Thứ 3, 16/12/2025, 04:09[GMT+7]

Hiệu quả bước đầu trồng cây thanh long ruột đỏ

Thứ 2, 22/08/2016 | 08:51:18
1,090 lượt xem
Với khoảng 70 triệu đồng chi phí giống và vật tư ban đầu, sau hơn 2 năm trồng thử nghiệm, 6 sào thanh long ruột đỏ của chị Nguyễn Thị Miên ở thôn An Ry, xã Hồng Châu (Đông Hưng) bắt đầu cho thu hoạch với sản lượng cao. Dự kiến năm nay chị Miên sẽ thu về hơn 100 triệu đồng.

Chị Miên thu hoạch thanh long.

 

Vừa trò chuyện với chúng tôi, chị Miên vừa loại bỏ những nhụy đã héo úa ở đỉnh quả thanh long. Theo chị, làm như vậy để giúp cây tập trung dưỡng chất nuôi quả. Được biết, trên 6 sào ruộng chuyển đổi, mấy năm trước chị trồng dưa, bí, mất nhiều công nhưng hiệu quả không cao. Lựa chọn trồng cây gì, nuôi con gì để phát triển kinh tế là câu hỏi luôn thường trực trong chị. Trăn trở, đắn đo, chị Miên tích cực tìm hiểu thông tin các mô hình phát triển kinh tế qua các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời dự các lớp tập huấn kỹ thuật, tham quan mô hình gia trại, trang trại ở các địa phương. Cuối năm 2013, chị đầu tư khoảng 70 triệu đồng để mua giống thanh long ruột đỏ, xây 350 trụ, tường bao quanh khu vực trồng thanh long.

 

Chia sẻ kinh nghiệm trồng thanh long ruột đỏ với chị em phụ nữ đến thăm vườn, chị Miên cho biết: Trồng thanh long ruột đỏ không khó nhưng quan trọng là khâu chăm sóc để đạt năng suất cao, chất lượng tốt. Để có kỹ thuật trồng thanh long ruột đỏ, tôi đã tìm kiếm thông tin trên mạng internet, tham dự các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và bằng chính những kinh nghiệm từ thực tế hàng ngày. Để trồng thanh long cần dựng trụ bê tông, mỗi trụ cao từ 2,2 - 2,5m, phần nổi trên mặt đất cao 1,6m cho cây mọc, tỏa nhánh xuống xung quanh. Hàng cách hàng, cây cách cây 2,5m để bảo đảm cho cây được hưởng nguồn dinh dưỡng, ánh sáng mặt trời như nhau, mỗi trụ xi măng trồng 4 hom thanh long xung quanh. Khi trồng, đắp mô đất cao 20cm, buộc dây ở đoạn gốc để cây không bị đổ, định kỳ 2 - 4 ngày thì tưới nước 1 lần; thường xuyên cắt tỉa những nhánh thanh long già, không còn khả năng cho quả để tập trung nuôi dưỡng những nhánh khỏe mạnh. Chị Miên nhẩm tính hiện tại chị có 6 sào, trồng hơn 350 gốc thanh long ruột đỏ, chăm sóc tốt mỗi gốc thanh long có thể cho khoảng 40 quả/năm, trung bình mỗi quả nặng 0,3 - 0,4kg, bán với giá 25.000 - 30.000 đồng/kg, mỗi năm cho thu 7 - 8 lứa. Năm 2015, chị đã thu về khoảng 70 triệu đồng, dự kiến năm nay sẽ thu về hơn 100 triệu đồng. Tận dụng lúc thanh long còn nhỏ, chị nuôi gà, vịt, ngan hoặc trồng các loại rau màu dưới gốc. Thu nhập từ ngan, gà, vịt, rau màu dưới gốc thanh long cho thu khoảng 15 triệu đồng. Chị chia sẻ thêm: Thanh long ruột đỏ được người dân trong vùng ưa chuộng vì chất lượng bảo đảm, tuy quả nhỏ hơn so với thanh long ruột trắng nhưng hương vị lại đậm đà, ngọt và ăn ngon miệng hơn. Đến kỳ thu hoạch, thương lái, người dân đặt mua rất nhiều, chỉ có một ít quả tôi cắt đi chợ bán lẻ.

 

Chị Đặng Thị Tốt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Châu cho biết: Chồng công tác xa, các con đang tuổi ăn học, một mình chị Miên quán xuyến việc nhà, gây dựng vườn thanh long bước đầu cho thu nhập khá. Không những vậy, chị còn là chi hội trưởng phụ nữ gương mẫu, tích cực vận động chị em trong chi hội tham gia các phong trào thi đua do các cấp hội phụ nữ phát động. Chị Miên là tấm gương để phụ nữ học tập và noi theo.

 

Phương Anh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày