Thứ 7, 09/08/2025, 04:56[GMT+7]

Nông dân Thụy Ninh giàu lên từ đất

Thứ 4, 07/09/2016 | 08:13:02
235 lượt xem
Với quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, nhiều hội viên Hội Nông dân xã Thụy Ninh (Thái Thụy) đã năng động phát triển kinh tế và thành công với các mô hình chăn nuôi, trồng trọt cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Gia trại chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Quý Đôn ở thôn Vân, xã Thụy Ninh cho thu lãi từ 150 - 200 triệu đồng mỗi năm.

 

Trước năm 2003, thu nhập của gia đình ông Nguyễn Quý Đôn ở thôn Vân chỉ trông vào mấy sào ruộng và buôn bán nhỏ lẻ nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Sau khi xã có chủ trương chuyển đổi vùng đất cấy lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ông bàn với gia đình đăng ký ra vùng chuyển đổi, vay vốn cải tạo đất đai, đào ao thả cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ông Đôn cho biết: Gia trại với tổng diện tích gần 1,7 mẫu thì 1,5 mẫu dùng để nuôi thả cá rô phi đơn tính, còn lại xây chuồng trại nuôi lợn nái gây giống, lợn thịt và gia cầm. Qua các năm, gia trại đã bắt đầu cho thu nhập, lấy ngắn nuôi dài, ông không ngừng đầu tư chăn nuôi với quy mô lớn hơn. Lúc cao điểm trong gia trại nuôi 40 con lợn nái, 150 con lợn thịt, 1.000 gà thương phẩm. Bình quân mỗi năm, gia đình xuất ra thị trường hơn 20 tấn lợn thịt, 4 tấn cá và gà thương phẩm, trừ chi phí cho thu lãi từ 150 - 200 triệu đồng.

 

Với gia đình anh Nguyễn Văn Đoan ở thôn Hệ thì phát triển kinh tế từ mô hình liên kết sản xuất lúa giống. Từ những năm 2000, HTX DVNN xã Thụy Ninh đã liên kết với Công ty Giống cây trồng Trung ương để sản xuất lúa giống, gia đình anh Đoan tham gia vào mô hình với diện tích khoảng một mẫu. Sau đó, HTX chuyển sang ký hợp đồng sản xuất lúa giống BC15 với Công ty Cổ phần Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình, anh Đoan tiếp tục đấu thầu với tổng diện tích hơn 3 mẫu ruộng để cấy lúa giống. Anh Đoan chia sẻ: Tham gia mô hình liên kết sản xuất lúa giống, nông dân được hưởng lợi rất nhiều: được Công ty cung cấp thóc giống, hướng dẫn kỹ thuật cấy, cách chăm bón. Sau khi thu hoạch, Công ty tổ chức thu mua với giá cao hơn so với thị trường, đầu ra ổn định nên người dân chúng tôi đều yên tâm sản xuất. Nếu như trước đây, một sào ruộng cấy giống lúa BC15 cho năng suất từ 2,2 - 2,6 tạ thóc thịt với giá bán khoảng 6.500 đồng/kg thì cấy lúa giống cho năng suất bình quân 3 tạ/sào với giá Công ty thu mua là 8.000 đồng/kg. Chỉ cấy lúa giống hai vụ trong một năm mà gia đình tôi thu lãi khoảng 60 triệu đồng, nhờ vậy mà cuộc sống khấm khá hơn.

 

Ông Vũ Quang Long, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thụy Ninh cho biết: Hội có 1.000 cán bộ, hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, những năm qua, Hội Nông dân xã Thụy Ninh đã phối hợp với các đoàn thể, tổ chức triển khai nhiều hình thức như: tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho nông dân vay vốn ưu đãi với tổng số dư nợ hiện tại là 22 tỷ đồng; mỗi năm cung ứng khoảng 120 tấn phân bón trả chậm cho hội viên; tổ chức từ 6 - 7 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, thú y… Thông qua các hình thức hỗ trợ, nhiều hộ nông dân đã xây dựng các mô hình phát triển kinh tế khác nhau, vươn lên thoát nghèo và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Toàn xã hiện có gần 140 trang trại, gia trại của hội viên nông dân cho hiệu quả kinh tế cao; khoảng 300 hộ tham gia mô hình liên kết sản xuất lúa giống với diện tích hơn 100ha; nhiều hộ có thu nhập khá từ phát triển nghề phụ… Nhờ vậy mà đời sống của người nông dân ngày càng ổn định, số hộ giàu, khá tăng nhanh, số hộ nghèo giảm (còn 52 hộ nghèo, cận nghèo trong tổng số 2.300 hộ toàn xã). Hàng năm, Thụy Ninh có trên 60% số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

 

Thanh Huyền

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày