Nhộn nhịp vụ đông ở Vũ Lạc
Nông dân Vũ Lạc chăm sóc cà chua.
Sau bao vất vả, nhọc nhằn với những âu lo phấp phỏng, một vụ mùa bội thu cũng đã đến với bà con nông dân Vũ Lạc. Năng suất vụ mùa năm nay không cao bằng vụ xuân nhưng với bình quân 57 tạ/ha là đã được mùa. Sau khi thu hoạch xong 460ha lúa mùa, bà con bắt tay ngay vào sản xuất vụ đông với diện tích hơn 210ha. Đối với bà Phạm Thị The ở thôn Thượng Cầm, vụ đông không đơn giản chỉ là vụ sản xuất để “không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta” mà còn là vụ tạo ra cơ hội làm giàu nếu biết nắm bắt thời cơ. Vì vậy, nhiều năm nay, gia đình bà The luôn chọn những cây được thị trường ưa chuộng, tiêu thụ với giá cao, gieo trồng đầu vụ như bí xanh, cà chua... Bà The tâm sự: Để gieo trồng 8 sào vụ đông sớm, những ngày qua, hôm nào hai vợ chồng tôi cũng làm việc không ngừng nghỉ từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt mới về. Công việc tuy có vất vả nhưng các hộ dân ở đây đều thấy vui bởi chỉ một thời gian ngắn nữa, những lứa rau, bí xanh, cà chua rồi ngô, khoai tây… sẽ cho thu hoạch. Với nhiều gia đình trong thôn, đây là nguồn thu nhập chính, giúp bà con có “đồng ra, đồng vào”, có tiền dành dụm sắm tết. Hiện 2 sào bí xanh của gia đình bắt đầu cho thu hoạch, do đầu vụ nên giá cao, từ 8.000 - 9.000 đồng/kg, bán ngay tại ruộng đã mang về cho gia đình gần 4 triệu đồng. Còn 3 sào cà chua đang trong giai đoạn ra quả, đúng thời điểm vào rét nên quả rất to, sai, khoảng 2 tuần nữa sẽ cho thu hoạch. Hai vợ chồng tôi đang tập trung làm luống trồng 3 sào khoai tây. Còn với gia đình anh Nguyễn Đình Hải ở thôn Kìm thì vụ mùa này gia đình anh được mùa vụ lúa. Anh chia sẻ: Gia đình tôi gieo cấy hơn 1,6 mẫu ruộng, chủ yếu là giống BC15 vì đây là giống có thời gian sinh trưởng ngắn, dễ chăm bón, bông lúa to, hạt xếp dày, rất thích hợp với đồng đất Vũ Lạc mà năng suất lại cao, được thị trường ưu chuộng, nhất là tạo quỹ đất sớm để trồng rau màu. Vụ đông năm ngoái, sau khi trừ chi phí 7 sào rau cải, bí xanh, cà chua, khoai tây cho thu lãi trên 60 triệu đồng. Năm nay, năng suất lúa mùa đạt cao nên tôi rất phấn khởi. Đây sẽ là động lực để tôi quên đi vất vả, mệt nhọc bám ruộng, bám đồng.
Với giá từ 8.000 - 9.000 đồng/kg, bí xanh đã giúp nhiều hộ nông dân làm giàu.
Với người nông dân Vũ Lạc, vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính, mang lại nguồn thu cao gấp nhiều lần hai vụ lúa, các cây chủ lực như rau, bí xanh, khoai tây, ngô trong đó khoai tây chiếm gần 50% diện tích. Nhiều gia đình đã xây nhà 2 - 3 tầng với đầy đủ trang thiết bị nội thất hiện đại và nuôi con cái ăn học thành tài đều nhờ từ vụ đông. Để bảo đảm kế hoạch sản xuất vụ đông, ngay từ tháng 8, UBND xã đã tổ chức nhiều buổi họp thống nhất kế hoạch sản xuất của từng thôn, phân bổ hợp lý từng loại cây trồng giúp thuận tiện cho việc điều tiết nước, bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao. Xác định việc mở rộng cây màu vụ đông góp phần tăng thu nhập cho bà con nông dân, coi đây là vụ sản xuất chính và là một hướng đi quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nên những năm qua Vũ Lạc luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất. Chỉ trong 3 năm gần đây, bằng nguồn vốn từ chương trình xây dựng nông thôn mới, vốn ngân sách xã và nhân dân đóng góp, hàng chục km bờ vùng, bờ thửa đã được đào đắp, mở rộng và bê tông hóa. Ông Nguyễn Trung Tảo, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Vụ đông năm nay gặp nhiều khó khăn, do đầu vụ mưa nhiều nên việc xuống giống một số cây trồng, đặc biệt là khoai tây chậm hơn so với mọi năm. Hiện các xã viên đang tập trung làm đất trồng khoai tây, phấn đấu trồng xong trước 10/11. Đến nay, nông dân Vũ Lạc đã gieo trồng được 150/210ha cây vụ đông, trong đó nhiều diện tích rau màu đang phát triển. Nhằm giúp xã viên có điều kiện canh tác, mở rộng diện tích cây khoai tây, HTX đã đầu tư xây dựng kho lạnh có sức chứa và bảo quản gần 30 tấn. Dịch vụ bảo quản khoai tây giống cho xã viên của HTX đã góp phần duy trì, mở rộng diện tích trồng khoai tây vụ đông, đưa cây khoai tây trở thành cây trồng chủ lực trong gieo trồng vụ đông ở địa phương.
Cuộc chạy đua với thời vụ đã bước vào giai đoạn nước rút. Khắp các mảnh ruộng còn thơm màu đất chuẩn bị cho vụ thứ ba trong năm, hứa hẹn sẽ góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống người dân Vũ Lạc.
Minh Nguyệt
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
- Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Bảo đảm hệ điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026