Chủ nhật, 14/12/2025, 13:44[GMT+7]

Đông Hưng tập trung phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa

Thứ 5, 15/09/2016 | 08:19:22
758 lượt xem
Vụ mùa năm 2016, huyện Đông Hưng gieo cấy trên 11.700ha. Những ngày qua, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa kéo dài, nắng nóng xen kẽ đã tạo thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây hại lúa mùa. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, nông dân các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi ra đồng khẩn trương phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa theo nguyên tắc "4 đúng": sử dụng đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, phun đúng lúc, phun đúng cách.

Nông dân xã Đông Xuân phun thuốc trừ sâu bảo vệ lúa mùa.

Bà Lương Thị Hà, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Hiện nay, lúa mùa trên địa bàn huyện sinh trưởng, phát triển tương đối đồng đều, lúa đang trong giai đoạn ôm đòng, trỗ bông. Đến ngày 10/9, diện tích lúa trỗ được khoảng 3.200ha, diện tích lúa còn lại trỗ tập trung từ ngày 10 - 20/9, một số diện tích trỗ đến ngày 25/9. Qua kiểm tra đồng ruộng, tình hình sâu bệnh trên lúa mùa đang diễn biến phức tạp, trong đó trưởng thành sâu đục thân hai chấm lứa 5 ra từ ngày 4 - 10/9, sâu non nở rộ từ 11 - 17/9 gây bông bạc cho trà lúa mùa trỗ sau ngày 10/9; sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 trưởng thành ra rộ từ 3 - 7/9, sâu non ra rộ từ 10 - 14/9 gây hại cho bộ lá đòng, lá công năng. Ngoài ra, trên đồng ruộng, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, rầy các loại… đang tiếp tục phát sinh, gây hại cho lúa mùa. Để bảo vệ lúa mùa, Trạm đã khuyến cáo các địa phương và bà con nông dân bám đồng ruộng, chủ động phun thuốc phòng, trừ các loại sâu bệnh theo đúng chỉ đạo từ ngày 11 - 15/9. Huyện đã phân công cán bộ kỹ thuật xuống địa phương chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc nông dân thực hiện tốt chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa. Các HTX DVNN trên địa bàn huyện đã chủ động cung ứng thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu của xã viên.

Bà Vương Thị Nê thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi phun để bảo vệ môi trường.

Đông Hưng phát động chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa từ ngày 11 - 15/9, ngày 11/9 trời có mưa, vì vậy, ngay từ sáng ngày 12/9 trời tạnh mưa, hửng nắng, nông dân các xã, thị trấn trong huyện đã tập trung nhân lực, vật lực, tranh thủ ra đồng phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa. Trên cánh đồng xã Đông Xuân, bà Vương Thị Nê ở thôn Quang Trung cho biết: Gia đình tôi cấy hơn một mẫu BC15, hiện đang bị bệnh bạc lá. Thực hiện hướng dẫn của HTX DVNN xã, tôi đã phun được 80% diện tích. Hiện nay, trên đồng ruộng Đông Xuân đang xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại lúa là sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn, khô vằn. Ông Đặng Nghiệp, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Xác định đây là đợt phòng, trừ sâu bệnh trên diện rộng có tính chất quyết định đến năng suất, sản lượng lúa mùa năm 2016 nên ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên, HTX đã chỉ đạo xã viên theo dõi diễn biến của sâu bệnh và thời tiết để phun thuốc phòng, trừ bảo vệ lúa mùa, nếu sau phun có mưa thì tổ chức phun lại ngay.

Mặc dù trời đã về trưa nhưng nông dân xã Đông Hoàng vẫn tranh thủ ra đồng phun thuốc phòng, trừ sâu đục thân hai chấm, bệnh đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ cho diện tích lúa của gia đình mình để bảo đảm đúng lịch, hiệu quả cao. Ông Nguyễn Khắc Nghị ở thôn Thành Long chia sẻ: Vụ mùa này mưa nắng thất thường khiến sâu bệnh trên lúa diễn biến phức tạp. Rút kinh nghiệm từ vụ mùa trước, tôi đã chủ động mua thuốc từ ngày 11/9 nhưng thời tiết bất thuận nên sáng ngày 12/9 trời tạnh ráo tôi tập trung phun xong 7 sào lúa của gia đình. Phun thuốc đúng lịch, đúng loại mới bảo đảm năng suất. Đến nay, các trà lúa mùa của Đông Hoàng đang giai đoạn ôm đòng, đòng già đến trỗ, lúa đã trỗ khoảng 5ha, lúa trỗ tập trung từ ngày 10 - 20/9. Do hai lần trước xã làm tốt công tác phòng, trừ sâu bệnh nên lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt, đặc biệt diện tích lúa bị bệnh bạc lá của xã ít hơn. Ông Vũ Ngọc Quỳnh, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Không chỉ chủ động cung ứng thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm số lượng, chất lượng cho xã viên, HTX còn chỉ đạo các thành viên thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và theo dõi sự phát triển của sâu bệnh, kịp thời hướng dẫn bà con thực hiện nguyên tắc "4 đúng" khi phun trừ, đồng thời điều tiết nước hợp lý phục vụ phòng, trừ sâu bệnh cuối vụ đạt kết quả.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ban, ngành liên quan, sự chủ động của bà con nông dân, tin tưởng rằng Đông Hưng sẽ thực hiện tốt chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh, quyết tâm giành một vụ mùa thắng lợi cả về năng suất và giá trị thu nhập.

Thu Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày