Thứ 3, 05/08/2025, 20:01[GMT+7]

Nông dân Thái Thịnh tích cực làm vụ đông

Chủ nhật, 06/11/2016 | 17:27:53
1,066 lượt xem
Đến nay, nông dân Thái Thịnh (Thái Thụy) đã gieo trồng được 150ha cây màu vụ đông. Để đạt mục tiêu gieo trồng 200ha, chiếm hơn 40% diện tích canh tác, xã tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân mở rộng diện tích cây màu ưa lạnh.

Về thăm cánh đồng vụ đông ở Thái Thịnh, dưới nắng hanh trải vàng, chúng tôi được chứng kiến khí thế hối hả của bà con nông dân đang tranh thủ thời gian để trồng cây màu vụ đông cho kịp thời vụ. Bên mấy sào ớt mới trồng, ông Nguyễn Văn Tiềm ở thôn Phúc Thịnh đang nhặt rạ phủ kín từng hốc cây. Ông bảo, trồng ớt xong nên phủ một lớp rạ, vừa hạn chế cỏ mọc, bảo vệ cây con phòng khi gặp mưa gió vừa tăng độ mùn cho đất. Nhiều năm qua, cũng chỉ với 6 sào cây vụ đông, gia đình ông có thu nhập trên dưới 17 triệu đồng. Nhân lực chính chỉ có hai vợ chồng song xác định vụ đông góp phần tích cực cải thiện đời sống nên vợ chồng ông luôn bám đồng, bám ruộng. Ở thửa ruộng kế bên, chị Đỗ Thị Diển ở thôn Bắc Thịnh đều tay cuốc đất vun xới từng luống ớt. Đây là cây trồng chủ lực, dễ trồng, thị trường tiêu thụ tốt, trung bình mỗi năm 6 đợt thu hoạch, thương lái đến tận ruộng cân mua, bình quân mỗi sào đạt 5 - 6 triệu đồng. Để bảo đảm thời vụ và được giá, vụ đông năm nay chị Diển bố trí gieo cấy 4 sào lúa trà sớm, thu hoạch nhanh gọn, giải phóng đất trồng ớt sớm. Hiện ớt đã bắt đầu ra hoa, đậu quả. Việc chăm sóc, bón phân thời kỳ này đặc biệt quan trọng. Sau khi xới xáo, vun luống, chị Diển bón mỗi sào từ 5 - 7kg phân NPK tổng hợp để tăng chất dinh dưỡng nuôi cây.

Nhiều năm qua, Thái Thịnh là một trong những điểm sáng của Thái Thụy trong phong trào trồng cây vụ đông với tổng thu nhập đạt từ 7 - 9 tỷ đồng/năm. Toàn xã có khoảng 30% số hộ gieo trồng từ 5 - 8 sào cây màu. Vụ đông năm nay, xã phấn đấu gieo trồng 200ha cây màu gồm ớt, khoai tây, sa lát, rau màu khác. Ông Nguyễn Văn Thủy, Giám đốc HTX Sản xuất, kinh doanh DVNN xã cho biết: Đến thời điểm này, toàn xã đã trồng được 50 - 60% diện tích, còn lại toàn bộ cây ưa lạnh hiện đang ươm giống để cuối tháng 10, đầu tháng 11 trồng đại trà. Đối với sa lát, khoai tây là hai cây trồng chủ lực, chúng tôi tập trung chỉ đạo khơi thông toàn bộ dòng chảy, chuẩn bị máy bơm, trạm bơm, nước tưới khi khô hạn, tiêu úng khi mưa. HTX hỗ trợ nông dân một phần kinh phí để động viên bà con tích cực sản xuất.

Để đạt và vượt kế hoạch gieo trồng cây màu vụ đông, Thái Thịnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân mở rộng diện tích cây màu ưa lạnh. Ngoài hỗ trợ của HTX về tập huấn quy trình gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ, một phần tiền giống và công bảo vệ, tưới tiêu, xã phát huy tinh thần đầu tàu gương mẫu làm vụ đông của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Hiện nay, khoai tây giống bảo đảm về lượng, sa lát trong vườn ươm phát triển tốt, nông dân chăm bón, phòng, trừ sâu bệnh cho 100% diện tích trước khi đưa ra ruộng trồng từ ngày 5 - 15/11.

Lê Lan
(Đài TTTH Thái Thụy)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày