Chủ nhật, 28/07/2024, 21:30[GMT+7]

Đông Hưng hối hả sản xuất vụ mùa

Thứ 6, 15/07/2016 | 09:03:30
470 lượt xem
Vụ mùa năm nay, huyện Đông Hưng phấn đấu gieo cấy trên 11.700ha, trong đó 2.400ha lúa mùa trà sớm. Do thời gian chuyển vụ ngắn, những ngày này, nông dân toàn huyện đang chạy đua với thời gian, tập trung tối đa nhân lực, vật lực ra đồng làm đất, gieo cấy, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/7.

Nông dân xã Phú Lương (Đông Hưng) áp dụng phương thức cấy hàng rộng, hàng hẹp.

Vào mùa vụ, gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Hậu 2, xã Mê Linh gác lại mọi công việc để tập trung ra đồng làm đất, gieo cấy lúa mùa và chỉ trong 3 ngày đã cấy xong 1,6 mẫu ruộng. Ông Hữu cho biết: Tranh thủ nguồn nước để làm đất, 1 mẫu ruộng cao tôi gieo vãi, còn 6 sào ruộng trũng vợ chồng tôi tranh thủ nhổ mạ tối, cấy từ sáng sớm cho kịp thời vụ, đồng thời thực hiện đúng kỹ thuật chăm sóc. Toàn bộ diện tích gieo vãi của gia đình giờ đã lên xanh, hiện tôi chủ động lấy nước tưới dưỡng để lúa phát triển tốt. Ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc HTX DVNN xã Mê Linh cho biết: Vụ mùa năm nay, toàn xã phấn đấu gieo cấy 369ha, xong trước ngày 25/7, trong đó diện tích gieo vãi chiếm 65% (tăng 40ha so với vụ mùa năm 2015 và tăng 15% diện tích so với kế hoạch). Đến nay, toàn xã đã cấy được trên 80% diện tích, như vậy chỉ đến ngày 20/7 lúa sẽ phủ xanh toàn bộ cánh đồng. Do thời gian thu hoạch lúa xuân muộn hơn mọi năm nên HTX DVNN xã tập trung tuyên truyền, vận động bà con đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo mạ, diệt ốc bươu vàng, dọn vệ sinh đồng ruộng trước khi cấy. Đối với những diện tích cấy lúa trà sớm để trồng cây vụ đông ưa ấm, HTX khuyến cáo bà con gieo mạ trên nền đất cứng, điều tiết nguồn nước hợp lý phục vụ làm đất, tiêu úng kịp thời nếu xảy ra mưa lớn.

Trên cánh đồng thôn Duyên Trung Tây, xã Phú Lương, bà Nguyễn Thị Chiên vừa cấy lúa vừa cho biết: Gia đình tôi có gần 6 sào, 100% diện tích cấy theo phương pháp hàng rộng, hàng hẹp. Tối thứ bảy tôi huy động toàn bộ con cháu ra đồng nhổ mạ để ngày Chủ nhật con cháu được nghỉ làm ở công ty ra đồng cấy được 4 sào, 2 sào còn lại tôi đổi công cho chị em trong thôn. Do có nhiều ưu điểm như tốn ít công, lúa ít sâu bệnh, ít đổ khi có mưa bão, tiết kiệm giống, năng suất cao, khi lúa bắt đầu chín ở hàng rộng có thể đặt bầu cây vụ đông ưa ấm nên vụ mùa này xã Phú Lương cấy 100ha theo phương pháp hàng rộng, hàng hẹp. Ông Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch UBND xã cho biết: Không chỉ huy động toàn bộ máy cày, máy bừa của bà con trong xã làm đất cả ngày lẫn đêm, khuyến cáo bà con chủ động gieo mạ dự phòng để phòng thiếu mạ do mưa úng gây chết lúa, xã còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con gieo cấy hết 100% diện tích, quy vùng sản xuất tập trung nhằm chủ động gieo cấy, bảo đảm đúng khung thời vụ. Đến ngày 11/7, toàn xã đã gieo cấy được trên 80% diện tích.

Để vụ mùa giành thắng lợi cả về năng suất, sản lượng, tạo tiền đề mở rộng diện tích cây vụ đông, UBND huyện Đông Hưng đã sớm xây dựng, triển khai Đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2016, chỉ đạo các xã xây dựng đề án của xã mình phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Huyện phân công cán bộ tăng cường đi cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc nông dân khẩn trương gieo cấy lúa mùa cho kịp thời vụ. Ông Nguyễn Văn Chúc, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Năm nay, lúa xuân thu hoạch muộn hơn nên ảnh hưởng đến tiến độ làm đất gieo cấy lúa mùa, đặc biệt là trà lúa mùa sớm. Để bảo đảm gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ an toàn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã hướng dẫn, đôn đốc các xã thu hoạch nhanh gọn lúa xuân, gặt đến đâu đưa máy móc vào làm đất ngay đến đó, sử dụng vôi bột hoặc các chế phẩm sinh học bón cho ruộng để rạ phân hủy nhanh, lúa sau cấy không bị ngộ độc hữu cơ. Đồng thời khuyến cáo bà con gieo mạ trên nền đất cứng; chỉ sử dụng phương pháp gieo vãi ở vùng chủ động được tưới tiêu; đối với diện tích 2.400ha trà lúa mùa sớm bà con cấy theo phương thức hàng rộng, hàng hẹp, tạo thuận lợi cho trồng cây vụ đông ưa ấm. Chỉ đạo các địa phương có kế hoạch và biện pháp cụ thể chủ động tiêu úng cho các vùng trũng khi có mưa lớn, bơm đủ nước cho lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt.

Với sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của các cấp, các ngành, tinh thần tích cực khẩn trương của bà con nông dân, dự kiến đến ngày 20/7, Đông Hưng sẽ gieo cấy xong 100% diện tích, chuyển trọng tâm sang chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa.

Thu Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày