Thứ 4, 17/12/2025, 13:52[GMT+7]

Trung An khôi phục sản xuất sau bão

Thứ 5, 11/08/2016 | 09:07:34
848 lượt xem
Bão số 1 và ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 đã gây ra ngập úng nghiêm trọng toàn bộ diện tích gieo cấy lúa, cây màu tại xã Trung An (Vũ Thư). Ngay sau bão, chính quyền địa phương tích cực chỉ đạo HTX DVNN hướng dẫn, đôn đốc bà con nông dân tích cực khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.

Nông dân Trung An chăm sóc lúa mùa sau bão.

 

Tại cánh đồng thôn Lang Trung, bà Nguyễn Thị Tươi cho biết: Bão to, mưa lớn nên lúa và toàn bộ số rau màu của gia đình đều bị hỏng. Ngay sau bão số 1, HTX đã nỗ lực tiêu nước kịp thời trong đồng ruộng. Đến ngày 29/7, khi nước cạn hẳn gia đình mới bắt đầu cuốc đất, gieo trồng để kịp thời vụ sản xuất.   Vườn rau giống gần 6 sào của bà Nguyễn Thị Vân, thôn An Lộc chỉ còn vài ngày là có thể thu hoạch, thế nhưng chỉ sau một đêm, bão đã làm cả ruộng rau không luống nào còn nguyên vẹn. Dưới cái nắng gay gắt sau bão, bà Vân vừa cặm cụi cuốc đất vừa chia sẻ: Dù có thiệt hại nặng nề đến đâu, người làm nông nghiệp chúng tôi vẫn luôn phải chủ động khắc phục, không trông chờ, ỷ lại sự vào địa phương và cấp trên. Tuy nhiên, bà con chúng tôi mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền, của ngành Nông nghiệp để chúng tôi sớm ổn định sản xuất.

 

Theo số liệu thống kê của HTX DVNN xã Trung An, bão đã làm gần 100% diện tích chuyên canh rau màu của xã bị thiệt hại. Không chỉ thiệt hại về cây trồng mà nhiều vật tư khác như cây để làm giàn, các loại nilon che phủ luống, lưới chống nắng cũng bị hư hỏng nặng. Bên cạnh đó, sau bão, mưa nắng thất thường khiến cho việc gieo trồng đợt rau mới của nông dân đang gặp rất nhiều khó khăn. HTX đã cùng lãnh đạo các thôn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nông dân dọn vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, chăm sóc những diện tích cây trồng còn lại, chủ động phun các loại phân bón lá để cây mau hồi phục. Đồng thời, khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, trong đó lưu ý đến bệnh bạc lá trên lúa để kịp thời phun trừ. Tổ chức khơi thông dòng chảy, thu dọn ruộng đồng. Đối với những diện tích lúa, rau không thể phục hồi thì khẩn trương gieo lại bằng các giống ngắn ngày để kịp sản xuất trong khung lịch thời vụ đã được khuyến cáo và phục vụ kịp thời nhu cầu tiêu dùng.

 

Mục tiêu mà xã Trung An đặt ra là phấn đấu đạt diện tích gieo cấy lúa mùa 261,57ha, năng suất từ 60 - 62 tạ/ha, rau màu 48ha. Để đạt được mục tiêu đề ra, bên cạnh việc khuyến cáo người dân sử dụng giống lúa ngắn ngày năng suất cao như BC15, TBR225, TBR1; nhóm lúa chất lượng cao T10, GS 333, N97 và một số cây màu có giá trị kinh tế cao như đậu cove, khoai tây, khoai lang…đưa vào sản xuất. Ông Trịnh Văn Điều, Phó Giám đốc HTX DVNN cho biết: Ngay sau khi bão tan, chúng tôi đã triển khai kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại để xây dựng kế hoạch xin kinh phí hỗ trợ cho nông dân, đồng thời động viên và chia sẻ với các hộ trong xã bị thiệt hại nặng. Chúng tôi cũng mong các cấp ủy, chính quyền có những cơ chế, chính sách phù hợp để giúp người dân Trung An đầu tư lại sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, mục tiêu sản xuất của địa phương.

 

Khánh Hà

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày