Thành lập Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA)
Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
Ở Việt Nam, tài nguyên biển đang dần cạn kiệt, việc đánh bắt thủy hải sản trở lên khó khăn, năng suất khai thác giảm so với trước đây, gây ảnh hưởng tới sinh kế và đời sống ngư dân. Trong vài chục năm qua, nghề nuôi biển ở Việt Nam đã phát triển trên một số vùng miền đất nước, tuy nhiên chủ yếu ở ven bờ, quy mô còn nhỏ, công nghệ còn lạc hậu, hiệu quả thấp. Bên cạnh đó còn chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thoái hóa tài nguyên biển…
Trước thực trạng đó, nghề nuôi biển ở Việt Nam cần có một tổ chức xã hội - nghề nghiệp có quy mô cấp toàn quốc để liên kết, hỗ trợ cộng đồng doanh nhân và ngư dân phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết các khó khăn trong thực tiễn.
Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam được thành lập nhằm mục đích liên kết trí tuệ và nguồn lực của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và hợp tác quốc tế hoạt động trong các khâu của chuỗi giá trị nuôi trồng sinh vật biển và các lĩnh vực liên quan; đóng góp chủ động và tích cực vào việc xây dựng ngành nuôi biển Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững, bảo đảm chất lượng tốt và an toàn vệ sinh hải sản.
Hiệp hội Nuôi biển có sứ mạng hội tụ, liên kết cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và ngư dân, tập trung phát triển và chọn lọc du nhập công nghệ tiên tiến của thế giới để nuôi trồng các loại rong tảo biển, các loài cá, giáp xác, nhuyễn thể, da gai và nhiều loại hải sản khác có giá trị cao, phát huy lợi thế tự nhiên của vùng biển nhiệt đới đa dạng, phong phú, bảo vệ và tái tạo môi trường sinh thái biển.
Đại diện Hiệp hội VSA cho biết, nhiệm kỳ 2016 - 2020 là giai đoạn khởi đầu, nhiều cơ hội và thách thức đối với Hiệp hội và cộng đồng nuôi biển Việt Nam. Để làm tốt sứ mệnh, toàn thể cộng đồng nuôi biển cùng hành động theo phương châm “Nuôi biển để giữ bờ, làm giàu cho đất nước”, đồng thời hội tụ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tạo ra sức mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức.
Theo dangcongsan.vn
Tin cùng chuyên mục
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- Thái Thụy: Khó khăn tiêu úng cho lúa ngập sau bão 08.09.2024 | 18:31 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
Xem tin theo ngày
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịp đầu xuân mới
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy
- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất rượu soju tại khu công nghiệp Liên Hà Thái
- Cộng đồng doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu xuân mới
- Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND tỉnh
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ năm 2025
- Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
- Thành phố Thái Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ