Chủ nhật, 14/12/2025, 19:29[GMT+7]

Hưng Hà tích cực phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Thứ 3, 27/09/2016 | 08:46:56
1,081 lượt xem
Hiện nay, thời tiết giao mùa diễn biến thất thường khiến đàn vật nuôi giảm sức đề kháng, nguy cơ phát sinh dịch bệnh cao. Do đó, ngành chức năng cùng các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Hưng Hà đã và đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ an toàn cho đàn gia súc, gia cầm.

Cán bộ thú y tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn bò tại thôn Đồng Tu 1, thị trấn Hưng Hà.

Gia đình anh Nguyễn Công Phong ở thôn Đồng Tu 1, thị trấn Hưng Hà thường xuyên nuôi 4 - 5 con bò. Anh Phong cho biết: Vụ xuân hè vừa qua, do chủ quan không tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh cho đàn bò nên hai con bò của gia đình đã bị mắc bệnh tụ huyết trùng, chữa trị tốn kém mới khỏi bệnh. Rút kinh nghiệm vụ trước, vụ thu đông này, gia đình chủ động mời cán bộ thú y của xã đến tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn bò để bò phát triển mạnh khỏe, đồng thời gia đình chú trọng công tác vệ sinh môi trường cho vật nuôi. Theo ông Nghiêm Mạnh Chư, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y thị trấn Hưng Hà, đàn trâu, bò của thị trấn có 74 con, lợn hơn 1.000 con, gia cầm hơn 30.000 con. Bên cạnh việc tuyên truyền nhân dân tổ chức tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo hướng dẫn của ngành chức năng, Ban Chăn nuôi và Thú y thị trấn thường xuyên vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, bố trí khu chuồng trại chăn nuôi sạch sẽ, thoáng mát; phun thuốc, rắc vôi bột để tiêu độc, khử trùng chuồng trại theo hướng dẫn. Hàng năm, tỷ lệ tiêm phòng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm của thị trấn Hưng Hà đạt từ 90% trở lên. Nhờ đó, đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn luôn phát triển tốt, khỏe mạnh, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Giống như gia đình anh Phong, những ngày này các hộ dân ở xã Văn Cẩm cũng đang tổ chức tiêm phòng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Ông Nguyễn Văn Phóng, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã chia sẻ: Văn Cẩm hiện có trên 2.000 con gia súc, hơn 31.000 con gia cầm. Để công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đạt hiệu quả cao, Ban Chăn nuôi và Thú y xã đã tập huấn kỹ thuật tiêm và bảo quản vắc-xin cho lực lượng thú y xã, chuẩn bị đầy đủ vật tư dụng cụ, chỉ đạo tiêm phòng đúng chủng loại vắc-xin, đúng đối tượng gia súc. Đến nay, xã đã tổ chức tiêm phòng cho trên 1.400 con lợn đối với các bệnh lở mồm long móng, dịch tả, đóng dấu lợn; 68 con trâu bò đối với các bệnh tụ huyết trùng; nhỏ thuốc cho đàn gia cầm tại 68 trang trại, gia trại trên địa bàn xã. Cùng với đó, Ban Chăn nuôi và Thú y xã còn hướng dẫn các hộ chăn nuôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để đàn gia súc, gia cầm phát triển thuận lợi.

Tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi ở xã Văn Cẩm.

Trên địa bàn huyện Hưng Hà hiện có hơn 6.300 con trâu, bò, hơn 11.800 con lợn, hơn 170.000 con gia cầm, thủy cầm. Huyện thường xuyên quan tâm chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Với phương châm phòng bệnh là chính, thời gian qua, huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện rà soát, thống kê chính xác tổng đàn vật nuôi trong diện tiêm phòng và triển khai kế hoạch tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2016. Theo bà Nguyễn Thị Dung, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, nông dân Hưng Hà luôn có ý thức thực hiện nghiêm việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo định kỳ; chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nhất là trong thời điểm giao mùa như hiện nay. Huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tăng cường cử cán bộ chuyên môn đi kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chỉ đạo tập trung tiêm phòng cho đàn vật nuôi một cách triệt để, tiêm bổ sung các loại vắc-xin cho đàn vật nuôi mới.

Mục tiêu vụ thu đông năm nay, Hưng Hà phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm phòng các bệnh đỏ cho đàn lợn, bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, lợn nái, lợn đực đạt trên 90%; tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng trâu bò, bệnh dại chó, mèo tăng từ 10 - 15%. Đến thời điểm này, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện đã cung ứng các loại vắc-xin bảo đảm đủ số lượng, chất lượng để phục vụ công tác tiêm phòng tại cơ sở, đồng thời cử cán bộ trực tiếp xuống các xã, thị trấn để kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiêm phòng. Đến hết ngày 21/9/2016, 100% xã, thị trấn đã tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc vụ thu đông. Tiến độ tiêm phòng đạt khoảng 70% so với tổng đàn gia súc thuộc diện tiêm phòng. Lượng vắc-xin các xã, thị trấn đã tiếp nhận từ Trạm trên 114.000 liều. Cùng với tổ chức tiêm phòng dịch bệnh, huyện chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương khuyến cáo, hướng dẫn người dân phun khử trùng, tiêu độc ở những nơi có nguy cơ cao như các ổ dịch cũ, các chợ, cơ sở giết mổ, chuồng trại chăn nuôi... Công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y được tăng cường. Khuyến cáo các hộ chăn nuôi cung cấp đủ nước sạch cho gia súc, tăng lượng thức ăn xanh, giữ cho chuồng trại thoáng mát để bảo đảm sức khỏe cho đàn vật nuôi, góp phần đưa ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện ngày càng phát triển bền vững.

Mai Thư

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày