Chủ nhật, 08/06/2025, 06:26[GMT+7]

Vụ mùa, vụ đông ở Vũ Thư vào giai đoạn nước rút

Thứ 4, 12/10/2016 | 08:28:52
586 lượt xem
Ðề phòng thời tiết diễn biến thất thường ảnh hưởng đến năng suất lúa, Vũ Thư tăng cường chỉ đạo, vận động nông dân khi lúa chín từ 85 - 90% tiến hành thu hoạch ngay, phấn đấu đến ngày 15/10 cơ bản thu hoạch xong toàn bộ diện tích.

Nông dân xã Xuân Hòa (Vũ Thư) đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa.

Theo lịch chỉ đạo chung của huyện, đến ngày 15/10 khung thời vụ gieo trồng cây vụ đông ưa ấm sẽ khép lại. Vì vậy, những ngày này, nông dân các địa phương ở Vũ Thư đang gấp rút thu hoạch lúa mùa, giải phóng mặt ruộng để gieo trồng cây màu vụ đông kịp thời vụ.

Ông Trần Văn Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Ðể đạt được mục tiêu gieo trồng 5.200ha cây các loại (tăng 200ha so với vụ đông năm ngoái), cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã được huy động vào cuộc để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát, hỗ trợ các địa phương thu hoạch lúa mùa gắn với gieo trồng cây vụ đông. Các HTXNN phối hợp với đài truyền thanh cơ sở liên tục tuyên truyền, vận động nông dân huy động nhân lực, phương tiện sản xuất theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” và “sáng lúa chiều cây vụ đông”. Ðến ngày 7/10, nông dân Vũ Thư đã thu hoạch được hơn 2.000ha, đạt 25% tổng diện tích lúa mùa; một số xã có tiến độ thu hoạch rất nhanh như Vũ Ðoài, Hồng Lý, Ðồng Thanh, Việt Hùng, Duy Nhất, Nguyên Xá… Song song với thu hoạch lúa trà sớm, bà con triển khai trồng ngay các loại cây vụ đông ưa ấm, đến ngày 7/10 đã trồng hơn 2.000ha, trong đó ngô 900ha, dưa, bí 100ha, khoai lang 40ha, rau màu, cây khác khoảng 900ha.

Hơn một tuần nay, cánh đồng xã Xuân Hòa lúc nào cũng rộn rã tiếng cười nói của nông dân hòa cùng tiếng nổ giòn vang của những chiếc máy gặt đập liên hợp. Theo ông Phạm Quốc Lập, Giám đốc HTXNN xã, vụ mùa này là vụ sản xuất thành công của HTX, ước tính năng suất lúa cao hơn vụ mùa các năm trước, lúa BC15, TBR225 đạt khoảng 2,2 tạ/sào, lúa Bắc thơm đạt 1,6 tạ/sào… Ðược mùa, bà con phấn khởi huy động 14 máy gặt công suất lớn nhanh chóng thu hoạch 258ha lúa, đến ngày 10/10 cơ bản hoàn thành. Thực hiện phương châm “sáng lúa chiều cây vụ đông”, thu hoạch đến đâu, nông dân khẩn trương trồng cây ưa ấm như ngô nếp, ngô tẻ, bí xanh, phấn đấu cả vụ gieo trồng 130ha cây vụ đông.

Những năm trước đây, nông dân HTX NN Tân Phong thường thu về từ 3 - 4 triệu đồng/sào bí xanh vụ đông, rất nhiều gia đình thu về hơn chục triệu đồng từ vụ đông. Ông Nguyễn Thành Lộc, Giám đốc HTX NN Tân Phong (xã Việt Hùng) cho biết: Hiệu quả sản xuất các năm trước chính là minh chứng rõ nét và là động lực thúc đẩy bà con tích cực gieo trồng trên 100ha cây vụ đông năm 2016, chủ yếu là cây ưa ấm như bí xanh, bí đỏ, ngô, khoai lang, ngoài ra còn có các loại khoai tây, rau màu, đậu đỗ. Ðể đạt được mục tiêu này, HTX NN Tân Phong đã phối hợp chặt chẽ với các thôn tuyên truyền các cơ chế, chính sách, cung ứng giống cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng chăm sóc cây vụ đông, đặc biệt vận động nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, giải phóng mặt ruộng để kịp thời gieo trồng cây vụ đông ưa ấm. Ðến nay, bà con đã gieo trồng được 70ha cây các loại và tiếp tục nỗ lực mở rộng diện tích cây màu vụ đông. Ông Phạm Quang Canh ở thôn Mỹ Lộc 2 cho biết: Vụ đông này, gia đình tôi đã trồng 5 sào gồm bí xanh leo giàn, cà chua, dưa lê trên diện tích đất chuyên màu. Nhận thấy cây bí xanh vụ đông không cần làm giàn, chi phí đầu tư ít, hiệu quả khá cao nên ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, gia đình tôi đã trồng thêm 4 sào bí xanh. Thu nhập của gia đình tôi trông chờ cả vào cây vụ đông, vì một vụ đông hiệu quả kinh tế tương đương mấy vụ lúa.  

Ðề phòng thời tiết diễn biến thất thường ảnh hưởng đến năng suất lúa, Vũ Thư tăng cường chỉ đạo, vận động nông dân khi lúa chín từ 85 - 90% tiến hành thu hoạch ngay, phấn đấu đến ngày 15/10 cơ bản thu hoạch xong toàn bộ diện tích. Tranh thủ khung thời vụ còn, nông dân Vũ Thư tiếp tục trồng cây ưa ấm và từng bước chuyển trọng tâm sang trồng rau màu, các loại cây ưa lạnh. Ước tính, cây vụ đông cho hiệu quả tối thiểu từ 600.000 đồng/sào, nguồn thu này sẽ góp phần đáng kể nâng cao thu nhập cho nông dân.

Quỳnh Lưu

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày