Thứ 4, 27/08/2025, 14:03[GMT+7]

Ðiểm tựa giúp nông dân làm giàu

Thứ 6, 04/11/2016 | 09:05:09
524 lượt xem
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Kiến Xương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng cói xuất khẩu của gia đình anh Nguyễn Tiến Duật ở xã Quang Lịch giải quyết việc làm cho 40 lao động với thu nhập ổn định từ 1,8 - 2,5 triệu đồng/người/tháng.

 

Như bao hộ nông dân trong xã, ông Hoàng Văn Hoành ở thôn Nguyên Kinh 1, xã Minh Hưng luôn khát khao làm giàu nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau khi được Hội Nông dân huyện tổ chức cho đi thăm một số mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi ở trong, ngoài tỉnh và tham gia lớp đào tạo nghề chăn nuôi thú y, ông Hoành quyết định đầu tư vào mô hình nuôi gia cầm. Ông cho biết: Nhờ áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật được học và rút kinh nghiệm từ thực tiễn, gia đình tôi đã nuôi thành công đàn gia cầm, thủy cầm thương phẩm với hơn 1.000 con/lứa và còn sử dụng hiệu quả máy ấp trứng ngan, vịt để nhân giống cung cấp cho các hộ chăn nuôi. Mỗi năm, trừ mọi chi phí, gia đình tôi thu về từ 400 - 450 triệu đồng.

 

Ông Nguyễn Văn Chuyên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kiến Xương cho biết: Những năm qua, các cấp hội đã tích cực tổ chức tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề cho nông dân. 9 tháng đầu năm 2016, toàn huyện đã mở được 195 lớp tập huấn, phổ biến kiến thức kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đào tạo nghề chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản và một số nghề tiểu thủ công nghiệp như: mây tre đan, mộc, cơ khí, máy may… cho 21.450 lượt hội viên. Được nâng cao trình độ thâm canh, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, tạo ra những cánh đồng hàng hóa, trang trại, gia trại cho giá trị kinh tế cao, trong đó 28 hộ đã thực hiện mô hình tích tụ ruộng đất diện tích từ 2 - 11,7ha để cấy lúa hàng hóa cho thu nhập từ 120 - 600 triệu đồng/năm.

 

Nếu như những năm trước, nông dân luôn có tư tưởng bám ruộng, giữ ruộng dẫu biết không thể làm giàu vì diện tích quá nhỏ thì nay, hàng nghìn nông dân đã ly nông để chuyển sang làm nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại như: mộc, đan cói, mây tre đan hàng xuất khẩu, sửa chữa máy nông nghiệp, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật... có thu nhập ổn định từ 2,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Anh Nguyễn Tiến Duật ở thôn Luật Ngoại 2, xã Quang Lịch chia sẻ: Nếu cứ dựa vào 3 sào ruộng thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới thoát nghèo. Những năm qua, gia đình tôi đã chuyển sang làm nghề sản xuất các mặt hàng cói xuất khẩu không chỉ cho doanh thu khoảng 4,5 tỷ đồng/năm mà còn tạo việc làm cho 40 lao động.

 

Nhằm tạo điều kiện cho nông dân mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, Hội Nông dân huyện Kiến Xương đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện giúp 6.750 hội viên vay vốn với tổng dư nợ đến hết tháng 9/2016 là 171,5 tỷ đồng. Cùng với đó, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp với tổng số tiền gần 2,25 tỷ đồng cho hàng trăm hộ hội viên vay để phát triển kinh tế. Quá trình từ cho vay đến sử dụng đồng vốn vay của nông dân đều được các cấp hội thẩm định, kiểm tra, giám sát chặt chẽ bảo đảm nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả, không để tình trạng nợ xấu xảy ra.

 

Có kiến thức khoa học kỹ thuật, có vốn trong tay cộng với việc được hỗ trợ tìm kiếm thị trường, liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu nông sản, sản phẩm nghề, nông dân Kiến Xương đã hưởng ứng tích cực phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Năm 2016, toàn huyện có 28.729 hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 85% tổng số hội viên nông dân toàn huyện.

 

Khắc Duẩn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày