Thứ 4, 06/08/2025, 11:18[GMT+7]

Vũ An bước vào sản xuất vụ đông

Thứ 3, 11/10/2016 | 10:09:10
561 lượt xem
Đối với nông dân Vũ An (Kiến Xương), vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính trong năm. Vụ đông năm nay, bà con đang tích cực ra đồng gieo trồng những loại cây trồng mới có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, hứa hẹn sẽ mang lại giá trị thu nhập cao hơn.

Nông dân Vũ An tỉa dặm, chăm sóc cây màu vụ đông sớm.

Chưa có năm nào, nông dân thôn Phụng Thượng, xã Vũ An lại làm vụ đông sớm như năm nay. Từ giữa tháng 9, bà con đã bắt tay vào làm đất và gieo trồng hai loại cây chủ lực: củ cải đường và rau cải chân vịt. Ðến nay, gần 10ha rau của thôn đã lên xanh, bà con đang tỉa dặm và chăm sóc cho rau phát triển. Bà Nguyễn Thị Huấn, thôn Phụng Thượng chia sẻ: Một lứa rau củ cải đường có thời gian sinh trưởng 45 ngày. Khi thu hoạch, những củ to bán cho thương lái, còn những củ nhỏ được HTX Sản xuất, kinh doanh DVNN xã thu mua toàn bộ. Nếu chăm sóc tốt, chúng tôi có mức thu nhập hơn 3 triệu đồng/sào. Thu hoạch xong lứa rau, bà con tiếp tục trồng cây vụ đông ưa lạnh.

Không chỉ có thôn Phụng Thượng, nông dân các thôn khác như: An Ðiềm, Ðồng Vinh, Ðô Lương cũng luân canh hai vụ ở vụ đông này. Ông Trần Xuân Tạo, thôn An Ðiềm phấn khởi cho biết: Toàn bộ diện tích cây vụ đông sớm, gia đình trồng rau cải chân vịt. Ðây là giống rau mới được HTX hỗ trợ hạt giống và tập huấn khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rất cụ thể. Ðặc biệt, toàn bộ sản lượng rau khi thu hoạch được HTX ký hợp đồng với doanh nghiệp bao tiêu với giá 3.000 đồng/kg. Dự kiến năng suất đạt 1,3 - 1,7 tấn rau/sào, bà con cầm chắc thu nhập 4 triệu đồng/sào chỉ trong thời gian 45 ngày.

Nhận thấy lợi nhuận kinh tế khi làm vụ đông sớm nên năm nay nông dân xã Vũ An đã mạnh dạn gieo trồng rau chân vịt và củ cải đường hơn 20ha trên đất chuyên màu. Do lứa rau có thời vụ ngắn ngày nên bà con yên tâm có quỹ đất và thời gian để trồng tiếp cây vụ đông ưa lạnh. Thời điểm này, cùng với chăm sóc và chuẩn bị thu hoạch cây màu vụ đông sớm, bà con nông dân huy động nhân lực, máy móc ra đồng thu hoạch lúa mùa tạo quỹ đất trồng cây vụ đông. Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, Vũ An sẽ gieo trồng 140ha, trong đó có 76ha trên đất hai lúa. Các cây màu được trồng trong vụ đông này gồm: đậu tương, khoai tây, khoai lang, ngô ngọt, bí xanh, cà rốt, cải bó xôi và một số rau màu khác.

Nhằm tạo điều kiện cho nông dân mở rộng diện tích và đưa một số giống cây màu mới vào thâm canh như: cải chân vịt, cà rốt, HTX Sản xuất, kinh doanh DVNN xã hỗ trợ tiền mua giống, hướng dẫn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng trước phân bón cho xã viên; đồng thời liên kết với một số doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ nông sản. Hệ thống thủy lợi cũng được cải tạo, nạo vét, giải tỏa thông thoáng bảo đảm phục vụ tưới và sẵn sàng tiêu úng bảo vệ cây vụ đông. Ông Nguyễn Quang Thế, Giám đốc HTX Sản xuất, kinh doanh DVNN xã Vũ An cho biết: Ðây là vụ đông đầu tiên HTX chủ động quy hoạch và đưa một số cây màu mới, có hợp đồng bao tiêu nông sản vào thâm canh với tổng diện tích hơn 27ha; riêng cây cà rốt được trồng vụ đông ưa lạnh, hứa hẹn cho thu nhập từ 7 triệu đồng/sào trở lên. Ðịnh hướng của địa phương là sẽ mở rộng diện tích rau cải chân vịt, cà rốt, khoai tây và ngô ngọt trở thành cây chủ lực trong những vụ đông sau.

Sau dồn điền, đổi thửa và thực hiện đề án tích tụ ruộng đất một năm luân canh 4 - 5 vụ, nông dân xã Vũ An đã tạo ra cánh đồng sản xuất hàng hóa lớn cho giá trị gần 400 triệu đồng/ha/năm. Ðiều mà nông dân nơi đây phấn khởi, háo hức khi bước vụ sản xuất vụ đông năm 2016 là sản phẩm thu hoạch về bà con không còn lo khâu bảo quản và tìm đầu ra mà còn mang lại giá trị kinh tế cao hơn.

Khắc Duẩn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày