Thứ 2, 09/06/2025, 09:31[GMT+7]

Phụ nữ Bình Định góp sức tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

Thứ 4, 12/10/2016 | 08:21:26
636 lượt xem
Với 1.722 hội viên, sinh hoạt tại 8 chi hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bình Định (Kiến Xương) đã góp phần không nhỏ vào quá trình tích tụ ruộng đất, tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn cho hiệu quả kinh tế cao.

Hầu hết gia đình hội viên phụ nữ ở Bình Định tham gia sản xuất lúa hàng hóa.

Đồng chí Bùi Ngọc Trìu, Chủ tịch UBND xã Bình Định cho biết: Từ năm 2008, Bình Định đã quy vùng sản xuất, liên kết với Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình cấy lúa giống có hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Vụ xuân năm 2016, xã liên kết với Công ty TNHH Hưng Cúc xây dựng mô hình sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao. Đến nay, toàn xã có 7 vùng sản xuất lúa hàng hóa với diện tích hơn 250ha cho giá trị cao gấp 1,3 - 1,5 lần so với trước đây, đầu ra ổn định; vùng chăn nuôi tập trung có một công ty đầu tư quy mô 6.000 con lợn/lứa; có 45 trang trại được cấp giấy phép hoạt động.

Hiện nay, lực lượng tham gia sản xuất nông nghiệp chính ở địa phương là phụ nữ. Để xây dựng được các vùng sản xuất có diện tích lớn, xã giao Hội LHPN tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tự nguyện tham gia. Chị Bùi Thị Thơm, Chủ tịch Hội cho biết: Khi kinh tế gia đình ổn định, chị em mới có thể yên tâm tham gia hoạt động. Vì vậy, Hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trong đó có việc tham gia tích tụ ruộng đất, đưa sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Khi xã triển khai các mô hình liên kết sản xuất và giao nhiệm vụ cho Hội, chúng tôi đã họp bàn, thống nhất nội dung triển khai tới các chi hội, từ tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ đi đầu trong việc dồn điền đổi thửa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi đến hình thành và mở rộng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa; nhân rộng mô hình chăn nuôi quy mô lớn, mô hình kinh tế VAC cho năng suất, chất lượng cao. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất khi triển khai các mô hình đó là vẫn còn tư tưởng muốn giữ ruộng đất nhỏ lẻ, manh mún, không muốn cho cá nhân, doanh nghiệp thuê để đầu tư sản xuất.

Chị Phùng Thị Tâm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Công Bình chia sẻ: Thay vì sản xuất độc lập, mạnh ai nấy làm, chúng tôi vận động gia đình hội viên, phụ nữ dồn điền đổi thửa, cùng nhau liên kết sản xuất, bán sản phẩm lúa giống, lúa hàng hóa cho Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình, Công ty TNHH Hưng Cúc. Để chị em tin tưởng và làm theo, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên, phụ nữ nòng cốt đi đầu thực hiện, đồng thời phối hợp mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, phụ nữ. Vụ mùa năm 2016, Chi hội có 95% gia đình hội viên cấy lúa nếp N97 cho Công ty TNHH Hưng Cúc. Chị Đinh Thị Tho, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Công Bình cho biết: Ai cũng biết làm ruộng không lời lãi nhiều. Tuy nhiên, nếu có diện tích sản xuất đủ lớn và biết đầu tư thâm canh thì vẫn cho thu nhập khá. Được Hội LHPN xã tuyên truyền, vận động và với trách nhiệm của hội viên nòng cốt, tôi đã bàn với chồng quyết định đầu tư sản xuất lúa hàng hóa. Nếu như trước đây mỗi mảnh ruộng tôi cấy một giống lúa thì hai vụ gần đây, trên diện tích 1,5 mẫu ruộng của gia đình và thuê thêm, gia đình tôi cấy lúa nếp N97 cho Công ty TNHH Hưng Cúc. Theo chị Tho, cấy lúa trong vùng quy hoạch không chỉ được Công ty cung ứng nguồn giống, vật tư nông nghiệp bảo đảm chất lượng, tập huấn kỹ thuật chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh mà còn được bao tiêu toàn bộ nông sản sau thu hoạch. Vụ xuân năm 2016, lúa nếp N97 của gia đình chị Tho đạt năng suất 3 tạ/sào, thu hoạch đến đâu Công ty mua thóc tươi ngay đến đó với giá 600.000 đồng/tạ nên không mất công vận chuyển, công phơi thóc, rất tiện lợi.

Để chị em phụ nữ cùng gia đình yên tâm tham gia tích tụ ruộng đất, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, theo đồng chí Bùi Ngọc Trìu, bên cạnh việc tuyên truyền, nhân rộng mô hình điểm thì nút thắt đầu tiên phải tháo gỡ là giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân, trong đó có phụ nữ. Sẽ có một phần chị em làm thuê lại cho các công ty, tuy nhiên số lượng này ít vì các khâu sản xuất dần được cơ giới hóa nên phải tính bài toán chuyển nghề cho chị em. Do vậy, xã khuyến khích, kích cầu phát triển các mô hình làm tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Bình Định hiện có một công ty may thu hút 300 lao động và nhiều tổ hợp móc hộp đang thu hút hàng nghìn lao động (chủ yếu là phụ nữ) lúc nông nhàn cho thu nhập khá.

Xuân Phương

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày