2015 cho thu lãi gần 300 triệu đồng.
Theo đồng chí Vũ Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Bình, tùy vào điều kiện thực tế của địa phương và gia đình mà hơn 700 cán bộ, hội viên có hướng phát triển kinh tế khác nhau. Toàn xã có 34 trang trại, gia trại của hội viên; nhiều hộ làm chủ các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh lương thực, thực phẩm, kinh doanh các mặt hàng điện tử, may mặc, dịch vụ ăn uống… cho thu nhập cao. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như: tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp hội viên vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ hiện tại 3,4 tỷ đồng; hàng năm phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên; phối hợp cung ứng giống và phân bón theo hình thức trả chậm… Nhờ năng động phát triển kinh tế, đời sống của người nông dân được cải thiện nhiều, tỷ lệ hộ nghèo giảm, số hộ giàu, khá tăng nhanh. Hàng năm, tỷ lệ hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi đạt trên 70%.
Thanh Huyền
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Khởi công dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu
- UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị