Hưng Hà: Phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa
Trên cánh đồng thôn Việt Yên (Điệp Nông), bà Nguyễn Thị Luyến chia sẻ: Vụ mùa này gia đình bà gieo cấy 5 sào chủ yếu là giống BC15. Với kinh nghiệm lâu năm gieo cấy, đây là thời gian lúa hay mắc bệnh vàng lá, khô vằn, sâu đục thân… nên gia đình chủ động mua thuốc phun phòng trừ. Hiện trên đồng ruộng của gia đình bà mới có ít diện tích bị vàng lá, khô vằn. Mặc dù chưa xuất hiện sâu đục thân, sâu cuốn lá, song theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp, bà thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và mua thuốc phun phòng trừ theo hướng dẫn.
Cũng như gia đình bà Luyến, gia đình bà Trần Thị Lê ở xã Chí Hòa cũng vừa tiến hành phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho hơn 4 sào lúa mùa. Bà Lê cho biết: Vụ mùa năm nay hiện tượng khô vằn xuất hiện sớm hơn mọi năm, tuy tỷ lệ nhiễm không cao nhưng nếu sớm phòng trừ sẽ hạn chế thiệt hại trong sản xuất. Hiện trên đồng ruộng của gia đình đã xuất hiện sâu đục thân với mật độ thấp. Được ngành chuyên môn của huyện và HTX DVNN khuyến cáo, gia đình đã tổ chức phun phòng trừ bảo vệ lúa. Ông Đỗ Đức Thạnh, Phó Giám đốc HTX DVNN xã Chí Hòa cho biết thêm: Vụ mùa năm nay toàn xã gieo cấy gần 500ha lúa, chủ yếu là giống BC15. Trên 30% diện tích lúa chuẩn bị trỗ vào khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9, do đó HTX tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên lúa không để sâu bệnh phát sinh thành dịch, gây hại sản xuất. Hiện nay, cùng với một số bệnh như đốm lá, khô vằn, vàng lá…, sâu đục thân và sâu cuốn lá nhỏ cũng đã xuất hiện. HTX đã cùng với cán bộ chuyên môn ngành Nông nghiệp huyện chỉ đạo, đôn đốc nông dân phòng trừ kịp thời.
Qua kiểm tra thực tế trên đồng ruộng, hiện toàn bộ diện tích lúa mùa của Hưng Hà phát triển tốt, trà chính vụ đang trong giai đoạn làm đòng, dự kiến lúa trỗ tập trung từ 5 - 10/9/2016. Một số diện tích lúa trỗ vào cuối tháng 8. Theo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, nhiều diện tích lúa ở các địa phương trong huyện đã xuất hiện sâu đục thân, mật độ sâu tương đương cùng kỳ vụ mùa năm 2015. Tuy nhiên, cục bộ một số địa phương có mật độ sâu cao như các xã Thái Hưng, Tân Hòa, Canh Tân, thị trấn Hưng Nhân… Cũng theo dự báo của Trạm, sâu đục thân lứa 4 phát sinh sẽ gây hại làm thui đòng, héo dảnh, đặc biệt là gây hại nặng cho những diện tích lúa trỗ trước ngày 10/9. Ngoài sâu đục thân, hiện trên đồng ruộng ở những diện tích xanh non do bón thừa đạm, diện tích bị ngập úng mới hồi phục, diện tích ven làng đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ với mật độ tương đối cao, gây nguy cơ hại lá đòng cho diện tích trà lúa sớm và lá công năng cho diện tích lúa đại trà. Trước tình hình đó, Hưng Hà đã chỉ đạo các địa phương trong huyện thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi sát diễn biến sâu bệnh để tổ chức phòng trừ kịp thời. Theo ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện: Hưng Hà đã tập trung tuyên truyền phát động đợt phòng trừ sâu bệnh cho diện tích lúa mùa trà sớm dự kiến trỗ trước ngày 10/9/2016. Đối tượng phòng trừ là sâu đục thân 2 chấm kết hợp với sâu cuốn lá nhỏ. Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp huyện khuyến cáo, hướng dẫn bà con nông dân chủ động kiểm tra, phát hiện các đối tượng sâu bệnh khác như bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, khô vằn… để kịp thời phòng trừ hiệu quả. Huyện cũng chỉ đạo ngành chức năng tăng cường cán bộ kỹ thuật phối hợp với các xã, thị trấn hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp với HTX DVNN các xã, thị trấn xây dựng phương án, làm tốt công tác điều tiết nước hợp lý, bảo đảm đủ nước cho các chân ruộng khác nhau, đồng thời không để xảy ra tình trạng ngập úng ở vùng trũng, hạn ở vùng cao, có kế hoạch ứng phó với mưa lũ bất thường để giúp lúa mùa sinh trưởng tốt, hạn chế thiệt hại do thời tiết bất thuận gây ra. Cùng với đó, Hưng Hà còn triển khai các biện pháp tăng cường kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật, xử lý kịp thời các hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, tăng cường tuyên truyền về công tác phòng trừ sâu bệnh để nông dân nắm được tình hình, chủ động theo dõi, tổ chức phun thuốc phòng trừ đạt hiệu quả cao nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh hại gây ra.
Mai Thư
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Kiến Xương
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Hưng Hà
- Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
- Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống của ngành
- Công bố các quyết định về công tác cán bộ
- Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ chính trị
- Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao – Đột phá chiến lược phát triển vùng đồng bằng sông Hồng”
- Khen thưởng 55 tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình
- Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ