Thứ 6, 08/08/2025, 11:00[GMT+7]

Khai thác tiềm năng phát triển kinh tế biển

Chủ nhật, 14/08/2016 | 20:53:16
1,218 lượt xem
Với tiềm năng và lợi thế vùng ven biển, những năm qua, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) đã tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế biển, nhất là trong các lĩnh vực vận tải biển, khai thác và chế biến thủy hải sản, đưa kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất của địa phương.

Cảng cá Tân Sơn.

Trên địa bàn thị trấn có cảng biển quốc gia Diêm Điền mở ra biển Đông rất thuận lợi cho việc giao lưu, trao đổi hàng hóa, thông tin kinh tế với các vùng trong cả nước và quốc tế, đặc biệt là phát triển lĩnh vực vận tải biển. Theo ông Trịnh Quốc Đạt, Chủ tịch Hiệp hội vận tải biển Diêm Điền: Đến nay, thị trấn Diêm Điền có 160 công ty TNHH vận tải biển hoạt động với hơn 300 tàu có trọng tải từ 3.000 - 28.000 tấn. Với tổng trọng tải gần 2 triệu tấn, thị trấn Diêm Điền đang là địa phương có số lượng tàu biển thuộc sở hữu ngoài quốc doanh đứng đầu cả nước. Vận tải biển ở thị trấn Diêm Điền đã tiến một bước khá dài từ thuyền đỉnh đến tàu vỏ sắt trọng tải một trăm tấn tới vài trăm tấn và 28.000 tấn. Các công ty vận tải biển từ chỗ 80% vốn nhà nước thì đến nay, vốn tự có đã chiếm từ 60 - 70%, đóng góp lớn cho ngân sách địa phương. Đặc biệt, ngành vận tải biển của Diêm Điền đang giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 lao động với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng. Thời gian qua, dưới tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới nên ngành vận tải biển của Diêm Điền phải đối mặt với không ít những khó khăn, phần lớn doanh nghiệp vận tải biển có lợi nhuận thấp, năm sau bất ổn hơn năm trước. Tuy nhiên, với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, ngành từ trung ương đến địa phương trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cũng như sự chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực quản lý, khai thác tàu đã giúp nhiều doanh nghiệp vận tải biển vượt qua những khó khăn để tiếp tục phát triển khẳng định mình, vượt sóng đại dương giao thương với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Những năm gần đây, hoạt động khai thác thủy hải sản ở thị trấn Diêm Điền cũng được phát triển mạnh mẽ. Nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư đóng mới tàu cá có công suất lớn khai thác xa bờ. Hiện nay, toàn thị trấn có 125 tàu cá với tổng công suất 34.555CV, chiếm hơn 50% tổng công suất tàu cá khai thác thủy hải sản của toàn huyện, trong đó có 95 tàu trung và xa bờ, 23 tàu ven bờ, 7 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá. Sản lượng đánh bắt hàng năm đạt trên 12.000 tấn cá tôm các loại, giá trị ước đạt hơn 43 tỷ đồng. Song song với đẩy mạnh khai thác, lĩnh vực chế biến thủy hải sản của thị trấn cũng phát triển phong phú và đa dạng cả về chủng loại, hình thức và quy mô. Hiện tại, trên địa bàn thị trấn có hai làng nghề Vĩnh Trà, Tân Sơn chuyên chế biến thủy hải sản với sản lượng hàng năm đạt 1.600 tấn cá khô, nước mắm đạt 1,6 triệu lít, mắm tôm đạt 18 tấn, giá trị sản xuất ước đạt 34 tỷ đồng.

Theo ông Đặng Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền: Thời gian qua, thị trấn đã phối hợp thực hiện tốt một số chính sách phát triển thủy sản. Trong đó, thực hiện Nghị định số 67 của Chính phủ, thị trấn đã có 11 tàu được tỉnh phê duyệt đóng mới và đã có 2 tàu đóng mới đi vào hoạt động khai thác có hiệu quả. Thị trấn còn có 33 tàu đóng mới, nâng cấp được tỉnh ra quyết định hỗ trợ với tổng mức hỗ trợ là 3,93 tỷ đồng (theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh). Thời gian tới, thị trấn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hồ sơ, khuyến khích, động viên ngư dân đầu tư nâng cấp, đóng mới tàu cá có công suất lớn, trang thiết bị hiện đại vươn khơi, bám biển được dài ngày. Tăng cường dịch vụ hậu cần nghề cá, gắn khai thác với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; quảng bá, giới thiệu thương hiệu nước mắm Diêm Điền, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Mai Trang

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày