Thứ 5, 18/12/2025, 09:45[GMT+7]

Kiến Xương tổng lực chống úng bảo vệ sản xuất

Thứ 6, 29/07/2016 | 20:16:42
727 lượt xem
Bão số 1 quét qua địa bàn huyện với tổng lượng mưa đo được 258mm đã gây ngập úng cho hơn 10.000ha lúa mùa mới cấy, 1.200ha cây màu hè thu, 1.170ha nuôi trồng thủy sản, trong đó 6.400ha lúa bị ngập úng nặng. Trước tình hình trên, UBND huyện đã cử cán bộ xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp chống úng bảo vệ sản xuất.

Trạm bơm An Quốc vận hành hết công suất để chống úng cho vùng sản xuất các xã An Bình, Quốc Tuấn.

Từ sáng ngày 28/7, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện và các xã, thị trấn đã huy động tối đa nhân lực tổ chức kiểm tra, tiến hành thu vớt vật cản, bèo bồng, giải tỏa đăng đó, vó bè, bảo đảm hệ thống các sông thông thoáng phục vụ tiêu úng. Ông Đặng Văn Thụ, Phó Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Rạng sáng ngày 28/7, sau khi bão tan, Xí nghiệp đã cử cán bộ ứng trực tại 20 cống tiêu ngang qua đê, thường xuyên kiểm tra, khi có điều kiện thì mở cống để rút nước nội đồng ra sông Trà Lý và sông Hồng với thời gian tối đa. Đến 6 giờ 35 phút sáng ngày 29/7, khi cấp điện trở lại cho hai trạm bơm An Quốc, Lịch Bài, Xí nghiệp đã cho vận hành toàn bộ các máy với tổng công suất 68.000m3/giờ để nhanh chóng tiêu úng cho 1.300ha lúa đang bị ngập nặng của các xã: An Bình, Quốc Tuấn, Vũ Hòa, Vũ Công, Vũ Bình, Vũ Thắng. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn điện cộng với mực nước trên các sông Trà Lý, Hồng Hà ở mức cao nên việc tiêu nước tự chảy và tiêu bằng động lực chậm. Đến 10 giờ sáng ngày 29/7, Kiến Xương mới tiêu nước trong nội đồng xuống được hơn 30mm.

Với quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất diện tích lúa chết do ngập úng, UBND huyện Kiến Xương chỉ đạo ngành điện khẩn trương khắc phục sự cố, nhanh chóng cấp điện cho hai trạm bơm chống úng còn lại là Diệm Dương và Gia Mỹ để vận hành chống úng. Ông Đặng Ngọc Oánh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Quan điểm chỉ đạo của huyện là kết hợp triệt để tiêu tự chảy ngang qua đê và tiêu bằng động lực với các trạm bơm chống úng. Ngoài ra, các HTX sản xuất, kinh doanh DVNN và các hộ dân khoanh vùng úng trũng trọng điểm, sử dụng máy bơm dầu, máy bơm dã chiến để tiêu úng cục bộ cho một số vùng úng trũng. Trong 1 - 2 ngày tới, khi con nước trên các sông rút xuống thấp chênh với nội đồng, việc tiêu ngang qua cống dưới đê sẽ thuận lợi. Nếu không có mưa bổ sung, đến ngày 1/8, Kiến Xương sẽ cơ bản tiêu úng cho 100% diện tích lúa và hoa màu.

Mặc dù đã nỗ lực chống úng bằng mọi biện pháp nhưng khi kiểm tra thực tế, khoảng gần 1.000ha lúa mùa mới cấy của huyện vẫn bị ngập úng nặng, có thể dẫn đến chết lúa. Vì vậy, hiện nay, song song với công tác chống úng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nông dân chuẩn bị giống gieo mạ để cấy thay thế diện tích lúa chết, kiên quyết không để ruộng bỏ hoang. Về giống lúa, cùng với huy động nông dân sử dụng giống sẵn có phù hợp, các địa phương thống kê diện tích lúa chết thực tế, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng ký mua các giống lúa ngắn ngày cung ứng cho nông dân để bảo đảm thời vụ gieo cấy.

Khắc Duẩn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày