Thứ 6, 15/08/2025, 18:05[GMT+7]

Vũ Thư tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm

Thứ 6, 16/09/2016 | 19:43:49
1,086 lượt xem
Để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt, Vũ Thư đã tổ chức chiến dịch tiêm vắc-xin phòng bệnh từ ngày 10 - 25/9. Hiện nay, huyện đã cơ bản tiêm xong cho đàn trâu, bò, đang tổ chức tiêm cho đàn lợn, đàn gia cầm, phấn đấu hoàn thành tiêm phòng vắc-xin theo kế hoạch đề ra.

Đội ngũ thú y viên hướng dẫn người dân cách dùng thuốc hiệu quả.

Chúng tôi đến thăm gia trại của ông Lại Văn Vinh, thôn Tường An, xã Tân Hòa đúng lúc nhân viên thú y cơ sở đến tiêm phòng cho đàn lợn của gia đình. Ông Vinh cho biết: Đàn lợn của gia đình tôi hiện có hơn 20 lợn nái, lợn giống và lợn thịt. Năm nào cũng vậy, mỗi khi huyện triển khai tiêm phòng dịch cho đàn lợn, gia đình tôi đều chấp hành nghiêm. Tiêm phòng cho đàn lợn cũng chính là bảo đảm an toàn cho chăn nuôi mà lại được tỉnh, huyện hỗ trợ công tiêm phòng, vắc-xin nên gia đình rất yên tâm. Nhờ thực hiện đúng quy trình chăm sóc, tiêm phòng định kỳ nên hơn 20 năm chăn nuôi nhưng chưa bao giờ đàn lợn của gia đình bị dịch bệnh.

Gia đình ông Vinh là 1 trong số 300 hộ nuôi lợn tại xã Tân Hòa đã được tiêm phòng vắc-xin đầy đủ. Hiện nay, xã cơ bản hoàn thành tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, bệnh tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò. Theo bà Đỗ Thị Nghĩa, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Tân Hòa: Đàn lợn thịt của xã hiện nay có gần 700 con, lợn nái 450 con, lợn sữa hơn 1.800 con. Quy mô chăn nuôi của các hộ gia đình còn nhỏ nên trong chiến dịch tiêm phòng, cán bộ thú y cơ sở phải đi lại rất vất vả. Bên cạnh đó, một số hộ nuôi còn tự ý dùng thuốc không đúng liều lượng, tiêm phòng không đúng thời điểm nên hiệu quả không cao, không tránh được dịch mà lại mất tiền mua thuốc. Hiện nay, chúng tôi đang tiêm phòng vắc-xin lở mồm long móng, phó thương hàn, bệnh dịch tả lợn, đạt 70% tổng đàn lợn trong xã, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch.

Không chỉ Tân Hòa, xã Hiệp Hòa cũng đang huy động nhân lực, vật lực tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Ông Nguyễn Trường Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa cho biết: Hiệp Hòa chỉ có 3 thôn nhưng địa bàn khá rộng, đàn trâu bò trong xã hơn 301 con, sau hai ngày phát động chiến dịch chúng tôi đã tiêm phòng xong. Toàn xã phấn đấu đến ngày 19/9 tiêm phòng xong cho hơn 3.000 con lợn và đàn gia cầm.

Chỉ sau thời gian ngắn, tất cả các xã của huyện Vũ Thư đã nhận đủ vắc-xin phục vụ tiêm phòng. Nhiều địa phương của huyện Vũ Thư đã tiêm phòng xong cho đàn trâu, bò, một số xã có tiến độ tiêm phòng nhanh như: Vũ Vinh, Hòa Bình, Tân Phong, Tân Lập... hiện đang tập trung tiêm phòng cho đàn lợn, chó, mèo và đàn gia cầm.

Theo kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2016, các xã tập trung tiêm cho đàn trâu, bò phòng bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng. Đối với đàn lợn, tiêm phòng dịch tả lợn, đóng dấu lợn, tụ huyết trùng cho tất cả các loại lợn đến tuổi tiêm phòng; tiêm phòng lở mồm long móng cho đàn lợn nái, lợn đực; bệnh phó thương hàn đối với lợn nái, lợn con, nguồn vắc-xin được lấy từ nguồn hỗ trợ, riêng đối với những hộ tiêm phòng bệnh xoắn khuẩn cho lợn đực giống, bệnh tai xanh... Đàn chó, mèo tiêm phòng bệnh dại; đàn gia cầm tập trung tiêm, nhỏ các loại vắc-xin theo quy định cho đàn gia cầm nuôi mới, tái đàn đến tuổi tiêm phòng, chú ý những nơi có nguy cơ cao, ổ dịch cũ, nuôi nhiều thủy cầm dễ phát sinh dịch bệnh.

Ông Phạm Hồng Đăng, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Vũ Thư cho biết: Từ ngày 10/9, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện phân công cán bộ tăng cường đi cơ sở kiểm tra, đôn đốc việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Do đợt tiêm phòng trùng với thời điểm tết Trung thu nên một số địa phương, hộ gia đình vẫn lơ là, chưa chỉ đạo quyết liệt và thực hiện tốt việc tiêm phòng. Thêm vào đó, thời tiết mưa kéo dài cũng ảnh hưởng đến tiến độ tiêm phòng cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho một số bệnh tiềm ẩn nguy cơ phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm. Để công tác tiêm phòng đạt kết quả tốt, Trạm đã cử cán bộ hướng dẫn các địa phương triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc-xin; phối hợp với Đài TTTH huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kế hoạch tiêm phòng để nhân dân hiểu rõ lợi ích, tác dụng của việc tiêm phòng, nắm được chủ trương, thời gian và tự giác thực hiện.

Tiến Đạt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày