Thứ 3, 19/08/2025, 15:21[GMT+7]

An Bồi: Mở rộng diện tích cây màu vụ đông có bao tiêu sản phẩm

Thứ 6, 28/10/2016 | 08:25:08
1,019 lượt xem
Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, nông dân An Bồi gieo trồng gần 84ha cây vụ đông. Bên cạnh những cây có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích nông dân đưa vào thâm canh một số cây màu cho hiệu quả kinh tế cao như khoai tây, ngô ngọt, dưa hấu và củ đậu.

Nông dân An Bồi trồng củ đậu cho thu nhập 4 triệu đồng/sào.

Vụ đông năm 2016, nông dân xã An Bồi (Kiến Xương) không còn phải lo tiêu thụ sản phẩm sau khi thu hoạch vì có những hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp ngay từ đầu vụ. Cũng vì thế, bà con yên tâm đầu tư, mở rộng diện tích và mạnh dạn chuyển đổi, đưa một số cây màu mới vào gieo trồng.

Buổi sáng đi gặt lúa mùa, buổi chiều cả hai vợ chồng ông Hà Văn Trung ở thôn An Ðông tập trung làm đất để trồng cải bắp. Ông Trung cho biết: Vụ lúa mùa năm nay chậm thời vụ khoảng 10 ngày nên sau khi thu hoạch lúa không kịp thời gian để trồng cây vụ đông ưa ấm. Song điều phấn khởi là năm nay địa phương đưa cây cải bắp vào trồng và có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho bà con nên dù vất vả, thời vụ gấp gáp nhưng gia đình tôi vẫn tranh thủ thời gian để làm vụ đông, tăng thu nhập.

Giống như gia đình ông Trung, hàng trăm hộ dân ở xã An Bồi đang thực hiện phương châm “sáng lúa, chiều cây vụ đông”, khẩn trương thu hoạch lúa mùa, giải phóng đất để trồng cây màu vụ đông. Cùng với cải bắp, bà con còn trồng su hào, cà rốt với tổng diện tích gần 10ha có hợp đồng bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch. Ðể bảo đảm chất lượng rau, củ, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp thu mua, HTX SXKD DVNN xã đã tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo quy trình tiêu chuẩn VietGAP cho nông dân. In và cấp phát tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật thâm canh tới từng hộ nông dân tham gia sản xuất các loại cây trồng có hợp đồng bao tiêu nông sản. Ông Hà Ngọc Quyên, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: HTX đã tổ chức quy vùng sản xuất và có kế hoạch điều tiết thủy lợi đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu chống úng phục vụ sản xuất. Nhằm khuyến khích nông dân tiếp thu giống cây trồng mới và có điều kiện thuận lợi thâm canh, HTX đứng ra ký kết với doanh nghiệp cung ứng giống bảo đảm chất lượng; cung ứng phân bón trả chậm và hỗ trợ toàn bộ tiền dịch vụ nước tưới cho nông dân.

Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, nông dân An Bồi gieo trồng gần 84ha cây vụ đông. Bên cạnh những cây có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích nông dân đưa vào thâm canh một số cây màu cho hiệu quả kinh tế cao như khoai tây, ngô ngọt, dưa hấu và củ đậu. Bà Dương Thị Vi ở thôn An Ðông cho biết: Sau khi trồng thử nghiệm hơn 3 sào dưa hấu vụ hè, nhận thấy cây dưa hấu phù hợp với đồng đất và cho giá trị gần 10 triệu đồng/sào nên vụ đông này, gia đình tôi sẽ mở rộng thêm diện tích. Ngoài 4 sào ruộng của gia đình, tôi mượn thêm 4 sào của bà con trong thôn để trồng dưa hấu, nếu thời tiết thuận lợi và được mùa, được giá thì gia đình sẽ có thu nhập khoảng 80 triệu đồng.

Do gấp gáp về thời vụ, HTX chủ động thuê máy làm đất lên luống tổ chức dịch vụ làm đất trồng cây màu vụ đông cho bà con. Nhờ cơ giới hóa trong khâu làm đất nên cánh đồng gần 30ha quy hoạch trồng cây vụ đông trên đất hai lúa của địa phương năm nay sẽ được phủ kín màu xanh, góp phần tạo ra cánh đồng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tăng thu nhập cho nông dân.

Sự thay đổi trong cách điều hành sản xuất nông nghiệp và hướng đến tìm đầu ra cho nông sản của HTX đang tạo ra cơ hội làm giàu cho người dân địa phương. Cũng chính vì vậy, từ sáng sớm tới tối muộn, nông dân nơi đây rất hăng say, cần mẫn bám đồng, bám ruộng, “không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta”.

Khắc Duẩn

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày