Thứ 3, 19/08/2025, 15:21[GMT+7]

Ðông Hải: Tôm thẻ được mùa được giá

Thứ 3, 12/07/2016 | 10:04:12
602 lượt xem
Trên vùng chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, những năm trước đây, nông dân xã Đông Hải (Tiền Hải) chủ yếu nuôi tôm sú. Hiệu quả kinh tế tuy có cao hơn so với cấy lúa song vẫn ở mức thấp. Năm 2015, sau khi tìm hiểu, xã đã nuôi thử nghiệm tôm thẻ chân trắng trên diện tích 3,5ha. Hai vụ đầu thành công đã tạo đà để địa phương mở rộng diện tích thả nuôi tôm thẻ chân trắng vụ xuân hè năm 2016 lên 35ha.

Nông dân Đông Hải thu hoạch tôm.

 

Những ngày cuối tháng 6/2016, vùng nuôi tôm thẻ chân trắng ở Đông Hải rộn ràng, tất bật. Máy bơm nước, quạt nước vận hành liên tục trên những ao nuôi đang chờ thu hoạch. Khoảng 9 giờ sáng hoặc 4 - 5 giờ chiều, những chiếc ô tô tải ngược xuôi chờ bốc tôm chuẩn bị cho chuyến hàng mới đi ra tỉnh bạn. Tại những ao tôm đạt cỡ bán, hàng chục người với lưới chài, xô giỏ khẩn trương xúc tôm chuyển lên ô tô, nơi máy sủi khí đã được vận hành. Ngày bán tôm vui như hội, tiếng nói cười không ngớt, xao động một vùng ao đầm.

 

Ông Đỗ Công Ước cho biết, năm 2015, gia đình ông chỉ thả nuôi trên diện tích 9 sào. Nhận thấy con tôm thẻ dễ thích nghi, hiệu quả kinh tế cao hơn so với cấy lúa và nuôi tôm sú, vụ xuân hè này, gia đình ông đã đấu thêm ao đầm, mở rộng diện tích lên 2 mẫu, chia làm bốn ao nuôi. Ông vừa bắt bán hai ao nhỏ diện tích 9 sào, tổng sản lượng 2,7 tấn, thu trên 300 triệu đồng. Với giá bán tôm tại ao hiện nay hơn 120.000 đồng/kg, hai ao còn lại ông dự kiến thu 500 triệu đồng. Chỉ tay xuống một ao trơ đáy, vôi bột rắc bốn xung quanh, ông Ước bảo: Nguyên cái ao này tôi dùng 8 máy bơm nhỏ, đã bơm liên tục 7 ngày để thay nước chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Vụ hè thu thời tiết mát mẻ nên dễ nuôi hơn.

 

Mô hình nuôi tôm thẻ đã được nhiều địa phương trong tỉnh triển khai song với nông dân Đông Hải đây mới là năm thứ hai, vụ nuôi thứ ba nên họ vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Hộ nuôi nào cũng có tài liệu “gối đầu giường” là những cuốn sách hướng dẫn kỹ thuật nuôi. Sau hơn hai tháng xuống giống và chăm sóc, tôm đạt trọng lượng 70 - 80 con/kg. Ông Nguyễn Văn Chiểu, một người nuôi tôm chia sẻ: Nuôi tôm thẻ có thuận là thời gian sinh trưởng ngắn, một năm hai vụ, tôm dễ bán nên thu nhập cũng khá hơn. Tuy vậy, năm nay, tôm nuôi nhà tôi có hơi chậm lớn, thời gian kéo dài hơn so với vụ trước khoảng 10 ngày làm tăng thêm chi phí. Sau vụ này, tôi sẽ cải tạo kỹ ao đầm và cẩn thận hơn trong khâu chăm sóc. Ông Chiểu cũng khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với con tôm thẻ trong thời gian tới.

 

Xã Đông Hải hiện có trên 120ha nuôi trồng thủy sản, trong đó 35ha nuôi tôm thẻ chân trắng thuộc vùng chuyển đổi trong đê 80ha, ngoài đê nông dân chủ yếu nuôi xen cua với tôm sú, tôm thẻ kết hợp đánh bắt tự nhiên. Con tôm thẻ đã mang lại cho người nuôi thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giúp họ sửa sang nhà cửa, mua sắm tiện nghi, nuôi con cái ăn học và tái đầu tư cho sản xuất. Theo ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX kinh doanh DVNN Đông Hải, dù đã khá thành công trong ba vụ nuôi nhưng địa phương không còn diện tích để mở rộng vùng nuôi tôm thẻ nên phương hướng trước mắt là làm thế nào để nâng cao năng suất, giá trị con tôm. Bà con đang rất phấn khởi và hào hứng với con tôm thẻ. Tuy vậy, vùng nuôi tôm ở Đông Hải còn phải giải quyết tốt một số khó khăn để có thể phát triển bền vững, đó là đường điện chính để chạy máy bơm, quạt nước chưa có, người nuôi tôm phải kéo điện sinh hoạt nhờ từ xã khác, hay bị quá tải, không ổn định. Thêm vào đó, cống điều tiết nước đang xuống cấp và vấn đề môi trường. Bà con thường cải tạo ao đầm bằng cách vét bùn thải quật lên bờ, sau đó rắc vôi và chất xử lý lên trên. Cách làm này chưa thực sự an toàn vì gặp mưa bùn lại trôi xuống, chất lượng bùn xử lý cũng không kiểm soát được. Thủy sản nói chung và tôm thẻ nói riêng khá nhạy cảm với vấn đề môi trường nguồn nước.

 

Những băn khoăn, trăn trở của ông Chính cũng là mối ưu tư chung của những người nuôi tôm ở Đông Hải. Họ mong muốn được cấp trên quan tâm giúp đỡ để những mùa tôm lại tất bật, rộn ràng bội thu.

 

Đỗ Hà

(Đài TTTH Tiền Hải)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày