Thứ 4, 17/12/2025, 13:51[GMT+7]

Hạt thóc chưa khô ngô, bí đã xuống đồng

Thứ 3, 18/10/2016 | 08:32:16
1,285 lượt xem
Khi những hạt thóc căng tròn của vụ lúa mùa được thu hoạch về vẫn chưa kịp phơi khô thì nông dân Thái Thụy đã nhanh chóng đưa bí, ngô, rau màu xuống đồng, bắt đầu một vụ đông mới.

Nông dân xã Thụy Dương (Thái Thụy) gặt lúa theo luống trồng bí xanh.

 

Trên con đường bê tông trải dài giữa cánh đồng, những chiếc xe kéo thóc nối đuôi nhau khiến không khí thu hoạch lúa mùa thêm nhộn nhịp. Theo ông Nguyễn Đình Chương, Giám đốc HTX Sản xuất, kinh doanh DVNN xã Thụy Bình, để tạo quỹ đất cho sản xuất vụ đông, người dân địa phương đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa. Đến ngày 13/10, toàn xã đã thu hoạch được hơn 90% trên tổng diện tích hơn 290ha lúa mùa đã gieo cấy. Vụ đông này, địa phương phấn đấu gieo trồng 150ha cây màu các loại, trong đó một số cây chủ lực như bí xanh, dưa hấu, ớt chiếm khoảng 70%, còn lại là khoai tây, sa lát và rau màu các loại. Để kịp thời vụ sản xuất cây màu vụ đông, ngay sau khi thu hoạch lúa mùa xong, người dân địa phương bắt tay ngay vào làm đất, ươm bầu giống và trồng cây màu vụ đông. Hiện toàn xã đã trồng được hơn 100ha cây màu vụ đông ưa ấm gồm bí xanh, dưa hấu, ớt, khoảng 50ha là cây màu vụ đông ưa lạnh như khoai tây, sa lát, rau màu các loại dự kiến trồng vào đầu tháng 11 tới.

 

Vụ mùa này, Thái Thụy gieo cấy được hơn 13.800ha lúa, năng suất ước đạt 61 tạ/ha, bằng vụ mùa năm 2015. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân trong huyện đã thu hoạch lúa ở những ruộng đã chín, đưa máy móc vào làm đất để trồng cây màu vụ đông. Tại một số ruộng chưa gặt được, người dân đã rẽ lúa hoặc cắt tỉa theo hàng dọc, làm đất trồng cây màu vụ đông cho kịp thời vụ. Trên cánh đồng chuyên trồng màu của xã Thụy Dương, gia đình ông Đoàn Văn Toán đang tích cực đặt bầu cây bí xanh. Ông Toán cho biết: Vụ đông này, gia đình tôi trồng 3 sào bí xanh. Tranh thủ lúc đất ruộng vẫn còn ẩm gia đình tôi tiến hành đặt bầu cây bí xanh. So với một số cây màu khác thì bí xanh cũng dễ trồng và dễ tiêu thụ hơn, đến mùa thu hoạch thương lái về tận nơi mua. Nếu được mùa năng suất đạt hơn 2 tấn/sào, thu lãi khoảng từ 3 - 4 triệu đồng/sào. Vài năm trở lại đây, bí xanh được người dân trong xã lựa chọn là cây trồng chính trong vụ đông.

 

Vụ đông này, Thái Thụy phấn đấu trồng từ 5.000 - 5.500ha cây màu, trong đó: ngô 750ha, dưa và bí các loại 900ha, khoai lang 500ha, hành tỏi 600ha, khoai tây 450ha, ớt 200ha, rau màu các loại khoảng 1.300ha… Năm nay, huyện vẫn tiếp tục duy trì và mở rộng một số cây trồng có thế mạnh, giá trị kinh tế cao và có bao tiêu sản phẩm như bắp cải, dưa chuột bao tử, khoai tây, sa lát, dưa và bí các loại, hành, tỏi… Theo ông Đào Đức Viện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được gần 2.000ha; lúa mùa của huyện đang thu hoạch và cơ bản xong trước ngày 20/10 là điều kiện thuận lợi để các địa phương mở rộng diện tích cây màu vụ đông. Tỉnh đã hỗ trợ huyện 10 tấn hạt giống ngô nếp, hơn 1 tấn hạt giống rau màu các loại, huyện đã cấp hạt giống cho các xã. Với lượng giống trên sẽ gieo được khoảng 2.000ha cây màu vụ đông. Huyện chỉ đạo các xã căn cứ lượng giống được cấp tổ chức cấp phát, hướng dẫn gieo trồng cho nhân dân bảo đảm về diện tích, năng suất. Để khuyến khích mở rộng diện tích cây màu vụ đông, UBND huyện đã ban hành cơ chế hỗ trợ dựa trên diện tích cây trồng và đối với từng loại cây trồng. Cụ thể, các xã, thị trấn đạt diện tích cây màu vụ đông năm nay cao hơn năm ngoái thì phần diện tích tăng lên được hỗ trợ 600.000 đồng/ha; các xã, thị trấn đạt diện tích cây vụ đông năm nay cao hơn năm ngoái từ 10ha trở lên thì phần diện tích tăng lên được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha; đối với diện tích cây khoai tây có hợp đồng bao tiêu sản phẩm hỗ trợ hơn 5,5 triệu đồng/ha; hỗ trợ gần 1,4 triệu đồng/ha với cây bí xanh; cây sa lát hỗ trợ 833.000 đồng/ha; cây bí đỏ và hạt đậu từ 10ha trở lên hỗ trợ hơn 5,8 triệu đồng/ha; diện tích cây bắp cải từ 2ha trở lên, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm hỗ trợ hơn 2,7 triệu đồng/ha.

 

Sự hỗ trợ về giống của tỉnh cùng với cơ chế hỗ trợ của huyện sẽ là những điều kiện thuận lợi giúp nông dân Thái Thụy phấn khởi, khẩn trương bước vào vụ sản xuất mới.

 

Trần Tuấn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày