Thứ 7, 16/08/2025, 00:09[GMT+7]

HTX DVNN xã Vũ An chú trọng công tác bảo vệ thực vật

Thứ 6, 16/09/2016 | 19:40:53
448 lượt xem
Vụ mùa năm nay, xã Vũ An (Kiến Xương) gieo cấy 190ha, trong đó chủ yếu là giống lúa BC15, còn lại là nếp thơm và một số giống lúa thuần. Đến nay, khoảng 30% diện tích lúa mùa đã trỗ bông, dự kiến đến 20/9 cơ bản trỗ xong. Do thời tiết diễn biến phức tạp khiến một số đối tượng sâu bệnh hại lúa phát sinh. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Vũ An đã hướng dẫn, chỉ đạo nông dân tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh từ nay đến cuối vụ.

Nông dân Vũ An phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa.

Chúng tôi về HTX DVNN xã Vũ An vào thời điểm diễn ra chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa. Trên các cánh đồng, nông dân đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực phun trừ sâu bệnh. Là xã thuần nông nên Vũ An luôn coi trọng làm tốt công tác bảo vệ thực vật. HTX đóng vai trò chủ đạo trong việc kiểm tra đồng ruộng, theo dõi tình hình dịch hại trên lúa mùa, ra thông báo hướng dẫn nông dân ở mỗi thời điểm sâu bệnh hại phát sinh và chịu trách nhiệm trước xã.

Ông Nguyễn Quang Thế, Giám đốc HTX DVNN xã Vũ An cho biết: Vụ mùa năm 2016 sản xuất gặp nhiều khó khăn do bất thuận của thời tiết. Do ảnh hưởng của bão số 1 làm cho một phần nhỏ diện tích lúa bị ngập úng, kéo dài thời gian sinh trưởng. Bão số 3 làm cho bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát triển trên diện rộng. Theo kết quả điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, từ ngày 10 - 15/9 có đợt sâu cuốn lá, sâu đục thân hai chấm, rầy và một số đối tượng sâu bệnh khác xuất hiện trên các trà lúa. Để hạn chế thấp nhất mức độ gây hại của các đối tượng sâu bệnh, HTX đã chỉ đạo bà con nông dân thực hiện phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa cuối vụ. Theo đó, từ 11 - 12/9 phun cho diện tích trồng cây vụ đông, từ 13/9 - 15/9 phun cho diện tích để ải, tập trung phun trừ 3 đối tượng chính: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm và rầy ở một số vùng có tỷ lệ cao. HTX cũng khuyến cáo bà con nông dân lưu ý các đối tượng bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn và đạo ôn cổ bông trên diện tích lúa đang trỗ; tham mưu cho UBND xã phối hợp với các ban, ngành liên quan kiểm tra các cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật ở địa phương, yêu cầu các hộ kinh doanh cung ứng đúng chủng loại thuốc, chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn nông dân phun thuốc đúng liều lượng quy định. Bà Lại Thị Liên, thôn Thượng Phụng cho biết: Ngay từ đầu vụ, bà con đã được HTX tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình chăm sóc, bảo vệ lúa mùa như kỹ thuật gieo cấy, bón phân, phòng, trừ sâu bệnh… Trong đợt phòng, trừ sâu bệnh lần này, gia đình tôi mua thuốc tại cửa hàng dịch vụ vật tư nông nghiệp của HTX, được cán bộ HTX hướng dẫn tận tình cách pha chế thuốc đúng liều lượng, thời điểm phun trừ, các loại thuốc phun cho từng đối tượng bảo đảm hiệu quả cao nhất.

Ông Nguyễn Quang Thế cho biết thêm, vài năm trở lại đây, tình trạng chuột, ốc bươu vàng phá hoại tăng cao, nhất là thời điểm mới gieo mạ, khi lúa bén rễ hồi xanh, đẻ nhánh và đứng cái làm đòng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa. Do vậy, ngay từ đầu vụ, HTX đặc biệt chú trọng công tác diệt chuột, ốc bươu vàng. Bên cạnh các biện pháp thủ công, HTX tiến hành ngâm, ủ, cấp phát 720kg thóc mồi cho bà con đặt bả tại các xứ đồng, tổ chức phun trừ ốc bươu vàng sau khi cấy xong.

Từ nay đến cuối vụ, sâu bệnh còn diễn biến phức tạp, HTX DVNN Vũ An tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ lúa mùa, tuyên truyền, khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, kịp thời phun trừ các đối tượng sâu bệnh, đặc biệt chú ý rầy các loại gia tăng cuối vụ tránh làm ảnh hưởng tới năng suất, sản lượng lúa, phấn đấu giành vụ mùa thắng lợi.

Lưu Ngần

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày