Gỡ khó cho nuôi trồng thủy sản
Người dân rất cần vốn để cải tạo ao, đầm, lồng bè nuôi cá, duy trì sản xuất.
Bài 3: Khẩn trương phục hồi sản xuất
(Tiếp theo và hết)
Trong bài 1 và bài 2 của chuyên đề “Gỡ khó cho nuôi trồng thủy sản” đăng trên Báo Thái Bình số 6724 và số 6725, phóng viên Báo Thái Bình đã phản ánh những thiệt hại nặng nề do bão số 1 gây ra cho lĩnh vực NTTS của tỉnh. Chuyển những kiến nghị tháo gỡ khó khăn của bà con nông, ngư dân đến các ngành chức năng, phóng viên đã nhận được câu trả lời về các cơ chế, chính sách hỗ trợ với hy vọng sẽ giúp người NTTS bù đắp thiệt hại, khôi phục và ổn định sản xuất trong thời gian tới.
Chia sẻ khó khăn với nông, ngư dân
Ông Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết: Bão số 1 đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng đến tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân nói chung, lĩnh vực thủy sản nói riêng. Ngay sau khi bão tan, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương rà soát, thống kê những thiệt hại của nông, ngư dân, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất với tỉnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ. Đối với sản xuất nông nghiệp nói chung, lĩnh vực NTTS nói riêng, việc khắc phục hậu quả do bão gây ra không chỉ hỗ trợ bằng vật chất mà các địa phương và bà con nông, ngư dân phải tính đến phương án tái sản xuất giành thắng lợi, từ đó mới bù đắp được thiệt hại. Trên cơ sở thống kê, rà soát thiệt hại, UBND tỉnh đã có tờ trình gửi Chính phủ và các bộ, ngành trung ương kiến nghị hỗ trợ Thái Bình kinh phí hỗ trợ khắc phục nông nghiệp, thủy sản là 120,6 tỷ đồng, trong đó có kinh phí hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo cơ chế, chính sách quy định tại Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 8/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142 về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh với kinh phí 110,6 tỷ đồng; đề nghị hỗ trợ các hộ nông dân khôi phục lồng bè nuôi thủy sản trên sông đối với số lồng thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) với mức 30% giá trị thiệt hại là 10,5 tỷ đồng.
Ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Đối với lĩnh vực NTTS, vấn đề quan trọng số 1 sau bão đó là bảo đảm môi trường sống cho những đối tượng thủy sản còn sống, đồng thời cải tạo ao, đầm để phục hồi, tái sản xuất đối với những diện tích bị thiệt hại. Vì vậy, Chi cục đã cử cán bộ kỹ thuật xuống phối hợp với các địa phương hướng dẫn các chủ hộ nuôi ngao tiến hành tu sửa vây, chân vây, lưới, chòi canh, vệ sinh mặt bãi, san phẳng bãi nuôi và tiếp tục quản lý, theo dõi số ngao còn lại sau bão; những diện tích ngao bị dồn vào chân vây thì huy động nhân lực san mật độ ngao rải đều trên mặt bãi; vận động những hộ nuôi ngao có diện tích nuôi đạt kích cỡ thương phẩm thì tiến hành thu hoạch, đồng thời san thưa đối với ngao chưa đủ kích cỡ thương phẩm. Đối với các ao đầm NTTS nước lợ mà những con nuôi chưa đủ kích cỡ thu hoạch thì thực hiện gia cố, tu sửa bờ bao, dùng chế phẩm sinh học để ổn định môi trường ao nuôi, bảo đảm độ pH, bổ sung nguồn thức ăn cho tôm, cá sinh trưởng và phát triển. Đối với những ao, đầm mà đối tượng nuôi đạt kích cỡ thương phẩm thì tiến hành thu hoạch, sau đó cải tạo ao, đầm để chuẩn bị bước vào vụ nuôi thả mới. Đối với những vùng NTTS nước ngọt, chủ động tiêu úng cho ao nuôi, xử lý ô nhiễm bảo đảm môi trường nước nuôi, bổ sung khoáng chất, vitamin và điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp để các đối tượng nuôi sinh trưởng và phát triển tốt. Cũng theo ông Giang, việc tái sản xuất là rất quan trọng, tuy nhiên Chi cục Thủy sản khuyến cáo người NTTS thời điểm này phải lựa chọn đối tượng nuôi thả phù hợp với tình hình thực tiễn, mua con giống ở những cơ sở có uy tín và bảo đảm chất lượng, thực hiện đúng các hướng dẫn kỹ thuật trong nuôi thả, chăm sóc con nuôi của ngành chuyên môn.
Sẽ khoanh nợ, xử lý nợ theo đúng quy định
Theo ông Đinh Ngọc Thạch, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, để tháo gỡ khó khăn về vốn, ngay sau bão số 1, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn thành lập các đoàn công tác đi nắm bắt tình hình thiệt hại, tiếp cận khách hàng vay vốn để nắm bắt, tổng hợp thiệt hại liên quan đến vốn vay ngân hàng, phối hợp với các doanh nghiệp, hộ sản xuất vay vốn bị thiệt hại do bão triển khai các biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sau khi có kết quả tổng hợp thiệt tại do bão số 1 gây ra liên quan đến vay vốn ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo trung ương, tỉnh thực hiện các phương án hỗ trợ theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thời gian qua, các ngân hàng đã vào cuộc, tích cực rà soát, thống kê thiệt hại do bão số 1 gây ra đối với khách hàng vay vốn nói chung, vay vốn đầu tư cho lĩnh vực NTTS nói riêng về xây dựng các phương án hỗ trợ. Ông Vũ Văn Thuân, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết: Để kịp thời chia sẻ khó khăn với bà con nông, ngư dân, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã chỉ đạo ngân hàng chính sách xã hội các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể và tổ vay vốn tổ chức rà soát, thống kê, lập biên bản chi tiết thiệt hại của các khách hàng vay vốn. Khi có số liệu thống kê cụ thể sẽ thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội. Theo đó, đối với khách hàng nói chung, người NTTS nói riêng có vay vốn của Ngân hàng đầu tư cho sản xuất bị thiệt hại dưới 40% về vốn và tài sản được gia hạn nợ; thiệt hại từ 40 - 80% được khoanh nợ 3 năm; thiệt hại từ 80 - 100% được khoanh nợ 5 năm... Một tin vui đến với gia đình ông Phạm Đình Chiểu (xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư), đó là vừa qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Vũ Thư đã cử cán bộ tín dụng xuống cùng với chính quyền địa phương thống kê, xác định mức độ thiệt hại, thực hiện gia hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với món vay 1 tỷ đồng, qua đó tạo điều kiện để gia đình ông khôi phục sản xuất.
Cùng với ngành Ngân hàng, Cục Thuế tỉnh cũng đã có thông báo và hướng dẫn về chính sách, thủ tục gia hạn, miễn, giảm thuế cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão gây ra. Theo đó, việc miễn, giảm thuế được thực hiện theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thuê đất, thuê mặt nước. Theo đó, đối với người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, NTTS, làm muối mà bị thiên tai, hỏa hoạn làm thiệt hại dưới 40% sản lượng sẽ được xét giảm tiền thuê đất tương ứng; đối với người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, NTTS, làm muối mà bị thiên tai, hỏa hoạn làm thiệt hại từ 40% trở lên thì được miễn tiền thuê đối với năm bị thiệt hại.

Công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long sẵn sàng cung cấp giống cho người dân tái sản xuất.
Để đáp ứng nhu cầu về con giống của người NTTS, hiện nay, các cơ sở sản xuất, cung ứng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh đang thực hiện biện pháp chăm sóc con giống tự sản xuất, tăng cường nhập giống từ tỉnh ngoài về thuần hóa cung cấp cho bà con. Ông Trương Văn Trị, Giám đốc Công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long (Tiền Hải) cho biết: Hiện nay, giống cá vược, cá song của Công ty đang có khoảng trên 200.000 con, đủ đáp ứng cho nhu cầu tái sản xuất của bà con nông, ngư dân trong tỉnh. Tuy nhiên, Công ty cũng khuyến cáo bà con không nên thả cá vược, cá song vào thời điểm này vì từ nay đến cuối năm thời gian còn rất ngắn, thả các loại cá trên sẽ không kịp thu hoạch. Nếu không kịp thu hoạch, phải nuôi qua mùa đông thì người nuôi sẽ rất vất vả và mức độ gặp rủi ro cao, nếu có những đợt rét đậm, rét hại sẽ làm cá chết, gây thiệt hại về kinh tế. Ngoài các giống cá trên, Công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long cũng đang có sẵn khoảng 400.000 - 500.000 con giống cá rô phi vua đơn tính. Đây là một trong những loại cá có thời gian nuôi ngắn, dễ nuôi, chi phí thấp nên rất phù hợp cho bà con đưa vào nuôi ở thời điểm hiện tại.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Bình vừa qua, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của tỉnh về hỗ trợ thiệt hại đối với sản xuất và đời sống của nhân dân Thái Bình do bão số 1 gây ra và đề nghị tỉnh sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ. Như vậy, các cơ chế, chính sách hỗ trợ, bù đắp thiệt hại đối với người NTTS đã có. Vấn đề đặt ra là trong quá trình thực hiện, các ngành chức năng, các địa phương cần triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và phải thực sự động viên, khuyến khích bà con đầu tư tái sản xuất. Cùng với đó, bản thân bà con nông, ngư dân không nên chỉ trông chờ vào các nguồn hỗ trợ của nhà nước mà cần chủ động, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực huy động các nguồn lực, tổ chức sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.
|
Ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản
Thiệt hại đối với lĩnh vực NTTS của tỉnh do bão số 1 gây ra là rất lớn, việc khắc phục hậu quả tốn nhiều kinh phí, thời gian và công sức. Vì vậy, vấn đề quan trọng nhất hiện nay đối với các hộ NTTS là phải khẩn trương thực hiện các biện pháp tái đầu tư sản xuất để bù đắp thiệt hại. Chi cục sẽ cử cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở hướng dẫn bà con các biện pháp cải tạo ao, đầm, xử lý môi trường nước nuôi, chăm sóc các đối tượng nuôi. Phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình thiệt hại của nông, ngư dân, từ đó đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu với tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ bà con kịp thời theo đúng các quy định hiện hành.
Ông Mai Quang Chiêm, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiền Hải
Tiền Hải có rất nhiều hộ NTTS bị ảnh hưởng của bão số 1 với mức độ thiệt hại từ 30 - 70%, do đó rất khó khăn trong việc khắc phục hậu quả sau bão và tái sản xuất. Để xử lý kịp thời các khoản nợ của người dân do thiên tai gây ra, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cử cán bộ tín dụng xuống cơ sở, làm việc với chủ tịch UBND các xã và các đoàn thể làm dịch vụ ủy thác, thống kê các hộ vay vốn của Ngân hàng, thống kê thiệt hại của các hộ để có cơ sở báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh. Căn cứ mức độ thiệt hại của từng khoản vay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ và thực hiện đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định giúp người dân khắc phục hậu quả do thiên tai, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Bà Trần Thị Huê, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Vũ Thư
Ngay sau khi bão số 1 đi qua, chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ tín dụng xuống kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại của các hộ NTTS hiện đang vay vốn của Ngân hàng. Căn cứ chính sách và mức độ thiệt hại, nhu cầu, nguyện vọng của nông dân, Ngân hàng thực hiện gia hạn nợ thêm một chu kỳ vay và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng, tạo điều kiện để bà con có thời gian để khôi phục sản xuất. Đối với các hộ bị thiệt hại nặng, nếu có nhu cầu vay thêm mới, chúng tôi sẽ hướng dẫn, giúp đỡ để khách hàng được vay vốn tiếp tục duy trì sản xuất. Khi tỉnh và các ngành chức năng có chủ trương, chính sách khoanh nợ cho các hộ NTTS bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Vũ Thư sẽ thực hiện, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng. |
|
Điều 12, Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn: Trường hợp thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên phạm vi rộng, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp, đánh giá cụ thể thiệt hại để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính. Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của UBND cấp tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức tín dụng được thực hiện khoanh nợ không tính lãi đối với dư nợ bị thiệt hại trong thời gian tối đa 2 năm và các khoản nợ khoanh được giữ nguyên nhóm nợ như đã phân loại trước khi thực hiện khoanh nợ. Số tiền lãi tổ chức tín dụng không thu được do đã thực hiện khoanh nợ cho khách hàng được ngân sách nhà nước cấp tương ứng. |
Nhóm phóng viên
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam
